Vụ 'nữ đại gia Đà Nẵng vỡ nợ 1.300 tỉ đồng': Chủ nợ nhận tội, được giảm án

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/05/2022 12:14 GMT+7

Trong vụ cưỡng đoạt tài sản nữ đại gia Đà Nẵng , bị cáo Phạm Thanh (chủ nợ) đã nhận tội và được giảm án từ 12 năm còn 8 năm tù. Đây là vụ vỡ nợ liên quan bất động sản lớn nhất Đà Nẵng với 1.300 tỉ đồng.

Ngày 4.5, TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ cưỡng đoạt tài sản nữ đại gia Đà Nẵng Đào Thị Như Lệ (43 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh (55 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù, tội cưỡng đoạt tài sản.

Sau đó, bị cáo kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên tại phiên xét xử phúc thẩm sáng 4.5, bị cáo Phạm Thanh thay đổi nội dung kháng cáo, thừa nhận hành vi phạm tội và đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.

Trước tòa, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, sửa bản án, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo HĐXX, từ tháng 3.2020, bị cáo Phạm Thanh nhiều lần cho Lệ vay tiền đến 72 tỉ đồng; đa số các khoản vay thời hạn 1 tháng, không thỏa thuận lãi suất nhưng thực tế Lệ trả tiền lãi 5%/tháng ngay khi nhận số tiền vay.

Bị cáo Phạm Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù

nguyễn tú

Trong thời gian vay mượn, dù chưa đến hạn trả nợ nhưng bị cáo liên tục thúc ép, trực tiếp gọi điện ép buộc Lệ phải ký các giấy nhận tiền cọc bán đất giá thấp, ký các giấy nhận nợ, cam kết bán bất động sản trái ý muốn của Lệ.

Bị cáo Phạm Thanh khai nhận do phát hiện bị Lệ lừa đảo nhiều lần nên bực tức, dẫn đến hành vi tát Lệ và buộc Lệ phải viết các giấy nhận nợ để đảm bảo các khoản vay, khoản lãi và mua bán bất động sản khác.

Cụ thể, Lệ đã thế chấp bất động sản cho ngân hàng nhưng vẫn nói dối sẽ bán cho bị cáo; Lệ cố tình hứa hẹn nhiều lần để kéo dài thời gian vay mượn tiền...

Theo HĐXX, Lệ vay 72 tỉ đồng nhưng bị cáo lợi dụng việc Lệ chậm trả để chuyển tiền vay thành tiền đặt cọc bất động sản, ép Lệ ký giấy nhận cọc 50 tỉ đồng của một người khác thông qua Phạm Thanh cho lô đất đường Như Nguyệt (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Trong khi đó, người này không giao tiền cho bị cáo và không biết việc mua bán lô đất Như Nguyệt.

Tháng 6.2020, Thanh buộc Lệ ghi đã nhận cọc 50 tỉ đồng để bán 3 lô đất ven biển dù Lệ không nhận tiền, nhằm xóa dấu vết việc phạt cọc lô đất Như Nguyệt.

Khởi tố bị hại ở vụ án lừa đảo, lợi dụng chức vụ khác

HĐXX nhận định hành vi bị cáo đe dọa, dùng vũ lực, thủ đoạn uy hiếp Lệ đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản với số tiền tương đối lớn.

Hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, nhưng thực tế bị cáo chưa chiếm đoạt được số tiền, thiệt hại vật chất chưa xảy ra, thiệt hại tinh thần sức khỏe bị hại không đáng kể.

Bị can Đào Thị Như Lệ hiện đã bị tạm giam ở vụ án lừa đảo liên quan

NGUYỄN TÚ

“Bên cạnh đó, bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có nhiều thành tích trong phong trào thiện nguyện, đóng góp từ thiện, được nhiều tổ chức, cơ quan đoàn thể, địa phương trao tặng giấy khen… Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là tình tiết mới cần được xem xét ở cấp phúc thẩm, nên HĐXX thống nhất giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo”, HĐXX nhận định.

Do đó, HĐXX giảm mức án từ 12 còn 8 năm tù cho bị cáo. Liên quan bị cáo Phạm Thanh, nữ đại gia Đà Nẵng Đào Thị Như Lệ có hành vi lừa đảo hiện cũng đã bị khởi tố, tạm giam ở vụ án khác. Đồng phạm với Lệ là Dương Thị Ngọc Anh (42 tuổi, nguyên chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai Q.Sơn Trà) cũng đã bị khởi tố, tạm giam trong vụ án khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.