Sáng 11.9, Sở Y tế TP.HCM tổ chức cuộc họp với ông Đ.M.Tr (phường Phú An, TP.HCM), cha ruột của trẻ sơ sinh bị Bệnh viện đa khoa Bình Dương - trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, gắn mã bệnh tật A50 (mã hóa bệnh tật quốc tế ICD-10) là mã bệnh giang mai bẩm sinh (Thanh Niên đã thông tin).
Sau khi vụ việc xảy ra, ông Tr. đã nhiều lần làm đơn khiếu nại, đề nghị thành lập hội đồng chuyên môn và thanh tra dấu hiệu vi phạm hành chính và lập hồ sơ tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.
Theo văn bản trả lời của Sở Y tế TP.HCM tại cuộc họp (sáng 11.9) cho biết: Việc chỉ định điều trị giang mai dự phòng lây truyền, lựa chọn thuốc và thời gian điều trị là phù hợp. Chỉ định chọc dò dịch não tủy lần 2 là đúng diễn tiến lâm sàng của bệnh nhi.

Giấy ra viện chẩn đoán trẻ sơ sinh gắn mã bệnh tật A50 là giang mai bẩm sinh
ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG
Tuy nhiên, Sở Y tế TP.HCM cho rằng qua vụ việc xảy ra và quá trình xử lý đơn thư khiếu nại của ông Đ.M.Tr, Bệnh viện đa khoa Bình Dương cần giải thích rõ, đúng bản chất xét nghiệm giang mai tự động là dương tính (xét nghiệm đặc hiệu, không phải RPR); đồng thời phải tư vấn xét nghiệm, theo dõi điều trị cho cả cha và mẹ của bé.
Những thiếu sót cần phải khắc phục
Theo Sở Y tế TP.HCM, kết quả xử lý đơn thư, rà soát hồ sơ và xem xét trách nhiệm tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương, sở nhận thấy bệnh viện đã có những thiếu sót và biện pháp khắc phục.
Cụ thể, những sai sót trong phân loại đơn, bộ phận tham mưu ban đầu chưa phân tích kỹ bản chất đơn, dẫn đến ban hành văn bản giải quyết theo trình tự khiếu nại lần đầu không phù hợp với tính chất vụ việc.
Sau đó, Bệnh viện đa khoa Bình Dương đã khắc phục, thu hồi, hủy bỏ toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cùng các văn bản liên quan để tổ chức xem xét, giải quyết lại đúng bản chất và thẩm quyền, xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể.

Bệnh viện đa khoa Bình Dương
ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG
Đối với chuyên viên phụ trách bị kiểm điểm do thiếu sót trong phân loại đơn chuyên môn và đơn hành chính, bệnh viện cắt thi đua tháng 3.2026 (không hưởng thêm 10% thu nhập tăng thêm) và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Tập thể và lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa Bình Dương phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ phức tạp trước khi trình ký.
Sở Y tế TP.HCM xác định Bệnh viện đa khoa Bình Dương xử lý đơn của công dân còn trường hợp chưa đảm bảo đúng quy định và yêu cầu chấn chỉnh, cải tiến quy trình xử lý đơn thư, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban (Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tổng hợp, Quản lý chất lượng) để tách bạch các nội dung đơn, tránh lặp lại sai sót…
Nhầm lẫn kết quả xét nghiệm bệnh giang mai bẩm sinh
Như Thanh Niên đã thông tin, ông Đ.M.Tr có vợ sinh con tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương, xuất viện ngày 17.12.2025. Trên giấy ra viện có ghi nội dung chẩn đoán gắn mã bệnh tật A50 cho trẻ sơ sinh.
Sau nhiều lần khiếu nại, đến ngày 28.4, Bệnh viện đa khoa Bình Dương mới có văn bản điều chỉnh, nội dung: "Quá trình thông tin chẩn đoán trên giấy ra viện có sự nhầm lẫn trong thiết lập kết quả xét nghiệm trên giấy ra viện đã cấp cho người bệnh chưa đầy đủ và chính xác. Bệnh viện nhận sai sót và thực hiện điều chỉnh, cấp lại giấy ra viện…".
Tuy nhiên, ông Tr. không chấp nhận việc điều chỉnh nội dung giấy ra viện của Bệnh viện đa khoa Bình Dương là khép lại vụ việc. Ông tiếp tục làm đơn khiếu nại đề nghị thành lập hội đồng chuyên môn và thanh tra dấu hiệu vi phạm hành chính và lập hồ sơ không phù hợp tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Vụ việc kéo dài cho đến hôm nay, mới được Sở Y tế TP.HCM trả lời.
Bình luận (0)