Vietlott sẽ được tham gia đặt cược bóng đá hợp pháp

12/01/2023 21:03 GMT+7

Theo xác nhận của lãnh đạo Bộ Tài chính, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa được bộ cho phép triển khai kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh, các bước tiếp theo về quy trình sẽ được Vietlott hướng dẫn người tham gia.

Trong đó, hình thức cá cược chủ yếu là áp dụng cho các giải bóng đá quốc tế, những cấp độ giải đấu mà tuyển bóng đá Việt Nam không tham gia.

Vietlott được tham gia đặt cược bóng đá hợp pháp
vietlott

Vietlott là công ty có vốn Nhà nước được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỉ đồng. Năm 2022, Vietlott có doanh thu hơn 6.272 tỉ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước.

Về quy định cá cược hiện nay, cuối năm 2021, Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 06, trong đó đưa ra một loạt điểm mới như cho phép người đặt cược các giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League), Tây Ban Nha (La Liga), giải vô địch Đức Bundesliga, Pháp Ligue 1 và giải bóng đá Italia (Serie A)… Người tham gia đặt cược có thể mua vé trên internet ở Việt Nam.

Theo văn bản này, Nhà nước sẽ cho phép một doanh nghiệp kinh doanh trong nước tổ chức hình thức đặt cược thí điểm bóng đá quốc tế thông qua đấu thầu và hiện Vietlott là đơn vị tham gia.

Hiện, cá cược thể thao, trong đó có cá cược bóng đá, đua chó, ngựa được nhiều nước trên thế giới khai thác với doanh số hàng chục tỉ USD/ năm. Các nước như Singapore, Trung Quốc, Canada… cũng đều cho phép doanh nghiệp nhà nước kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Tại Việt Nam, cá cược đua chó, ngựa và bóng đá quốc tế đã được thực hiện thí điểm theo Nghị định 06/2017. Tuy nhiên, việc thí điểm kéo dài do vướng mắc luật Đấu thầu khiến không có doanh nghiệp nào tham gia.

Theo GS - TS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, việc thí điểm chính sách cá cược thể thao tại Việt Nam khiến doanh nghiệp Việt Nam không có cơ hội kinh doanh, trong khi đó nhu cầu cá cược ở Việt Nam rất nhiều, hằng năm những vụ cá cược phi pháp bị bắt giữ, xử lý có số tiền hàng chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng.

Ông Mại cho rằng, quá trình thí điểm chính sách nhưng không doanh nghiệp nào tham gia sẽ khiến Việt Nam mất khoảng 10 tỉ USD/năm, chính vì vậy, rất cần một doanh nghiệp tham gia để vừa làm vừa rút kinh nghiệm vừa đưa hoạt động này vào khuôn khổ pháp luật, kiểm soát dòng tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.