Pháp trở thành nước thứ 4 có số ca tử vong vì Covid-19 vượt mốc 3.000

31/03/2020 09:47 GMT+7

Theo Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 8 giờ sáng 31.3, toàn thế giới đã có 782.365 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới , với 37.582 ca tử vong. Pháp đã trở thành quốc gia thứ 4 có số người chết vì Covid-19 vượt mốc 3.000.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Tây Ban Nha tính đến ngày 30.3 tăng lên 87.956 so với 78.797 ca của ngày trước đó, cao hơn Trung Quốc (82.918 ca).
Theo Reuters dẫn số liệu mới nhất của Bộ Y tế Tây Ban Nha, nước này ghi nhận 812 người chết trong ngày trước đó vì dịch Covid-19, giảm nhẹ so với 838 nạn nhân của ngày 28.3 và 832 của ngày 27.3. Đáng chú ý là khoảng 14% số ca mắc Covid-19 tại Tây Ban Nha là nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, với 12.298 người nhiễm tính đến ngày 30.3. 

Người dân tập thể dục ngoài ban công ở miền nam Tây Ban Nha hôm 30.3

Reuters

Trong khi đó, ông Fernando Simón, người đứng đầu Trung tâm y tế khẩn cấp của Tây Ban Nha, luôn xuất hiện trong các bản tin cập nhật tình hình Covid-19 hằng ngày của nước này, cũng đã nhận kết quả dương tính với virus corona chủng mới.
Còn tại Ý, trong hôm 30.3 có thêm 812 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 11.591. Số ca nhiễm mới trong ngày 30.3 là 4.050, thấp nhất kể từ ngày 17.3, nâng tổng số ca nhiễm lên 101.740.
Pháp đã trở thành quốc gia thứ 4 ghi nhận số người chết vì virus corona chủng mới vượt mốc 3.000, với 416 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ trước đó. Số ca tử vong do virus corona chủng mới kể từ ngày 1.3 tăng 16% lên 3.024, trong khi số ca được chăm sóc đặc biệt đã tăng hơn 10% lên 5.107, tăng trở lại sau hai ngày giảm trước đó.

Nhân viên cứu hỏa Pháp di chuyển một bệnh nhân Covid-19 hôm 28.3

Reuters

Giám đốc cơ quan y tế Jerome Salomon nói trong một cuộc họp báo rằng số ca mắc bệnh đã tăng lên 45.170, tăng 11% trong 24 giờ. Trực thăng quân đội đã vận chuyển các bệnh nhân nguy kịch từ phía đông đến các bệnh viện ở nước ngoài khi nước này cố gắng giải phóng không gian trong các đơn vị hỗ trợ sự sống.
Cùng ngày, Viện Robert Koch của Đức phát hiện 4.751 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ, tính đến ngày 30.3, nâng số ca nhiễm tại Đức lên 66.885. Đến nay, Đức đã có 645 người chết vì Covid-19.
Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại Đức là rất thấp so với các nước châu Âu khác như Ý, Tây Ban Nha hay Pháp. Việc số ca nhiễm tăng nhanh được cho là do nước này áp dụng mô hình xét nghiệm trên quy mô lớn ở Hàn Quốc, cách làm được cho là có những nét tích cực trong việc kiểm soát, ngăn chặn dịch lây lan.

Số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Đức tăng do nước này áp dụng hình thức xét nghiệm giống Hàn Quốc

Reuters

Trong khi đó, Bỉ cũng công bố số liệu thống kê dịch bệnh, với 11.899 ca mắc Covid-19 tính từ đầu dịch đến ngày 30.3, trong đó có 513 ca tử vong.
Hoàng gia Anh thông báo Thái tử Charles không còn phải cách ly sau khi ông phát các triệu chứng nhẹ của bệnh Covid-19 vào ngày 13.3. Thái tử 72 tuổi được cho là hiện trong tình trạng sức khỏe tốt và tuân thủ mọi hướng dẫn về sức khỏe của chính phủ.
Cố vấn cấp cao của Thủ tướng Boris Johnson, ông Dominic Cummings cũng thể hiện các triệu chứng mắc Covid-19 và đang tự cách ly tại nhà, theo tờ Daily Mail.

Ông Dominic Cummings - cố vấn cấp cao của Thủ tướng Boris Johnson, trở thành chính khách tiếp theo của Anh dương tính với Covid-19

Reuters

Theo Reuters dẫn số liệu thống kê của chính phủ, Anh hiện có 22.453 ca nhiễm Covid-19 và 1.408 ca tử vong.
Trong khi đó, tại Mỹ, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 30.3, Tổng thống Donald Trump cho biết hơn 1 triệu người Mỹ đã được xét nghiệm Covid-19 và kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ quy định hạn chế tiếp xúc, đi lại trong 30 ngày rất quan trọng tới, theo Reuters.
Theo CNN, tính đến nay có ít nhất 256 triệu người Mỹ, tương đương 78% dân số, đang ở trong tình trạng cách ly tại chỗ. New York là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với gần 66.500 ca dương tính và 9.517 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, theo Thống đốc Andrew Cuomo.

Nhân viên y tế di chuyển người bệnh Covid-19 tử vong bên ngoài Bệnh viện Trung tâm Brooklyn, New York (Mỹ) hôm 30.3

Reuters

Dù vậy, ông Cuomo nói tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 nhập viện đang chậm dần lại. Tuần trước, số bệnh nhân nhập viện nhân đôi sau mỗi 2-3 ngày nhưng đến nay nhân đôi sau mỗi 6 ngày. Các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo dịch Covid-19 nếu không được kiểm soát tốt có thể khiến hơn 2 triệu người ở nước này tử vong.
Tính đến sáng 31.3, toàn nước Mỹ có hơn 161.807 ca Covid-19 trong đó 2.978 người tử vong và 5.644 người hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.