Liên quan đến robot đào đường khiến 12 căn nhà trên đường 18 (P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nghiêng, nứt, lún, sáng 17.10, ông Trần Công Thành (đại diện các hộ dân) cho biết, ông vừa gửi đơn "cầu cứu" tập thể lên UBND TP.HCM, UBND TP.Thủ Đức và các sở, ngành liên quan.
Công trình dự án vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2
CÔNG NGUYÊN
Theo đơn cầu cứu, người dân đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét giải quyết việc nứt, lún nhà dân trên đường 18 (P.An Khánh) do thi công tuyến cống ngầm băng qua đường 18, thuộc dự án vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2. Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, liên doanh Công ty cổ phần xây dựng đê kè và PTNT Hải Dương và Công ty TNHH kỹ thuật điện và xây dựng Ban Hin (nhà thầu chính). Liên danh tư vấn Sunjin và Keco làm tư vấn giám sát.
Nhà dân bị nứt, lún từ 5 - 7cm
CÔNG NGUYÊN
Theo người dân, sự việc nhà dân trên đường 18 bị nứt, lún, nghiêng do ảnh hưởng robot đào đường đã gần 1 tháng trôi qua nhưng các đơn vị liên quan vẫn chưa có một phương án kiểm định, sửa chữa nhà cho người dân để đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống. Trong khi đó, nhà người dân vẫn tiếp tục lún, nứt khiến người dân sống trong cảnh hoang mang.
Vụ robot đào đường: Người dân 'cầu cứu' UBND TP.HCM
Ngày 5.10, Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) được chủ đầu tư, nhà thầu mời tham gia họp, khảo sát để có phương án kiểm định thiệt hại cho người dân. Người dân cho rằng, dự án vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (thuộc UBND TP.HCM) làm chủ đầu tư, nếu thuê đơn vị thuộc Sở Xây dựng TP.HCM vào kiểm định thiệt hại là sẽ không khách quan.
Người dân yêu cầu đơn vị tư nhân kiểm định để đảm bảo tính khách quan
CÔNG NGUYÊN
Trong đơn, người dân đề nghị có công ty tư nhân kiểm định độc lập, khảo sát hiện trạng, quan trắc theo dõi lún, nứt công trình, để có biện pháp sửa chữa, khắc phục từng nhà dân; chủ đầu tư và đơn vị thi công phải cử người có đủ quyền hạn, trách nhiệm tham gia giải quyết yêu cầu của các hộ dân. Đề nghị UBND TP.HCM vào cuộc, chỉ đạo các cơ quan liên quan có biện pháp giải quyết triệt để, hầu bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của người dân bị ảnh hưởng bởi robot đào đường.
Xem nhanh 12h ngày 17.10: Thời sự toàn cảnh
Bình luận (3)
Đúng việc cần thiết và nên nhanh nên người dân đề nghị là hợp lý, hợp tình.
Việc này mà các đơn vị liên quan không xử lý nhanh, nếu có sự cố thì rất nguy hiểm...
Khái niệm Tư vấn độc lập chỉ mang tính tương đối. Dù là tư nhân hay Nhà nước, vẫn là doanh nghiệp hoạt động hành nghề theo pháp luật và hợp đồng. Đã hợp đồng thì quan hệ A-B rất quan trọng, khách quan trung thực cũng chỉ tương đối. Hay nhất là các bên cùng nhau ngồi lại thỏa thuận cách xử lý và bồi thường thỏa đáng, mỗi bên phải thực sự cầu thị và thông cảm nhường nhịn nhau vì không ai muốn sự việc xảy ra như vậy.Công trình phục vụ cộng đồng và người dân. Người dân thì đang ăn ở yên ổn.. Nếu chờ đo đạc khảo sát quan trắc lún nứt thì phải có thời gian, chi phí tốn kém, lại còn trình độ năng lực kinh nghiệm tư vấn cũng như thiết bị kiểm định.. không hề đơn giản với sự cố dạng này. Kinh nghiệm thế giới, cả nước và ngay tại TpHCM, các sự vụ như thế này đưa ra tòa cũng chẳng tới đâu. Tòa cũng xử trên cơ sở bằng chứng và kết luận kiểm định được các bên đồng ý, thường hồ sơ trả tới trả lui... UB các cấp và các ngành GT, XD.. đã có quá nhiều bài học về chuyện lún nứt này, nên có cách giải quyết hiệu quả và hợp lòng dân.