Toàn cầu có hơn 11.000 ca tử vong vì Covid-19, Ý ghi nhận 'kỷ lục buồn' 600 người chết/ngày

21/03/2020 09:58 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 21.3, toàn cầu đã có 272.351 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới với 11.310 người tử vong. Trong đó, Ý đã có một “kỷ lục buồn” với hơn 600 ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày.

Ngày thứ 3 liên tiếp, Trung Quốc đại lục không có ca nhiễm virus corona nào nội địa, trong khi số ca mắc Covid-19 liên quan đến du khách đến từ các quốc gia khác tiếp tục tăng.
Tính đến cuối ngày 20.3, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) xác nhận nước này có 41 trường hợp nhiễm virus corona mới, tất cả đều “nhập khẩu” từ nước ngoài, nâng tổng số trường hợp dương tính do “nhập khẩu” lên 269. Tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Trung Quốc đại lục đến nay là 81.008 với 3.255 ca tử vong, tăng 7 ca so với ngày hôm trước và tất cả đều xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của vụ dịch.

Trung Quốc đại lục không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nội địa nào trong ngày thứ 3 liên tiếp

Reuters

Theo Reuters, số người tử vong vì Covid-19 tại Ý tăng thêm 627 người trong ngày 20.3, tương đương 18,4% và là mức tăng trong một ngày cao nhất kể từ khi nước này ghi nhận ca nhiễm đầu tiên cách đây khoảng 1 tháng. Như vậy đến nay, số ca tử vong tại Ý đã là 4.032, nước này tiếp tục có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới.
Trong khi đó, số ca nhiễm tiếp tục tăng lên con số 47.021 vào ngày 20.3 từ con số 41.032 vào ngày trước đó. Số người được điều trị tích cực là 2.655 người. Vùng Lombardy tiếp tục là “điểm nóng” với 2.549 ca tử vong và 22.264 ca nhiễm.

Bên trong bệnh viện Oglio Po, nơi chữa trị các bệnh nhân nhiễm virus corona, tại Cremona, miền bắc nước Ý

Reuters

Chính quyền Tây Ban Nha hôm 20.3 cho biết họ sẽ biến một trung tâm hội nghị ở thủ đô Madrid thành bệnh viện quân sự khổng lồ dành cho bệnh nhân nhiễm virus corona, vì đợt bùng phát dịch tại đây đã cướp đi sinh mạng của 235 người trong ngày 20.3 và chính phủ cảnh báo những ngày tồi tệ nhất đang diễn ra.
Số người chết trong một ngày tồi tệ nhất của Tây Ban Nha đã khiến tổng số ca tử vong lên 1.043 người. Và số người chết không hề có dấu hiệu chậm lại. Với 20.410 trường hợp được báo cáo, Tây Ban Nha đã vượt qua Iran để trở thành quốc gia thứ 3 sau Trung Quốc và Ý chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid-19.
Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 20.3 đã yêu cầu các quán bar, nhà hàng, nhà hát, rạp chiếu phim và phòng tập gym đóng cửa để giảm tốc độ lây lan của virus corona tại nước này. Đến nay Anh đã ghi 3.983 trường hợp nhiễm virus với tổng cộng 177 người chết.

Một quán bar tại thủ đô London đóng cửa theo yêu cầu của Thủ tướng Boris Johnson trong hôm 20.3 để tránh lây lan Covid-19

Reuters

Tại Iran, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề tại Trung Đông, đến nay đã ghi nhận 19.644 người dương tính với virus corona, trong đó 1.433 người đã tử vong.
Hãng Reuters hôm 20.3 đưa tin thủ đô Jakarta (Indonesia) đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 2 tuần nhằm đối phó với dịch Covid-19. Các dịch vụ giải trí như quán bar, spa, rạp chiếu phim sẽ đóng cửa từ ngày 23.3, trong khi giao thông cũng sẽ giới hạn. Các công ty được khuyến khích cho nhân viên làm việc ở nhà.
Tính đến ngày 20.3, Indonesia ghi nhận 369 ca nhiễm Covid-19 và 32 trường hợp tử vong. Riêng tại Jakarta – thành phố với hơn 10 triệu dân – ghi nhận 215 ca nhiễm và 18 ca tử vong.
Tại Malaysia, cơ quan y tế ngày 20.3 ghi nhận trường hợp tử vong thứ 3 vì Covid-19. Bệnh nhân là một người đàn ông 58 tuổi có liên quan đến cụm lây nhiễm tại một thánh đường Hồi giáo gần Kuala Lumpur, nơi ghi nhận nhiều ca lây nhiễm sau sự kiện thu hút khoảng 16.000 người tham dự.

Ảnh chụp bên trong thánh đường Seri Petaling tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) với đông người dân đi dự lễ hôm 29.2

Reuters

Trong khi đó, giới chức Singapore tăng cường các biện pháp phòng ngừa Covid-19 và cấm các sự kiện với hơn 250 người tham dự, kể cả sự kiện tôn giáo, có hiệu hiệu đến ngày 30.6. Đến nay Singapore ghi nhận tổng cộng 385 ca nhiễm Covid-19.
Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo đã đưa ra hàng loạt quy định buộc các nhóm người dễ bị nhiễm bệnh nên tuân thủ để tự bảo vệ, gồm người cao tuổi, người có hệ miễn dịch kém và người có sẵn bệnh lý khác. Những người này cần ở trong nhà, chỉ ra ngoài tập thể dục riêng lẻ, kiểm tra thân nhiệt tất cả khách đến thăm hay người giúp việc, không đến những nhà có đông người.

Khách mua sắm được rửa tay sát khuẩn trước khi vào bên trong cửa hàng The Reef Cannabis tại Seattle, bang Washington (Mỹ) hôm 20.3

Reuters

Bên cạnh đó, họ cần luôn đeo khẩu trang khi ở gần người khác và cố gắng đeo khẩu trang càng lâu càng tốt, luôn ở cách người khác 2m và không đi phương tiện giao thông công cộng nếu không phải trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang thảo luận với Mexico về việc hạn chế đi lại không cần thiết ở biên giới. Theo Reuters, nhiều nước như Thụy Sĩ, Brazil, Malaysia cũng kêu gọi người dân ở nhà để tránh lây nhiễm Covid-19. Tính đến sáng 21.3, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 19.285 trường hợp nhiễm virus corona với 83 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.