Biến đổi khí hậu đang diễn biến nhanh, mạnh hơn dự báo

Ngày 10.10, Hội Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp tổ chức 'Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi' lần thứ nhất.

Đối thoại có sự tham dự của Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, đại diện cơ quan ngoại giao, các bộ, ngành của nhiều quốc gia cùng các nhà khoa học và tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc, GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE, nhấn mạnh biến đổi khí hậu tác động đến năng lượng, lương thực, việc làm, sức khỏe và đời sống người dân. Vì vậy, chuyển đổi xanh không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn gắn với phát triển, công bằng và tương lai của các thế hệ tiếp theo.

Việt Nam hứng chịu số bão, áp thấp nhiệt đới kỷ lục - Ảnh 1.

Việt Nam hứng chịu nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2025

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo GS Trần Thanh Vân, đối với các nước đang phát triển, chuyển đổi xanh không được trở thành rào cản tăng trưởng mà cần góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, tạo việc làm và cải thiện đời sống. Đối thoại Quy Nhơn hướng đến xây dựng không gian kết nối khoa học, chính sách, tài chính và doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác vì lộ trình chuyển đổi xanh công bằng.

Phát biểu tại đối thoại, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết biến đổi khí hậu đang diễn biến nhanh, mạnh hơn dự báo, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia. Trong khi đó, quá trình chuyển đổi kinh tế toàn cầu diễn ra mạnh mẽ.

Năm 2026, đầu tư năng lượng toàn cầu dự kiến đạt khoảng 3,4 nghìn tỉ USD, trong đó khoảng 2,2 nghìn tỉ USD dành cho năng lượng sạch, lưới điện, lưu trữ, hiệu quả năng lượng, điện hóa và các công nghệ phát thải thấp.

5 quan điểm về ứng phó biến đổi khí hậu

Trước thực tế này, Phó thủ tướng nêu 5 quan điểm về ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh.

Thứ nhất, hành động khí hậu phải gắn với mục tiêu phát triển. Đối với các nước đang phát triển, giảm phát thải khí nhà kính cần đi đôi với tăng trưởng, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước và ổn định kinh tế - xã hội.

Việt Nam hứng chịu số bão, áp thấp nhiệt đới kỷ lục - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại đối thoại Quy Nhơn

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thứ hai, chuyển đổi phải bảo đảm công bằng, phù hợp điều kiện từng quốc gia. Việt Nam nhất quán ủng hộ chủ nghĩa đa phương và các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, đồng thời đề cao nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt và năng lực tương ứng, hài hòa trách nhiệm quốc tế với điều kiện, nhu cầu phát triển chính đáng của mỗi nước.

Thứ ba, tham vọng phải đi cùng điều kiện thực hiện. Bên cạnh nguồn vốn, các nước đang phát triển cần được tiếp cận nguồn tài chính với chi phí hợp lý, công nghệ và có khả năng làm chủ công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực trong nước.

Thứ tư, con người phải ở vị trí trung tâm của quá trình chuyển đổi. Hiệu quả không chỉ được đánh giá qua lượng phát thải giảm hay nguồn vốn huy động mà còn qua mức độ an toàn của người dân trước thiên tai.

Thứ năm, tri thức là nền tảng, chuyên gia và nhà khoa học là cầu nối chuyển giao. Việc chia sẻ tri thức, công nghệ, mô hình tính toán và dữ liệu quan trắc toàn cầu có ý nghĩa quan trọng, giúp các nước đang phát triển tiếp cận và chuyển giao tri thức phục vụ quá trình chuyển đổi.

Việt Nam hứng chịu số bão, áp thấp nhiệt đới kỷ lục - Ảnh 4.

Mưa bão khiến nhiều ngôi nhà bị ngập, hư hỏng

ẢNH: TRANG ANH

Phó thủ tướng cũng mong muốn Đối thoại Quy Nhơn được xây dựng trên ba nền tảng sau. Thứ nhất, lấy khoa học và bằng chứng làm cơ sở trao đổi chính sách. Cần những phân tích khoa học khách quan, đa ngành để nhận diện đầy đủ các cơ hội, chi phí và rủi ro của từng lựa chọn.

Thứ hai, cần đặt những vấn đề thực tiễn của quá trình chuyển đổi vào trung tâm của các cuộc thảo luận, dành sự quan tâm đến những vấn đề mà Việt Nam và khu vực đang phải giải quyết.

Thứ ba, biến đối thoại thành hợp tác và hành động. Giá trị của diễn đàn không chỉ nằm gói gọn ở các cuộc trao đổi, mà còn ở những kết nối được duy trì sau mỗi kỳ đối thoại.

Đối thoại Quy Nhơn năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 10 - 11.10. Đây là phiên bản thử nghiệm đầu tiên (Zero Version), nhằm kiểm nghiệm mô hình đối thoại, rút kinh nghiệm về nội dung và tổ chức, làm cơ sở triển khai các kỳ đối thoại thường niên từ năm 2027.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế, gồm đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và giới khoa học.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.