Vụ án Nguyễn Đức Kiên: 6/8 bị cáo nộp đơn kháng cáo

04/07/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Liên quan tới vụ án Nguyễn Đức Kiên, ngày 4.7, TAND TP.Hà Nội cho biết cơ quan này đã nhận được 6 đơn kháng cáo.

(TNO) Liên quan tới vụ án Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) cùng một số công ty khác trên địa bàn TP.Hà Nội, TP.HCM, ngày 4.7, TAND TP.Hà Nội cho biết cơ quan này đã nhận được tổng cộng 6/8 đơn kháng cáo của các bị cáo.

>> Bốn bị cáo trong vụ án Nguyễn Đức Kiên kháng cáo


Phiên xét xử sơ thẩm - Ảnh: Hà An

Theo đó, trong ngày 2.7, TAND TP.Hà Nội nhận được 2 đơn kháng cáo của các bị cáo Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) và Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB).

Nội dung đơn kháng cáo của bị cáo Lê Vũ Kỳ có nêu rõ: bị cáo đã nhận thức được sai phạm xảy ra tại Ngân hàng ACB và mong Tòa cấp phúc thẩm xem xét thêm về nhận thức, vai trò của bị cáo trong việc ban hành các nghị quyết của thường trực HĐQT Ngân hàng ACB để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Còn đối với bị cáo Phạm Trung Cang, trong đơn kháng cáo, bị cáo khẳng định từ ngày 1.1.2011 trở đi, bị cáo đã chuyển sang làm việc tại ngân hàng khác và không còn chịu các trách nhiệm đối với hoạt động của Ngân hàng ACB.

Bị cáo Phạm Trung Cang cũng đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh.

Trước đó, TAND thành phố Hà Nội cũng đã nhận được đơn kháng cáo của 4 bị cáo, gồm: Nguyễn Đức Kiên (50 tuổi), nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập và Chủ tịch Hội đồng đầu tư ACB, Chủ tịch HĐQT các Công ty B&B, ACI, ACBI, AFG, Thiên Nam và Chủ tịch HĐTV Công ty ACI-HN; Lý Xuân Hải (49 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB; Trịnh Kim Quang (60 tuổi), nguyên Phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB và Huỳnh Quang Tuấn (56 tuổi), nguyên thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng ACB.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm.

Trước đó, ngày 9.6, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án 30 năm tù đối với Nguyễn Đức Kiên về 4 tội danh: Trốn thuế, Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Vũ Kỳ bị tuyên 5 năm tù, Trịnh Kim Quang bị tuyên 4 năm tù, Phạm Trung Cang bị tuyên 3 năm tù, Lý Xuân Hải bị tuyên 8 năm tù và Huỳnh Quang Tuấn bị tuyên 2 năm tù, đều cùng về Tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Trần Ngọc Thanh bị tuyên 5 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Thị Hải Yến bị tuyên 5 năm tù, đều cùng về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hà An

>> Xét xử Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm: ‘Bầu’ Kiên nói lời sau cùng
>> Nguyễn Đức Kiên và các bị cáo 'nói lời cuối
>> Xét xử Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm: Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm truy tố
>> Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Đức Kiên 4 tội danh
>> Xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm: Ngân hàng đổ trách nhiệm cho nhau trong vụ Huyền Như
>> Xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm: Các luật sư quy kết do... thiếu văn bản hướng dẫn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.