Vì sao nói Thibaut Courtois là "bức tường" đáng sợ ngăn Liverpool giành cúp Champions League

29/05/2022 16:07 GMT+7

Trong trận đấu chung kết UEFA Champions League giữa Real Madrid và Liverpool, Courtois đã có màn trình diễn xuất sắc qua đó giúp 'Kền kền trắng' vô địch giải đấu lần thứ 14 trong lịch sử.

"Tôi cần giành chiến thắng trong một trận chung kết này. Nó cần thiết cho sự nghiệp của tôi. Nhất là khi nhìn vào tất cả những gì mà tôi đã làm. Tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ. Tôi luôn đặt sự tôn trọng các đối thủ của mình lên hàng đầu. Tuy nhiên, tên tuổi của tôi không nhận được điều đó, đặc biệt là ở nước Anh".

Đó là những gì mà thủ môn của Real Madrid đã nói sau khi có màn trình diễn được xem là 'siêu hạng' trong trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2021-2022 giữa Real Madrid và Liverpool. Kể từ khi gia nhập Los Blancos, thủ môn người Bỉ luôn trở thành một chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ của đội bóng 'Hoàng gia'.

Thực tế, Liverpool chơi một trận đấu áp đảo trước Real Madrid và nếu không có tài năng của Courtois, Real Madrid đã thủng lưới không dưới 4 -5 bàn. Dù Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0, nhưng mọi thông số của trận đấu đều nghiêng về 'Lữ đoàn đỏ'. The Kop kiểm soát bóng 54%, tung ra tới 24 cú sút về phía khung thành Real Madrid thế nhưng tất cả đều bất lực trước "người gác đền" của Real.

Theo Opta - một trang chuyên nghiên cứu về thông số của cầu thủ trong các trận đấu, xuyên suốt 90 phút căng thẳng tại SVĐ Stade de France, cựu thủ môn của CLB Chelsea đã có đến 9 pha cứu thua xuất sắc. Courtois trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử UEFA Champions League có được thông số này. Trước đó, Alisson Becker ở trận chung kết mùa 2018-2019 và Edwin van der Sar ở mùa giải 2010-2011 là hai cái tên nắm giữ kỷ lục này với 8 pha cứu thua.

Để hỏi ai là người cảm thấy 'ám ảnh' trước màn trình diễn của thủ thành Real Madrid trong trận đấu vừa qua, thì có lẽ đó là Sadio ManeMohamed Salah. Phút 20 của trận đấu, Sadio Mane đã thực hiện một pha bóng gần như hoàn hảo và đầy tinh quái trong vòng cấm của Real Madrid. Tuy nhiên, những đầu ngón tay của Courtois đã khiến bóng bay đập vào cột dọc. Cơ hội mở tỷ số vụt qua, cầu thủ người Senegal không tin vào mắt mình, anh ôm đầu, vuốt mặt một cách đầy tiếc nuối.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Mohamed Salah cũng chịu chung số phận với người đồng đội. Chân sút số 11 vừa giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 23 bàn thắng, tuy nhiên, cầu thủ này không một lần đưa được bóng vào lưới Courtois. Thủ thành người Bỉ khiến khán giả xuýt xoa khi có đến ba lần từ chối các cơ hội ăn bàn rõ rệt của Salah.

Ngay cả khi chân sút Diogo Jota được tung vào sân, anh cũng ngẩn người khi cú dứt điểm của anh bị Courtois cản phá khó tin phút 79. Sau những pha cứu thua ấy, Casemiro, Eder Militao, David Alaba nhảy lên ôm Courtois và hét lên như thể Real Madrid vừa ghi một bàn thắng. Thủ thành người Bỉ trở thành chỗ dựa vững chắc cho Los Blancos trước sức ép khủng khiếp của The Kop. Và ở chiều ngược lại, chính màn trình diễn đó của anh cũng khép lại giấc mơ vô địch UEFA Champions League của Liverpool.

Chứng kiến màn trình diễn 'khủng khiếp' mà Thibaut Courtois đã thể hiện, HLV Ancelotti đã phải thốt lên: "Thật không thể tin được. Tôi không thể tin vào những gì cậu ấy đã thể hiện".

Sau trận đấu, Courtois được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết UEFA Champions League 2021-2022. Anh cũng trở thành "người gác đền" thứ 3 nhận được danh hiệu này sau Oliver Kahn (2001), Edwin van der Sar (2008). Ngoài ra, thủ thành 30 tuổi cũng được trang Whoscored chấm số điểm tuyệt đối là 10. Đó là những minh chứng rõ nhất cho những gì mà Courtois đã làm được trong trận chung kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.