Vĩnh Long: Phụ huynh yên tâm khi học sinh tiểu học trở lại trường

Nam Long
Nam Long
14/02/2022 13:50 GMT+7

Trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường học trực tiếp (14.2), các bậc phụ huynh yên tâm đưa con đến trường và học sinh thì phấn khởi khi gặp lại bạn bè.

Theo Sở GD-ĐT Vĩnh Long, trong ngày 14.2, gần 17.000 học sinh khối lớp 5 và hơn 31.000 học sinh lớp 6, 10, 11 trở lại trường học trực tiếp. Từ ngày 21.2, tỉnh này sẽ xem xét và cho học sinh các khối lớp khác trở lại lớp theo kế hoạch.

Phụ huynh yên tâm

Sáng 14.2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, đa số phụ huynh rất yên tâm khi đưa con đến trường vì đã được nhà trường thông báo phương thức phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Chị Lê Kim Yến yên tâm đưa con đến trường học trực tiếp

XUÂN PHÚC

Một phụ huynh đưa hai con sinh đôi đến trường học trực tiếp sáng 14.2

XUÂN PHÚC

Anh Trần Hùng Tiến, đưa con đến học tại Trường tiểu học Nguyễn Du (P.1, TP.Vĩnh Long), chia sẻ: "Trước ngày đưa con đi học, tôi đã được các thầy cô thông báo về phương án phòng chống dịch trong trường nên cảm thấy yên tâm”.

Tương tự, chị Lê Kim Yến (ngụ P.3, TP.Vĩnh Long) đánh giá phương án phòng chống dịch của trường tốt và khả thi. “Chúng ta đang bước vào giai đoạn bình thường nên cho con đi học trực tiếp tốt hơn học trực tuyến. Thầy cô có thể quan sát em nào yếu kém để chỉ dạy nhiều hơn”, chị Yến nói.

Nhiều phụ huynh đưa con đến trường sáng 14.2

XUÂN PHÚC

Chuẩn bị sẵn nước uống cho con để đảm bảo an toàn

XUÂN PHÚC

Một học sinh ăn vội bữa sáng tại cổng trường

XUÂN PHÚC

Ông Trương Thành Công, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Du, cho biết trường có hơn 1.300 học sinh và hôm nay có 317 em của 7 lớp 5 vào học trực tiếp. Ngay từ cổng, nhà trường phân luồng học sinh để tránh tập trung đông. Các em vào trường phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và đến bồn rửa tay với xà phòng diệt khuẩn rồi mới được lên lớp, theo ông Công.

"Kết quả khảo sát cho thấy đại đa số đều đồng tình, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhỏ phụ huynh băn khoăn, một số ít có con em thể trạng hơi yếu nên còn lo lắng, yêu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 trước rồi hãy đi học. Trong những ngày đầu, trường chỉ cho học sinh học trực tiếp 1 buổi, buổi chiều tiếp tục học trực tuyến”, ông Công nói thêm.

Học sinh được đo thân nhiệt ngay cổng trường

XUÂN PHÚC

Việc đo thân nhiệt nhằm sàng lọc các em có dấu hiệu bất thường ngay tại cổng

XUÂN PHÚC

Yêu cầu phòng, chống dịch cao hơn

Trong ngày đầu tiên đến trường học trực tiếp, nhiều học sinh không giấu được niềm vui sau nhiều tháng xa cách bạn bè.

Trước khi vào lớp các học sinh phải rửa tay với xà phòng khử khuẩn

XUÂN PHÚC

Lê Quốc Khang (học sinh lớp 5/2 Trường tiểu học Nguyễn Du) phấn khởi nói: “Đi học vui lắm, con được gặp bạn bè. Con muốn học tại lớp, chứ không phải ở nhà nữa”. Còn Nguyễn Phúc Tiến (bạn học cùng lớp với Khang) nói: “Đi học gặp bạn bè, con mừng lắm, vui lắm".

Tiết học thể dục đầu tiên sau nhiều tháng nghỉ phòng dịch Covid-19 của các học sinh khối lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Du

XUÂN PHÚC

Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, bà Trương Thanh Nhuận, thăm hỏi, động viên một học sinh

XUÂN PHÚC

Có mặt từ sáng sớm kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và đón học sinh trở lại trường học trực tiếp tại Trường tiểu học Nguyễn Du, bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là lứa tuổi nhỏ này, vì nhu cầu giao tiếp của những em này rất lớn.

"Các em chưa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 nên yêu cầu phòng chống dịch ở cấp này phải đặt cao hơn. Sở GD-ĐT đã làm việc với lãnh đạo UBND các cấp, nhất là ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã, phường, phải ưu tiên chỉ đạo trạm y tế sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết cho bậc tiểu học", bà Nhuận nói.

Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, kiểm tra một lớp học

XUÂN PHÚC

“Ngành giáo dục và y tế đã chủ động thống nhất phối hợp với nhau chặt chẽ để xử lý các tình huống nghi nhiễm. Trước đó, nhà trường đã có hướng dẫn, đề nghị phụ huynh theo dõi con em trước khi đưa đến trường, nếu có biểu hiện bất thường thì phải báo ngay với trường, y tế và không cho học sinh đó đến trường", bà Nhuận lưu ý.

Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long thông tin thêm: "Trong tuần đầu, nhà trường tập trung vào ổn định nền nếp học tập, xây dựng lại thói quen học trực tiếp”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.