Video hạ sát cựu lính Wagner 'phản bội' gây xôn xao

14/11/2022 10:10 GMT+7

Video chưa được xác minh cho thấy một người đàn ông bị "xử tử" bằng búa tạ. Người đứng đầu tổ chức an ninh tư nhân Nga Wagner gọi người này là kẻ phản bội.

Bên ngoài PMC Wagner Centre tại Saint Petersburg, Nga

reuters

Trong đoạn video xuất hiện ngày 13.11, người đàn ông có tên là Yevgenny Nuzhin, 55 tuổi, bị dán đầu vào một bức tường gạch, Reuters tường thuật. Ông thừa nhận ông từng là lính đánh thuê của Wagner, một tổ chức bán quân sự của Nga, nhưng đã "đổi phe" hồi tháng 9 để "chiến đấu chống lại phía Nga".

Ông Nuzhin cho biết ông đã bị bắt cóc ở Kyiv vào ngày 11.10 và sau đó tỉnh dậy trong một căn hầm. "Tôi bị đánh vào đầu và bất tỉnh, rồi thấy mình ở trong căn hầm này... Họ nói với tôi rằng tôi sẽ bị xét xử", ông nói trong đoạn video.

Trong lúc ông Nuzhin đang nói những lời đó, một người đàn ông không rõ danh tính, mặc trang phục chiến đấu, lảng vảng phía sau ông. Sau đó, người này dùng búa tạ đập vào một bên đầu và cổ của ông Nuzhin làm ông gục xuống sàn.

Tổ chức quân sự tư nhân Wagner Group dính líu gì ở Ukraine mà bị Anh cấm vận?

Reuters chưa thể lập tức xác thực đoạn video xuất hiện trên kênh Telegram Grey Zone, một trong những kênh mà truyền thông Nga nói là có liên quan đến Wagner. Đoạn video được đăng với tiêu đề "Chiếc búa trả thù".

Khi được yêu cầu bình luận về đoạn video, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Wagner, thông qua người phát ngôn nói rằng ông Nuzhin là "kẻ phản bội".

"Nuzhin đã phản bội người dân của mình, phản bội đồng đội, phản bội một cách có chủ đích", ông Prigozhin, người đã bị Mỹ và Liên minh châu Âu trừng phạt vì vai trò của mình trong Wagner.

Ông Prigozhin đến tháng 9 vừa rồi mới lần đầu thừa nhận rằng ông thành lập Wagner vào năm 2014, sau nhiều lần phủ nhận trước đó. Tổ chức này, ban đầu quy tụ các cựu chiến binh của lực lượng vũ trang Nga, đã chiến đấu ở Libya, Syria, Cộng hòa Trung Phi, Mali và Ukraine, cũng như một số quốc gia khác.

Trong bình luận ngày 13.11, ông Prigozhin cũng đưa ra lời cảnh báo đối với những người mà ông gọi là kẻ phản bội trong xã hội Nga.

Doanh nhân thân cận Tổng thống Putin xác nhận Nga can thiệp bầu cử Mỹ?

Ông nói: "Đừng quên, không phải chỉ những người vứt bỏ súng của mình và đi đến chỗ kẻ thù mới là kẻ phản bội. Một số kẻ phản bội ru rú trong văn phòng, không màng đến người dân. Một số người sử dụng máy bay riêng để bay đến những quốc gia có vẻ trung lập với chúng ta cho đến nay. Họ bay đi để không tham gia vào các vấn đề hiện nay. Họ cũng là những kẻ phản bội".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.