Người Mỹ biểu tình phản chiến sau vụ không kích làm thiệt mạng tướng Iran

06/01/2020 06:30 GMT+7

Các nhóm biểu tình đã xuống đường ở thủ đô Washington và các thành phố khác của Mỹ trong hôm 4.1, lên án cuộc không kích ở Iraq đã sát hại tướng chỉ huy đặc nhiệm Qassem Soleimani của Iran, cũng như quyết định gửi thêm 3.000 lính tới Trung Đông của Tổng thống Donald Trump.

Hôm 4.1, biểu tình diễn ra ở thủ đô Washington và nhiều thành phố khác của Mỹ để lên án cuộc không kích ở Iraq do Tổng thống Donald Trump chỉ đạo, làm thiệt mạng chỉ huy lực lượng quân sự tinh nhuệ của Iran, tướng Qassem Soleimani.

Một bé gái cầm biểu ngữ "Tình yêu không chiến tranh" tại Quảng trường Thời đại hôm 4.1

Reuters

Hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài Nhà Trắng trước khi diễu hành đến khách sạn Trump International cách đó không xa. Họ giơ các biểu ngữ: “Không chiến tranh, không trừng phạt đối với Iran!” và “Quân đội Mỹ ra khỏi Iraq!”.
Ngoài phản đối không kích Iraq, các cuộc biểu tình tương tự đã được tổ chức tại New York, Chicago và các thành phố khác, phản đối quyết định gửi thêm khoảng 3.000 binh sĩ tới Trung Đông của ông Trump trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.