Vượt hàng trăm cây số để trộm cắp, lấy tiền đánh bạc qua mạng

28/02/2023 14:34 GMT+7

Ngày 28.2, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ Bình Định ra TP.Đà Nẵng để trộm cắp, nhằm phục vụ việc đánh bạc qua mạng.

Cơ quan CSĐT Công an quận này cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tú (34 tuổi, ngụ xã Đức Bình Đông, H.Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra hành vi đánh bạc qua mạng.

Theo điều tra, ngày 24.2, Nguyễn Hoàng Tú đón xe khách từ TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) ra TP.Đà Nẵng.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đến bến xe Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Tú đi bộ đến ngã tư Cao Sơn Pháo - Nguyễn Văn Tạo thì phát hiện xe máy BS 92E1 - 58104 đang dựng trên vỉa hè nhưng không rút chìa khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Vượt hàng trăm cây số để trộm cắp, lấy tiền đánh bạc qua mạng - Ảnh 1.

Các xe máy là tang vật trộm cắp thu hồi được

VĂN TIẾN

Sau khi quan sát xung quanh không thấy người trông coi, Nguyễn Hoàng Tú lập tức lên xe nổ máy và chạy về đường Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê). Đi được một đoạn, Tú mở cốp xe để kiểm tra thì thấy có giấy đăng ký xe nên tiếp tục chạy đến cửa hàng xe máy cũ trên đường Trần Cao Vân (Q.Thanh Khê) và bán được 6,5 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng Tú đón xe ôm đến quán internet để đánh bạc qua mạng và thua sạch tiền.

Vượt hàng trăm cây số để trộm cắp, lấy tiền đánh bạc qua mạng - Ảnh 2.

Nguyễn Hoàng Tú bị bắt

VĂN TIẾN

Đến sáng 25.2, Nguyễn Hoàng Tú tiếp tục đi bộ và trộm 1 xe máy khác trên đường Điện Biên Phủ, sau đó bán cho 1 người không rõ lai lịch với giá 5 triệu đồng. Khi đang tìm chỗ trọ để ngủ thì Nguyễn Hoàng Tú bị công an bắt giữ.

Nguyễn Hoàng Tú khai nhận, do nghiện đánh bạc qua mạng nên thường xuyên trộm cắp để lấy tiền, nạp vào tài khoản trực tuyến, nhưng càng gỡ gạc thì Nguyễn Hoàng Tú lại càng thua. Hiện công an quận đang mở rộng điều tra các vụ trộm cắp khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.