Vụ ‘oan sai 40 năm’: Nạn nhân đòi bồi thường 12 tỉ đồng, VKS tính 850 triệu

Trung Hiếu
Trung Hiếu
29/07/2019 13:38 GMT+7

Liên quan vụ án 'oan sai 40 năm' ở Tây Ninh, các nạn nhân đòi bồi thường từ 5 - 12 tỉ đồng nhưng Viện KSND tỉnh Tây Ninh dự tính mỗi người chỉ được nhận số tiền khoảng 800 triệu đến hơn 1 tỉ đồng.

Sáng 29.7, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã làm việc với đại diện ủy quyền của 7 nạn nhân trong vụ “oan sai 40 năm” liên quan đến việc bồi thường.
Thay mặt Viện KSND tỉnh Tây Ninh, ông Thân Văn Danh, Trưởng phòng 8, Viện KSND tỉnh Tây Ninh, thông báo Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã ra thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của nạn nhân. Buổi làm việc hôm nay, Viện KSND tỉnh Tây Ninh sẽ gửi dự thảo này cho đại diện ủy quyền của 7 nạn nhân.

Trước đó, 7 nạn nhân đã nộp đơn yêu cầu bồi thường tới Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Cụ thể: bà Võ Thị Thương yêu cầu bồi thường hơn 12 tỉ đồng; ông Nguyễn Văn Dũng yêu cầu bồi thường gần 11 tỉ đồng; bà Nguyễn Thị Lan yêu cầu bồi thường hơn 11 tỉ đồng; ông Nguyễn Văn Chiến yêu cầu bồi thường 8,5 tỉ đồng; ông Hồ Long Chánh yêu cầu bồi thường gần 5,4 tỉ đồng; bà Nguyễn Thị Ngọc Lan yêu cầu bồi thường hơn 8,1 tỉ đồng; ông Nguyễn Thành Nghị (đã mất) yêu cầu bồi thường gần 5,6 tỉ đồng.

Ông Thân Văn Danh (phải) làm việc với đại diện ủy quyền của các nạn nhân về bồi thường oan sai

Ảnh: Trung Hiếu

Ngoài yêu cầu bồi thường bằng tiền, một số nạn nhân còn yêu cầu bồi thường thiệt hại đất đai, nhà cửa bị mất trong thời gian ở tù oan.

Tuy nhiên, theo biên bản dự thảo mà ông Thân Văn Danh đưa ra thì số tiền mà Viện KSND tỉnh Tây Ninh dự kiến bồi thường cho các nạn nhân chỉ từ khoảng 800 triệu đồng đến hơn 1 tỉ đồng. Đáng chú ý rất nhiều yêu cầu mà nạn nhân đưa ra nhưng không được Viện KSND tỉnh Tây Ninh xem xét với lý do “không có căn cứ để bồi thường”.

Bà Võ Thị Thương (94 tuổi) xúc động trong ngày nhận quyết định đình chỉ điều tra vụ án, chứng minh sự trong sạch của bà trong 40 năm qua

Ảnh: Trung Hiếu

Điển hình như trường hợp bà Võ Thị Thương (94 tuổi) yêu cầu bồi thường hơn 12 tỉ đồng, bao gồm thu nhập thực tế bị mất (8,8 tỉ đồng), thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm (hơn 970 triệu đồng), thiệt hại do tổn thất về tinh thần (các khoản cộng lại hơn 2,2 tỉ đồng).

Ngoài ra bà Võ Thị Thương cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản bị xâm phạm, là 1,5 ha đất đồng ruộng, 3 sào đất ở, một căn nhà cấp 4 thời gian đi tù bị mất, bị chiếm dụng.

Tuy nhiên, dự thảo của Viện KSND tỉnh Tây Ninh chỉ tính thu nhập thực tế mà bà Võ Thị Thương bị mất hơn 222 triệu đồng, hơn 543 triệu đồng tổn thất về tinh thần, hơn 84 triệu chi phí bồi thường khác. Tổng cộng số tiền mà bà Võ Thị Thương dự kiến nhận bồi thường theo cách tính của Viện KSND tỉnh Tây Ninh  hơn 850 triệu đồng.

Đại diện ủy quyền của nạn nhân làm việc với đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh

Ảnh: Trung Hiếu

“Nội dung yêu cầu đã được Viện KSND tỉnh Tây Ninh tính toán, đưa vào dự thảo để gửi cho các đại diện nạn nhân xem xét, bổ sung. Bây giờ chúng tôi gửi cho mọi người xem, sau đó đề nghị và bổ sung về số tiền bồi thường gửi lại cho Viện KSND tỉnh Tây Ninh để chúng tôi báo cáo với Viện KSND tối cao”, ông Thân Văn Danh nói.

Sau khi nhận được dự thảo về bồi thường, đại diện ủy quyền cho các nạn nhân cho hay ngay trong chiều 29.7 sẽ gửi Viện KSND tỉnh Tây Ninh để việc bồi thường sớm được giải quyết, trong đó phải nhanh chóng giải quyết tiền tạm ứng cho nạn nhân theo đúng quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.