Vợ một phó viện KSND huyện không bị thu hồi đất vẫn được cấp nền tái định cư

Nam Long
Nam Long
29/05/2024 18:44 GMT+7

Mặc dù không bị thu hồi đất liên quan đến Dự án nâng cấp mở rộng QL53, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, nhưng vợ của một phó viện KSND huyện vẫn được cấp nền tái định cư.

Trong các kỳ tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri ở TT.Long Hồ (H.Long Hồ, Vĩnh Long) khiếu nại việc hộ bà P.T.H (ngụ TT.Long Hồ, H.Long Hồ, là vợ một phó viện KSND huyện ở tỉnh này), dù không bị thu hồi đất nhưng vẫn được cấp nền và cất nhà ở khu tái định cư thuộc khóm 4, TT.Long Hồ.

Vợ một phó viện KSND huyện không bị thu hồi đất vẫn được cấp nền tái định cư- Ảnh 1.

Đường vào khu tái định cư khóm 4, TT.Long Hồ, nơi bà P.T.H được cấp nền tái định cư

NAM LONG

Để tìm hiểu thông tin, PV Thanh Niên đã liên hệ với bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBND H.Long Hồ thì được bà Hạnh hướng dẫn đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Long Hồ (gọi tắt là Ban QLDA H.Long Hồ).  

Ngày 29.5, ông Nguyễn Phước Năng, Giám đốc Ban QLDA H.Long Hồ cho biết, ngày 29.8.2011, UBND H.Long Hồ ban hành quyết định thu hồi đất của bà P.T.H, diện tích thu hồi 56,9 m2, loại đất ở đô thị, tỷ lệ thu hồi 100%, phục vụ Dự án (DA) cầu Ngã Tư, thuộc DA nâng cấp mở rộng QL53, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long.

Vợ một phó viện KSND huyện không bị thu hồi đất vẫn được cấp nền tái định cư- Ảnh 2.

Ngôi nhà của hộ bà P.T.H cất trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

NAM LONG

Ngày 2.2.2016, bà H. có đơn xin hỗ trợ nền tái định cư để di dời nhà, bàn giao mặt bằng cho nhà nước, vì nhà bà hư hỏng xuống cấp nhưng không thể sửa. Đến ngày 5.7.2016, tại Ban QLDA H.Long Hồ có tổ chức buổi bốc thăm nền tái định cư cho bà H. (DA cầu Ngã Tư) và những hộ khác (DA nâng cấp mở rộng QL53) được xem xét bố trí tái định cư của DA nâng cấp mở rộng QL53.

Kết quả bốc thăm, bà H. được giao nền tái định cư lô C, diện tích 90 m2. Hiện tại, nền tái định cư này bà H. chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Cất nhà trên nền tái định cư chưa có sổ đỏ

Ngày 5.4.2018, UBND tỉnh Vĩnh Long có văn bản về việc không thực hiện thu hồi đất đối với DA đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo QL53, đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh theo hình thức hợp đồng BOT; giao UBND các huyện hủy thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất mà huyện đã ban hành.

Vợ một phó viện KSND huyện không bị thu hồi đất vẫn được cấp nền tái định cư- Ảnh 3.

Dự án cầu Ngã Tư ở thời điểm nói trên ảnh hưởng rất nhiều hộ dân nhưng chỉ có hộ bà P.T.H được cấp nền tái định cư

NAM LONG

Ông Nguyễn Phước Năng cho biết, hiện nay, Ban QLDA H.Long Hồ được Bộ GTVT giao thực hiện DA nâng cấp mở rộng QL53 và đã trao đổi với địa phương chuẩn bị thực hiện lại DA cầu Ngã Tư. Nếu hộ bà H. bị ảnh hưởng thu hồi đất mà thuộc đối tượng phải bố trí tái định cư thì sẽ được xem xét bố trí tại nền tái định cư đã tạm giao trước đây; nếu phạm vi giải tỏa mặt bằng bà H. không thuộc đối tượng bố trí tái định cư thì nền tái định cư đã tạm giao cho bà sẽ tổ chức đấu giá theo quy định.

Cũng theo ông Năng, thời điểm hộ bà H. và các hộ dân bị ảnh hưởng khác xin cấp nền tái định cư, huyện đã xem xét cấp để di dời phục vụ DA. "Đối với các hộ tái định cư, mình du di chờ cấp quyền sử dụng đất thì cho họ cất nhà ổn định chỗ ở để giải phóng mặt bằng, vì thủ tục đất đai họ không làm kịp. Cái này không riêng hộ bà H. mà đối với các hộ tái định cư khác cũng thế, du di một chút. Sau này, khi xem xét lại, nếu hộ bà H. không thuộc diện được cấp nền tái định cư sẽ tổ chức đấu giá theo quy định và ưu tiên cho hộ này. Tài sản xử lý theo tài sản, đất xử lý theo đất", ông Năng nói.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, DA cầu Ngã Tư trước đây ảnh hưởng rất nhiều hộ dân, nhưng bà H. là hộ duy nhất được "ưu ái" cấp nền ở trục chính đi vào khu tái định cư ở khóm 4, TT.Long Hồ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.