Vụ cướp tiệm cắt tóc: Xù tiền mua dâm còn cướp nữ nhân viên, giết cụ bà

07/10/2019 15:04 GMT+7

Theo lời khai ban đầu của tên cướp tiệm cắt tóc, Lực xù tiền mua dâm, kề dao vào cổ định cướp điện thoại thì nữ nhân viên vùng chạy kêu cứu trong tình trạng khỏa thân, cụ bà chủ nhà can ngăn bị Lực đâm chết.

Trưa 7.10, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) lấy lời khai Nguyễn Văn Lực (25 tuổi, ngụ thôn 10, xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An), nghi phạm cướp tiệm cắt tóc, đâm chết cụ bà 71 tuổi, xảy ra sáng 7.10 (Thanh Niên đã thông tin).

“Xù” tiền mua dâm tại tiệm cắt tóc rồi đâm chết cụ bà ở Đà Nẵng

Theo lời khai ban đầu, Lực đã theo dõi tiệm cắt tóc Ngọc Thu (390 Nguyễn Lương Bằng, tổ 37, P.Hòa Khánh Bắc) và biết hoạt động mại dâm trá hình nên ủ mưu cướp tài sản.

Tiệm cắt tóc mại dâm trá hình bị Lực theo dõi từ trước

 Ảnh: Văn Tiến

Bên trong hiện trường vụ án

 Ảnh: Văn Tiến

Nữ nhân viên tháo chạy kêu cứu trong tình trạng khỏa thân

Sáng cùng ngày, với ý định cướp tiệm cắt tóc, Lực đến chợ gần đó mua một con dao Thái Lan loại đầu nhọn, dài 25 cm.

Khoảng 10 giờ cùng ngày (7.10), nữ nhân viên tên T. lúc này đang nằm chờ khách trên ghế, thấy Lực vào tiệm nên tiếp đón, gạ gẫm mua dâm với giá 200.000 đồng.

Sau khi quan hệ tình dục với nữ nhân viên, Lực không trả tiền mà dùng dao kề cổ chị T. để cướp điện thoại di động. Chị T. vùng chạy ra ngoài trong tình trạng khỏa thân thì bị Lực dùng dao cắt vào tay gây thương tích.

Nghe chị T. tri hô, chủ nhà cho chị T. thuê để mở tiệm cắt tóc là bà Lê Thị Phương (71 tuổi) chạy đến giải cứu thì bị Lực dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực rồi bỏ trốn.

Công an quận phong tỏa hiện trường

 Ảnh: Văn Tiến

Đây là vụ trọng án giết người, cướp của táo tợn từ đầu năm đến nay tại TP.Đà Nẵng

Ảnh: Văn Tiến

Mang cơm cho vợ mới biết hung tin

Ông Đinh Quang Cương, chồng bà Phương cho biết, gia đình ông bà cho chị T. thuê mở tiệm cắt tóc khoảng 2 năm nay. Trưa cùng ngày, ông mang cơm ra cho vợ thì mới biết vụ việc.

Lúc này, Lực đã trốn vào một căn nhà hoang cách hiện trường vụ trọng án khoảng 500 m và bị một người dân phát hiện.

Lực bị khống chế ngay sau khi gây án

 Ảnh: Văn Tiến

Lực dùng dao tấn công nên người này giữ khoảng cách, tiếp tục theo dõi cho đến khi Công an Q.Liên Chiểu đến bao vây, khống chế Lực.

Hiện bà Phương đã tử vong do thương tích quá nặng, chị T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện vụ cướp tiệm cắt tóc đang được điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.