Vụ Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: Công khai xin lỗi vào ngày 31.10

Trung Hiếu
Trung Hiếu
19/10/2019 10:52 GMT+7

Viện KSND tỉnh Tây Ninh phải xin lỗi công khai 7 nạn nhân trong vụ 'mòn mỏi thân phận 40 năm oan khuất' vào ngày 31.10 tại UBND xã Đôn Thuận, H.Trảng Bàng, nơi xảy ra vụ án oan sai cách đây 40 năm.

Ngày 18.10, tại Viện KSND tỉnh Tây Ninh, đại diện ủy quyền của 7 nạn nhân trong vụ Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất làm việc với Viện KSND tỉnh Tây Ninh liên quan đến việc xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân.
Ông Nguyễn Công Trung, đại diện ủy quyền cho 7 nạn nhân, cho biết đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh tại buổi làm việc là ông Thân Văn Danh, Trưởng phòng 8, Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Nội dung buổi làm việc liên quan đến việc các nạn nhân cung cấp thêm chứng cứ bổ sung cho yêu cầu bồi thường về tài sản, nhà, đất bị thiệt hại để làm cơ sở xác minh thiệt hại; thỏa thuận về việc chọn địa điểm, thời gian tổ chức xin lỗi công khai phục hồi danh dự cho nạn nhân…
Đáng chú ý, tại buổi làm việc, ông Trung đề nghị Viện KSND tỉnh Tây Ninh đăng báo cải chính, xin lỗi công khai 3 kỳ liên tiếp trên Báo Thanh Niên và Báo Tây Ninh trong tháng 10.2019.
Viện KSND tỉnh Tây Ninh phải xin lỗi công khai 7 nạn nhân vào ngày 31.10 tại UBND xã Đôn Thuận, H.Trảng Bàng. Đây là nơi xảy ra vụ án oan sai cách đây 40 năm. Trước đó nạn nhân yêu cầu phải xin lỗi tại địa chỉ họ đang sinh sống.
Ngoài ra, đại diện ủy quyền cho 7 nạn nhân còn yêu cầu xem xét phục hồi Đảng cho bà Võ Thị Thương và ông Nguyễn Thành Nghị (đã mất).
Theo ông Trung, đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh thống nhất với yêu cầu mà đại diện ủy quyền của các nạn nhân đưa ra. Trước đó, Báo Thanh Niên có loạt bài phản ánh vụ việc 8 người ở Tây Ninh bị bắt giam oan sai 40 năm trước. Sau đó, Viện KSND tỉnh Tây Ninh trao quyết định đình chỉ vụ án cho nạn nhân và đây chính là cơ sở để các nạn nhân đòi quyền lợi cho mình. Trong số 8 nạn nhân, ông Nguyễn Văn Dũng (lớn) đã được Viện KSND tỉnh Tây Ninh công khai xin lỗi và bồi thường 615 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.