Vì sao màn đối đầu giữa Chelsea và Dortmund bị lùi 10 phút?

Văn Trình
Văn Trình
08/03/2023 07:47 GMT+7

Trận đấu lượt về Champions League của Chelsea với Borussia Dortmund đã bị lùi 10 phút so với dự kiến. Nguyên nhân được cho là đội bóng nước Đức bị kẹt xe trên đường đến sân.

Vì sao màn đối đầu giữa Chelsea và Dortmund bị lùi 10 phút? - Ảnh 1.

cổ động viên của cả hai đội đi bộ qua các con phố của London

REUTERS

Theo lịch thi đấu ban đầu, trận đấu lượt về Champions League giữa Chelsea và Borussia Dortmund dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ tối (3 giờ sáng theo giờ Việt Nam). Tuy vậy, việc xe buýt của Dortmund đến muộn đã khiến trận đấu phải hoãn 10 phút.

Nguyên nhân là do xe buýt chở đội bóng nước Đức bị tắc nghẽn giao thông trên đường đến sân Stamford Bridge và họ đã có mặt muộn gần 30 phút. Hàng nghìn cổ động viên của cả hai đội đi bộ qua các con phố ở phía tây London và nó đã dẫn đến tắc đường.

Việc Dortmund đến muộn khiến họ chỉ còn chưa đầy một giờ để chuẩn bị cho trận lượt về. Thậm chí, HLV của Borussia Dortmund, Edin Terzic được phỏng vấn chỉ nửa giờ trước khi trận đấu được diễn ra. Ông nói rằng bản thân không biết trận đấu có bị lùi lại hay không.

"Chúng tôi không biết liệu chúng tôi có bắt đầu đúng giờ hay sẽ bị chậm trễ hay không, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến các cầu thủ. Đây là điều họ vẫn chưa nói với chúng tôi cho đến nay. Chúng tôi đã ở sân vận động được 15 phút, tất nhiên điều đó rất đáng lo ngại.”, Edin Terzic nói trước trận.

HLV Edin Terzic và CLB Borussia Dortmund được thông báo rằng trận đấu sẽ được diễn ra chậm hơn 10 phút so với dự kiến. 

Việc đến sân muộn dường như là điềm báo không may dành cho đại diện của Bundesliga. Borussia Dortmund liên tục đón nhận những bất lợi trong đó có chấn thương của Julian Brandt - người có phong độ cực cao trong 8 chiến thắng liên tiếp của Dortmund kể từ năm 2023. 

Sau những hàng loạt những cơ hội tạo ra nhưng không thể chọc thủng lưới đối thủ, Borussia Dortmund đã bị đội chủ nhà Chelsea trừng phạt bằng 2 bàn thắng của Raheem Sterling ở phút thứ 43 và Kai Havert ở phút thứ 53 trên chấm phạt đền. Chung cuộc The Blues giành chiến thắng với tỷ số 2-1 sau hai lượt trận và tiễn đại diện nước Đức rời khỏi sân chơi số 1 của châu Âu.

Về phần Borussia Dortmund, đây đã là năm thứ 3 liên tiếp đại diện của Bundesliga phải dừng chân sớm ở Champions League. Trớ trêu thay, kịch bản giành chiến thắng ở trận đấu lượt đi nhưng sau đó thất bại ở trận lượt về và bị loại khỏi giải đấu một lần nữa lại diễn ra với họ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.