Nga lập kỷ lục hơn 10.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ

04/05/2020 09:54 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 4.5.2020, toàn thế giới đã có 3.503.533 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 với 247.306 ca tử vong và 1.124.240 người hồi phục.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 3.5 đã ghi nhận thêm 29.671 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tại Mỹ lên 1.157.687. Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch bệnh tại Mỹ đã vượt mốc 67.000 (67.674) người, tăng thêm 1.452 ca trong 24 giờ qua, và hiện là nơi có số người chết cao nhất trên thế giới.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 3.5 nói có “bằng chứng to lớn” cho thấy virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ông Pompeo kịch liệt chỉ trích cách Trung Quốc ứng phó dịch bệnh nhưng từ chối cho biết liệu ông có nghĩ rằng virus đã được phát tán từ phòng thí nghiệm là có chủ ý hay không.

Một nhân viên y tế nghỉ ngơi gần Bệnh viện NYU Langone,New York (Mỹ) hôm 3.5

Reuters

Ngoại trưởng Pompeo, cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đồng thời cho hay ông nhất trí với báo cáo hôm 30.4 của Cộng đồng Tình báo Mỹ kết luận virus corona chủng mới xuất phát từ Trung Quốc nhưng không phải do con người tạo ra.
Trong hôm 3.5, Nga xác nhận có thêm 10.633 ca Covid-19 mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 134.687, lập kỷ lục về số ca nhiễm mới tại châu Âu kể từ khi dịch bùng phát. Giới chức y tế cho hay hơn phân nửa số ca mới trong ngày đều không thể hiện triệu chứng, theo hãng tin RT.

Một người đàn ông đạp xe ngang qua Quảng trường Đỏ vắng lặng tại thủ đô Moscow (Nga) hôm 1.5

Reuters

Cùng ngày, giới chức y tế Nga ghi nhận thêm 58 ca tử vong vì Covid-19, có nghĩa đến ngày 3.5, đã có 1.280 người chết vì dịch bệnh ở Nga. Thủ đô Moscow tiếp tục là nơi hứng chịu dịch Covid-19 nặng nề nhất trên toàn quốc, với hơn 68.600 ca bệnh.
Thị trưởng Sergei Sobyanin cảnh báo thủ đô vẫn chưa đạt đến đỉnh của dịch bệnh, sau khi ghi nhận thêm 5.948 ca mới trong vòng một ngày. Tổng thống Vladimir Putin cũng cảnh báo Nga vẫn còn trong giai đoạn “rất khó khăn”.
Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong vì bệnh Covid-19 tại Nga vẫn khá thấp so với các nước khác như Ý, Tây Ban Nha và Mỹ.

Người dân đạp xe và đi bộ dọc bãi biển Arrecife, đảo Lanzarote (Tây Ban Nha) hôm 3.5

Reuters

Tại Tây Ban Nha, tính đến ngày 3.5 có tổng cộng 217.466 ca Covid-19, trong đó có 25.264 ca tử vong, theo Reuters dẫn số liệu chính thức của nước này. Số ca tử vong đã tăng thêm 164 người trong 24 giờ trước đó, đánh dấu mức tăng thấp nhất trong 1 ngày kể từ ngày 18 tháng 3. Người dân Tây Ban Nha sẽ được phép tập thể dục ngoài trời sau 7 tuần được yêu cầu ở nhà nhưng vẫn phải đeo khẩu trang, theo Reuters.
Còn tại Ý, Cơ quan Bảo vệ Dân sự nước này cho biết số ca tử vong vì dịch Covid-19 trong 24 giờ qua tăng thêm 174 người, thấp hơn so với con số 474 của ngày hôm trước, đánh dấu số người chết hằng ngày vì dịch Covid-19 thấp nhất kể từ ngày 10.3.

Một bệnh nhân Covid-19 tại viện dưỡng lão ở Rome (Ý) được chuyển đến bệnh viện hôm 2.5

Reuters

Tổng số người chết của Ý kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21.2 hiện ở mức 28.884, cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Số lượng các trường hợp nhiễm mới hằng ngày cũng giảm mạnh, xuống còn 1.389 ca so với 1.900 ca trong hôm 2.5, nâng tổng số các trường hợp được xác nhận lên 210.717.
Dữ liệu mới nhất đã tạo sự khích lệ cho quốc gia hình chiếc ủng khi Ý chuẩn bị nới lỏng lệnh phong tỏa kéo dài trong 8 tuần qua – lần đầu tiên chính phủ cho phép người dân đi dạo công viên và thăm viếng người thân – kể từ ngày 4.5.

Người biểu tình tham dự một cuộc tuần hành phản đối lệnh phong tỏa tại Berlin (Đức) hôm 2.5

Reuters

Trong khi đó, Đức cùng ngày phát hiện thêm 890 ca mắc Covid-19 mới và 76 người chết vì bệnh dịch tại nước này. Đây là con số gia tăng thấp nhất kể từ ngày 31.3 tại Đức, theo hãng Bloomberg. Tính đến ngày 3.5, Đức ghi nhận 164.967 trường hợp nhiễm Covid-19 với 6.812 ca tử vong. Tử suất vì Covid-19 tại nước này vẫn là 4,1%.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết sẽ đóng góp tài chính đáng kể cho nỗ lực điều chế vắc xin phòng chống Covid-19 của EU. Tổng cộng EU cần phải vận động được 8 tỉ euro cho dự án mới.
Còn tại Singapore, trong 24 giờ trước đó đã có thêm 657 ca nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số trường hợp Covid-19 tại đây lên 18.205. Trong số các trường hợp mới, 10 người là công dân Singapore hoặc thường trú nhân, trong khi đó có 626 trường hợp là công nhân nước ngoài sống trong ký túc xá, theo Bộ Y tế Singapore.

Nhân viên y tế giúp một công nhân nhập cư lên xe cứu thương tại ký túc xá ở Singapore hôm 29.4

Reuters

Bộ cũng báo cáo một trường hợp tử vong mới, là một phụ nữ quốc tịch Singapore (86 tuổi), nâng số người chết liên quan đến virus corona tại đây lên 18 người.
Singapore là nơi có số ca nhiễm virus corona cao nhất tại châu Á, chủ yếu là do dịch Covid-19 bùng phát tại các ký túc xá lao động nhập cư chật chội. Tuy vậy, Singapore sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế trong vài tuần tới, theo các nhà chức trách hôm 2.5. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.