Vụ nữ sinh làm nhục bạn: Không dám nghĩ nếu đó là con mình

Kim Lan
Kim Lan
28/08/2022 06:19 GMT+7

Hình ảnh một nữ sinh bị một nữ sinh khác lột đồ làm nhục, đánh đập rồi quay clip tung lên mạng xã hội , lại xuất hiện, khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng.

Như Thanh Niên đã đề cập, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 38 giây ghi lại cảnh một nữ sinh lột đồ, đánh bạn giữa đường. Trong clip, một cô gái bị bạn lột hết đồ, ngồi co ro bên vệ đường và sau đó xuất hiện một nữ sinh mặc áo đồng phục tiến đến cầm tóc kéo ra giữa đường.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 26.8, ông Phan Sỹ Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác, xác nhận nữ sinh lột đồ đánh bạn gây xôn xao là một em học sinh đang học lớp 11 của trường. Còn cô gái bị đánh là học sinh của một trường dân lập trên địa bàn H.Hương Sơn (Hà Tĩnh).

“Thất vọng quá”

Tiếp nhận thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thi Loan Vu phải bật thốt “thất vọng quá”, đồng thời bộc lộ sự lo lắng: “Mỗi lần đọc các tin như thế này, tâm trạng của tôi thấy thật tệ. Người lớn chúng ta phải có hành động xử lý mạnh. Luật pháp phải đưa sự việc này vào luật hình sự thì mới có khả năng răn đe”. BĐ nhuloi270 cũng cho rằng sự việc không hề đơn giản là một vụ “xô xát học trò” vì “nạn nhân có thể sẽ bị sang chấn tâm lý trong một thời gian dài, có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.

Cô gái bị nữ sinh lớp 11 kéo ra giữa đường để làm nhục khi trên người không một mảnh vải che thân

Cắt từ clip trên MXH

Sự thất vọng của BĐ Kelvin Doan cũng đến từ một câu hỏi nhức nhối: “Sao tình trạng này xảy ra hoài, nhìn rất đau lòng”. Theo BĐ Kelvin Doan, điểm đáng lo ngại nhất là “kiểu làm nhục bạn bè như vậy dường như trở thành trào lưu của các học sinh tuổi teen thích bạo lực và thích thể hiện. Bạo lực ở độ tuổi này rất nguy hiểm nếu không có những hành động ngăn chặn kịp thời. Rất nguy hiểm vì có thể gây nên thương tích rất nặng cho người bị đánh, nguy cơ tàn tật hoặc tử vong nếu bị đánh vào chỗ hiểm”.

Đáng trách nhất, cũng như những sự việc tương tự từng diễn ra, clip “nữ sinh lột đồ làm nhục, đánh bạn” còn thể hiện hình ảnh có sự chứng kiến của nhiều nữ sinh khác nhưng không ai vào ngăn cản. BĐ Viet Quoc Long nhận xét: “Ở lớp 11, hẳn các em đã được giáo dục và hiểu biết về pháp luật, nên không thể chấp nhận cách hành xử vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy”. BĐ Nguyen Thanh Hanh đề nghị: “Đây là hiện tượng xấu trong nhà trường nên xử lý mạnh tay để chấm dứt tình trạng nhức nhối này. Xử lý cả người livestream và người cổ vũ không can ngăn tội đồng phạm làm nhục người khác”.

Nếu đó là con mình

Đề cập đến cách thức xử lý vụ việc, BĐ Thành cho rằng: “Học sinh đánh học sinh đã xảy ra nhiều, có lẽ sau đó những hình thức xử lý chưa đủ nghiêm nên không đủ sức răn đe, đề nghị xử lý nghiêm khắc hơn”. Thậm chí có BĐ đề nghị: “Cần thiết thì sửa đổi, bổ sung luật, hành vi này là phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội, cần bỏ tù, lao động công ích vài năm”.

Câu chuyện xảy ra bên ngoài trường học, vậy trách nhiệm sẽ đến từ gia đình hay từ nhà trường? Liệu luật pháp có cần can thiệp mạnh tay hay chỉ nên dừng ở mức độ xã hội cộng đồng tăng cường giáo dục, để mắt nhiều hơn đến các em? BĐ Quốc Thanh nêu ý kiến: “Tôi cho rằng luật hay quy định chế tài của chúng ta còn quá dễ, quá nhẹ đối với độ tuổi học sinh, nhưng hậu quả đối với người bị làm nhục là rất lớn, ảnh hưởng cả cuộc đời con người. Vì vậy chúng ta cần nghiêm khắc hơn để xử lý câu chuyện này”.

Nhiều BĐ cho biết “không dám nghĩ nếu câu chuyện đáng tiếc trên xảy ra với chính con em mình”. BĐ Hùng băn khoăn: “Là phụ huynh có con đi học, tôi thấy tình trạng đánh bạn xảy ra không ít. Mỗi ngày đi làm, tôi luôn bất an và lo lắng không biết con mình có an toàn không? Vì mọi việc đều dễ xảy ra giữa học sinh với nhau. Mọi thứ sao rối tung lên vậy? Hôm nay là con của ai đó nhưng mai đây có thể là con của mình”.

Cần cân nhắc trẻ hóa độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, khiến những ai vi phạm phải trả giá cho hành động thiếu chuẩn mực xã hội như người trưởng thành. Phụ huynh sẽ vì lẽ đó mà có hướng giáo dục con cái tốt hơn.

Hữu Tài Hà

Truy tố được rồi. Cứ xử lý như mọi lần thì tình trạng này mãi không bao giờ chấm dứt.

Do Tuan

Phải có hình thức xử lý thật mạnh tay, ngoài phạt về mặt luật pháp, phạt luôn tiền với phụ huynh mới mong răn đe được chuyện này.

Hoàng Nhựt Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.