Xem tàu ngầm hạt nhân của Pháp diệt mục tiêu bằng tên lửa hành trình Exocet

06/05/2021 20:00 GMT+7

Hải quân Pháp vừa công bố một đoạn phim ngắn quay cảnh tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân phóng thử tên lửa hành trình chống hạm dưới nước Exocet SM39. Vụ phóng thử diễn ra vào ngày 19.4 ở Đại Tây Dương.

Theo thông báo của Hải quân Pháp, một tàu ngầm hạt nhân đã phá huỷ mục tiêu ở khoảng cách 30 km bằng một tên lửa SM39.
Ngoài ra, Hải quân Pháp cũng nhấn mạnh mục tiêu chính của vụ phóng thử là nhằm sử dụng loại tên lửa này bắn vào mục tiêu do máy bay tuần tra hàng hải Atlantique 2 (ATL 2) chỉ định.
Exocet SM39 là phiên bản tên lửa phóng từ tàu ngầm của nhóm tên lửa Exocet.

Hình ảnh tên lửa Exocet SM39 bắn ra từ tàu ngầm của Pháp

Chụp màn hình clip

Nó có khả năng bắn trong mọi loại thời tiết, bay lướt trên biển, dùng nhiên liệu rắn và đầu đạn mang khả năng tiêu diệt cao.
Exocet SM39 có tầm bắn 50 km, cho phép tàu ngầm hoạt động khi vẫn nằm ngoài tầm phát hiện và tầm bắn của vũ khí đối phương.
Tên lửa Exocet SM39 được đặt trong khoang kín nước, có độ bền cao, được phóng ra từ dưới nước. Vừa chạm mặt nước, tên lửa được phóng ra khỏi khoang nhằm đảm bảo độ cao đỉnh cực thấp.
Sau đó nó sẽ nhanh chóng tiến đến mục tiêu ở mức độ lướt trên biển nhờ sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, khi gần đến mục tiêu sẽ chuyển sang dẫn hướng bằng đầu dò tín hiệu radio chủ động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.