Việt Nam - Úc đẩy mạnh trao đổi khách du lịch

Lê Nam
Lê Nam

TP.HCM tăng cường xúc tiến tại Úc, kết nối các tập đoàn du lịch lớn và hướng đến mở rộng dòng khách hai chiều, đặc biệt ở nhóm khách có mức chi tiêu cao.

Ngày 10.8, tại Sydney (Úc), Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Vietnam Airlines tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - TP.HCM - Úc, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, hiệp hội, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác du lịch hai nước. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi xúc tiến diễn ra từ ngày 8 - 13.8 nhằm tăng sự hiện diện của du lịch Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM tại một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng.

Tìm thêm nguồn khách từ Úc

Tại chương trình, TP.HCM giới thiệu diện mạo mới của điểm đến sau mở rộng địa giới, cùng hệ sinh thái sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, từ du lịch đô thị, văn hóa, ẩm thực đến nghỉ dưỡng, MICE và các sự kiện quy mô lớn. Không gian quảng bá được thiết kế theo hướng tăng tính trải nghiệm với các chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, bản đồ du lịch tương tác, ấn phẩm và các hoạt động giới thiệu điểm đến.

Việt Nam - Úc đẩy mạnh trao đổi khách du lịch - Ảnh 1.

Đại diện Việt Nam và Úc trao biên bản ghi nhớ hợp tác tại diễn đàn ngày 10.8 ở Sydney

ẢNH: SỞ DU LỊCH TP.HCM

Theo Sở Du lịch TP.HCM, mục tiêu của hoạt động xúc tiến lần này không chỉ là tăng nhận diện điểm đến mà còn tiếp cận sâu hơn hệ thống phân phối du lịch tại Úc, từ đó đưa thêm các sản phẩm và hành trình Việt Nam vào chương trình bán của doanh nghiệp sở tại. Điểm đáng chú ý là chương trình dành không gian lớn cho hoạt động kết nối doanh nghiệp B2B. Các doanh nghiệp Việt Nam như Saigontourist Group, BenThanh Tourist, Vietravel, BestPrice, Lyra Cruise Collection, The Grand Ho Tram, Bảo tàng Phở... có cơ hội trực tiếp làm việc với các đối tác Úc để giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm nguồn khách.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp các chương trình xúc tiến chuyển từ quảng bá hình ảnh sang tạo ra những hợp đồng, sản phẩm và dòng khách cụ thể.

Kết nối những tập đoàn du lịch lớn

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Du lịch TP.HCM dự kiến ký các biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Du lịch Úc (ATIA), Luxury Escapes và Intrepid Travel. Các thỏa thuận tập trung vào quảng bá điểm đến, kết nối thị trường, phát triển sản phẩm và thúc đẩy trao đổi khách giữa TP.HCM với Úc.

Đáng chú ý, Luxury Escapes là doanh nghiệp tập trung mạnh vào phân khúc nghỉ dưỡng và trải nghiệm cao cấp, trong khi Intrepid Travel có thế mạnh về các hành trình trải nghiệm và du lịch có trách nhiệm. Việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp này mở ra khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách có nhu cầu và mức chi tiêu khác nhau.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu phát triển thêm các sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách Úc, thay vì chỉ tập trung vào những hành trình tham quan truyền thống. Du khách từ Úc có thể kết hợp TP.HCM với các điểm đến nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, văn hóa - di sản hoặc tiếp tục hành trình đến các địa phương khác của Việt Nam.

Việt Nam - Úc đẩy mạnh trao đổi khách du lịch - Ảnh 2.

Du khách Úc làm thủ tục cho chuyến bay đến Việt Nam

ẢNH: TNO

Ở chiều ngược lại, Úc từ lâu cũng là điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn cho các chuyến du lịch nghỉ dưỡng, thăm thân, du học kết hợp du lịch và trải nghiệm thiên nhiên. Việc tăng kết nối hàng không, phát triển sản phẩm mới và mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy lượng khách đi lại giữa hai nước.

Theo định hướng của ngành du lịch TP.HCM, Úc không chỉ là thị trường cần gia tăng số lượng khách mà còn phù hợp với chiến lược thu hút những phân khúc khách có thời gian lưu trú dài và khả năng chi tiêu cao. Từ các chương trình xúc tiến tại thị trường nguồn đến hợp tác với hãng hàng không, công ty lữ hành và các hệ thống phân phối lớn, TP.HCM kỳ vọng hình thành nguồn khách ổn định hơn từ Úc trong những năm tới. Đồng thời, thành phố hướng đến khẳng định vai trò cửa ngõ đón khách quốc tế của Việt Nam, từ đó lan tỏa dòng khách đến các điểm đến khác trên cả nước. 

Dòng khách Việt Nam - Úc tiếp tục tăng

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 396.648 lượt khách Úc, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 7, lượng khách Úc đạt gần 60.000 lượt. Úc tiếp tục nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, số liệu mới nhất của Tourism Australia cho thấy trong năm kết thúc tháng 12.2025, Úc đón khoảng 165.000 lượt khách từ Việt Nam, cao hơn 34% so với năm 2019. Khách Việt chi gần 1,1 tỉ AUD cho các chuyến đi Úc trong năm kết thúc tháng 9.2025; Việt Nam đứng thứ 14 về lượng khách nhưng thứ 13 về tổng chi tiêu tại Úc.

Kết nối hàng không giữa hai nước cũng ngày càng dày. Vietnam Airlines hiện khai thác các đường bay thẳng từ Hà Nội, TP.HCM đến Sydney, Melbourne và từ TP.HCM đến Perth; riêng Sydney - TP.HCM có 7 chuyến/tuần, Sydney - Hà Nội 3 chuyến/tuần. Trong khi đó, Vietjet đã xây dựng mạng bay thẳng kết nối Việt Nam với 5 thành phố lớn của Úc gồm Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth và Adelaide, đồng thời có các đường bay từ Hà Nội tới Sydney và Melbourne. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để tiếp tục thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Úc.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.