Vỡ nợ vì đánh bạc qua mạng, lừa đảo cấp dưới mua nhà đất giá rẻ

28/02/2023 17:12 GMT+7

Do đánh bạc qua mạng, Nguyễn Chí Học bị vỡ nợ nên bịa chuyện đầu tư nhà đất giá rẻ, lừa đảo hơn 16 tỉ đồng.

Ngày 28.2, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Học (37 tuổi, ngụ P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM, tạm trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Học bịa chuyện đầu tư nhà đất giá rẻ, lừa cấp dưới hơn 16 tỉ đồng.

Theo điều tra, tháng 1.2022, Nguyễn Chí Học vào làm việc tại một công ty bất động sản trên đường Nguyễn Hữu Thọ, TP.Đà Nẵng. Nhờ có nghiệp vụ môi giới bất động sản, định giá, Học hỗ trợ các đồng nghiệp, cấp dưới trong lĩnh vực tư vấn, quảng cáo, tiếp thị, chốt cọc với khách hàng. Sau đó, Học được bổ nhiệm làm trưởng phòng.

Bắt trưởng phòng công ty bất động sản lừa đảo cấp dưới mua nhà đất giá rẻ - Ảnh 1.

Nguyễn Chí Học bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VĂN TIẾN

Tháng 4.2022, do sa vào đánh bạc qua mạng, vay mượn dẫn đến nợ nần, Học nảy sinh ý định lừa đảo các đồng nghiệp.

Để "lùa gà", Học dựng chuyện có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao trong ngành ngân hàng tại TP.HCM, có đường dây chuyên thu mua nhà đất do ngân hàng phát mãi. Các bất động sản này có giá thấp hơn thị trường do chủ sở hữu sắp hoặc dính nợ xấu, cần tiền bán gấp.

Học đã rủ các đồng nghiệp như bà H.T.N.H. (48 tuổi, ngụ Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội), P.T.S. (57 tuổi, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), P.M.T. (37 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), H.M.C. (40 tuổi, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) góp vốn để "giải cứu" các bất động sản giá rẻ, nhằm bán lại kiếm lời.

Ban đầu, Học đưa ra mức lợi nhuận là 3% trên tổng giá trị nhà đất và mọi người chỉ cần góp tiền đặt cọc với số tiền nhỏ. Tin tưởng các bất động sản Học giới thiệu thấp hơn giá thị trường, dễ dàng bán nhanh "lướt sóng", nên 4 đồng nghiệp, cấp dưới nêu trên đã góp vốn đầu tư.

Ban đầu mỗi người chỉ góp 30 - 40 triệu đồng, Học trả gốc và lãi đúng hạn nên mọi người tin tưởng, đưa thêm nhiều tiền, có trường hợp góp vốn 1 tỉ đồng. Đến tháng 9.2022, Học đánh bạc qua mạng thua lỗ, mất khả năng trả nợ. Các đồng nghiệp, cấp dưới báo công an, qua đó làm rõ Học lừa đảo 5 người, chiếm đoạt tài sản hơn 16 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.