Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Úc ấn định trận sân nhà gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/12/2021 19:32 GMT+7

Tuyển Úc sẽ thi đấu tại Melbourne lần đầu tiên sau hơn 4 năm khi tiếp đón tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân AAMI Park vào đầu năm sau.

Trận này diễn ra vào ngày 27.1.2022 và sẽ là trận đấu đầu tiên của tuyển Úc ở thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria kể từ tháng 9.2017. Thời điểm đó Socceroos được dẫn dắt bởi Ange Postecoglou đã đánh bại Thái Lan 2-1 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Trước đó, do các quy định hạn chế phòng chống Covid-19, các trận sân nhà của tuyển nam và nữ Úc thường tổ chức ở New South Wales.

Tuyển Úc sẽ đón tiếp Việt Nam ở Melbourne ở lượt trận bảng B vào đầu năm tới

afp

Nhưng theo tờ The Age, chính quyền Victoria và Liên đoàn Bóng đá Úc (FFA) hy vọng rằng người hâm mộ địa phương sẽ được đến sân AAMI Park và lấp đầy sức chứa gần 30.000 cho trận Úc đón tiếp Việt Nam, trận đấu mà họ buộc phải thắng để duy trì hy vọng đoạt vé dự VCK World Cup 2022.

Phía FFA, HLV Graham Arnold của tuyển Úc đã cùng với người đứng đầu thể thao của tiểu bang Victoria, Martin Pakula xác nhận địa điểm trận đấu trên. “Chúng tôi rất vui vì Socceroos vốn có mối quan hệ lâu dài và đáng tự hào với thành phố Melbourne và bang Victoria, sẽ quay trở lại Melbourne. Sân vận động AAMI Park là một trong những địa điểm dành riêng cho bóng đá tốt nhất của Úc, cho cả cầu thủ và người hâm mộ. Chính quyền bang Victoria đã hỗ trợ rất nhiều để đưa trận đấu này đến Melbourne”, Giám đốc điều hành FFA James Johnson Johnson nói.

Sau AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm có điểm ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

aff

HLV Arnold cho biết thêm: “Mỗi trận đấu ở vòng loại đều mang tính quyết định và chúng tôi cần giành trọn 3 điểm trước Việt Nam. Melbourne là quê hương của một trong những nền văn hóa CĐV tốt nhất ở Úc. Vì vậy sẽ thật tuyệt nếu người hâm mộ có thể khiến sân vận động sôi động vào ngày 27.1 và cung cấp năng lượng cũng như sự ủng hộ cho các cầu thủ”.

Hiện tuyển Úc (11 điểm) đang đứng thứ 3 bảng B, kém Ả Rập Xê Út và Nhật Bản lần lượt 5 và 1 điểm sau 6 lượt đấu. Trong khi đó, tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm nào và sau trận gặp Úc, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về sân nhà đón tiếp Trung Quốc vào ngày 1.2.2022 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.