Hồng Kông xác nhận ca tử vong đầu tiên vì vi rút corona

04/02/2020 16:07 GMT+7

Ngày 4.2, Hồng Kông xác nhận ca tử vong đầu tiên vì viêm phổi Vũ Hán do vi rút corona gây ra.

Ca tử vong đầu tiên vì vi rút corona tại Hồng Kông là một nam bệnh nhân 39 tuổi. Người này đã mắc một căn bệnh khác và có đến Vũ Hán, Trung Quốc - tâm dịch vào tháng 1.2020.
Đây là ca tử vong thứ 2 vì viêm phổi Vũ Hán ngoài Trung Quốc lục địa. Ca đầu tiên là một người Trung Quốc 44 tuổi ở Philippines.
Cũng tại Hồng Kông, hàng trăm nhân viên y tế đình công trong ngày thứ 2 liên tiếp nhằm kêu gọi Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga đóng cửa toàn bộ cửa khẩu với Trung Quốc đại lục.

Nhân viên y tế Hồng Kông đình công, yêu cầu chính quyền đặc khu đóng cửa toàn bộ cửa khẩu với Trung Quốc đại lục.

Reuters

Bà Lâm bác bỏ các kêu gọi đóng cửa trên, và cho rằng hành động này không phù hợp, không thực tế và gây phân biệt đối xử.
Trước đó, ngày 3.2, chính quyền đặc khu thông báo đóng cửa 4 cửa khẩu nối với Trung Quốc đại lục nhưng vẫn mở cửa một sân bay quốc tế, cây cầu nối liền với Macau và thành phố Châu Hải, Trung Quốc cùng cảng Thâm Quyến.
Nhà chức trách y tế đặc khu cho biết các dịch vụ khẩn cấp bị ảnh hưởng "nghiêm trọng" vì vụ đình công.
Hồng Kông đã xác nhận 15 ca nhiễm vi rút corona.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.