'Vua bóng đá' Pele qua đời ở tuổi 82

Minh Tân
Minh Tân
30/12/2022 03:58 GMT+7

Biểu tượng bóng đá Brazil Pele, người được coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và là người ba lần vô địch World Cup, người đã tạo ra 'trò chơi đẹp' đã qua đời vào rạng sáng nay (30.12, giờ Việt Nam) ở tuổi 82.

Như vậy, sau hơn 1 tháng nhập viện với triệu chứng "sưng toàn thân" và "suy tim", "Vua bóng đá" Pele đã chính thức trút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của những người hâm mộ trên toàn thế giới. Pele được điều trị trong bệnh viện từ ngày 29.11 vì căn bệnh ung thư ruột kết cũng như các vấn đề về tim và thận ngày càng trầm trọng. Dù đã được chữa trị tận tình, tuy nhiên sức khỏe và tuổi cao của "Vua bóng đá" vẫn không thể giúp ông qua khỏi.

Pele trong thời gian ở bệnh viện chữa trị

REUTERS

"Tất cả những gì chúng tôi có được là nhờ có cha. Chúng con yêu cha vô hạn. Hãy yên nghỉ", người con gái của Pele là Kely Nascimento viết trên Instagram. Trong khi đó, người đại diện Joe Fraga xác nhận thông tin Pele qua đời với cập nhật trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Cảm hứng và tình yêu đánh dấu hành trình của "Vua bóng đá" Pele, người đã ra đi trong yên bình vào hôm nay".

'Vua bóng đá' Pele qua đời ở tuổi 82

Với biệt danh The King, Pele đã giành được ba kỳ World Cup cùng Brazil từ năm 1958 đến 1970, ông là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá đạt được thành tích này. Thành tích đáng kinh ngạc của ông là 1.279 bàn thắng sau 1.363 trận đấu, bao gồm cả các trận giao hữu, được công nhận là Kỷ lục Guinness thế giới.

Pele là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá vô địch World Cup 3 lần

REUTERS

Pele đã ghi 77 bàn sau 92 trận cho đội tuyển quốc gia, kỷ lục bị Neymar san bằng tại World Cup gần đây. Pele bùng nổ trên sân khấu từ khi còn nhỏ. Ông ra mắt đội bóng địa phương Santos khi mới 15 tuổi và sau đó có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil năm 16 tuổi.

Pele đã cùng các đồng đội vô địch World Cup năm 1958 khi mới 17 tuổi, sau đó vô địch lần nữa vào năm 1962 và 1970. Siêu sao người Nam Mỹ đã ghi được 643 bàn thắng sau 659 lần ra sân cho câu lạc bộ Santos trong suốt 18 năm thi đấu của mình. "Vua bóng đá" cũng chơi cho New York Cosmos và giải nghệ vào năm 1977, trong một trận đấu triển lãm giữa Cosmos và Santos.

Thế giới sẽ nhớ mãi "Vua bóng đá" Pele

REUTERS

Biểu tượng của Liverpool, Ian Rush viết sau cái chết của Pele: "Một ngày rất buồn cho bóng đá. Một biểu tượng và một vĩ nhân thực sự của môn thể thao này, người đã khiến hàng triệu người trên khắp thế giới cảm động bằng thứ bóng đá và nhân cách của mình sẽ được ghi nhớ mãi mãi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.