Vui cho Quả bóng vàng nữ Việt Nam, nhưng vẫn ngậm ngùi ít nhiều…

17/02/2022 09:11 GMT+7

Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2021 đã khép lại vào tối 16.2 và các danh hiệu cao quý đã tìm thấy chủ nhân xứng đáng. Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ đã lần lượt về tay Huỳnh Như, Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Bích Thùy…

Không hề ngạc nhiên khi 3 cầu thủ giành 3 danh hiệu của nữ đều đang khoác áo 2 CLB nổi nhất ở đấu trường trong nước là CLB TP.HCMHà Nội. Điều đó chứng minh 1 thực tế khi đội bóng nhận được sự quan tâm và đầu tư cao của địa phương kèm với đó là sự hỗ trợ đắc lực của các doanh nghiệp thì CLB đó không chỉ giành được những kết quả xuất sắc ở giải quốc nội mà còn giúp cho các cầu thủ có cơ hội được tỏa sáng.

Huỳnh Như (giữa, CLB TP.HCM), Hải Yến (bìa trái, CLB Hà Nội), Bích Thùy (phải, CLB TP.HCM)

ĐỘC LẬP

Nên nhớ rằng, phiếu bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2021 được Ban tổ chức gửi cho các nhà báo, các HLV trước khi Asian Cup 2022 khởi tranh ở Ấn Độ. Nên những người tham gia bầu chọn căn cứ chủ yếu vào giải vô địch quốc gia nữ và Cúp quốc gia nữ, vòng loại Asian Cup nữ ở Tajikistan vào tháng 9 năm ngoái. Thành tích của CLB TP.HCM (vô địch giải nữ và Cúp quốc gia) và CLB Hà Nội (á quân giải nữ và á quân Cúp quốc gia) đã phần nào phản ánh trung thực và chuẩn xác thành tích của tốp 3 Quả bóng vàng nữ Việt Nam Huỳnh Như (TP.HCM), Phạm Hải Yến (Hà Nội), Nguyễn Thị Bích Thùy (TP.HCM).

Gala Quả bóng Vàng: Cầu thủ nữ chiếm spotlight, Hải Yến tóc bạc, Thanh Nhã cực xinh

Chia vui với các cô gái Việt Nam, song cũng có chút bùi ngùi khi nghĩ đến bức tranh toàn cảnh của bóng đá nữ Việt Nam trong suốt thời gian dài vừa qua. Một quan chức của ngành thể thao tại TP.HCM chia sẻ rằng, cuộc đua ngôi vị các giải đấu trong nước dành cho nữ, gần như năm nào cũng giống năm nào, chỉ quanh quẩn là cuộc cạnh tranh giữa đội TP.HCM, Hà Nội, Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam…, những đội có phong trào bóng đá nữ tương đối phát triển. Và cũng chính những CLB này cống hiến nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam trải qua 1 năm đáng nhớ. Nhưng bóng đá nữ Việt Nam vẫn cần nhận được sự quan tâm lớn hơn từ các nguồn lực xã hội

ĐỘC LẬP

Bóng đá nữ Việt Nam càng khó khăn, người hâm mộ càng tự hào và cảm phục trước thành tích đặc biệt xuất sắc của đội nữ Việt Nam tại Asian Cup nữ 2022. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tìm thấy niềm hạnh phúc chưa từng có. Hành trình khổ tận cam lai ở Asian Cup 2022 giúp tuyển nữ Việt Nam trở thành đại diện thứ 6 của châu Á, sau đội Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Úc tham dự World Cup 2023. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam có thể hiện thực hoá giấc mơ sau vài lần dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường.

Với kỳ tích này, các cô gái Việt Nam đã nhận khoản thưởng bằng cả tiền mặt và vật chất lên đến hàng chục tỉ đồng. Những doanh nghiệp, nhà tài trợ, người hâm mộ đã chung tay động viên đúng lúc, đúng thời điểm cho đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng sẽ là tuyệt vời hơn nếu như giải vô địch quốc gia nữ có thể nhận được sự quan tâm nhiều hơn đến từ nhiều doanh nghiệp.

Lời chia sẻ của cựu cầu thủ Minh Nguyệt gợi nhiều suy nghĩ : “Có thể bây giờ đội tuyển được tung hô thế thôi, rồi đâu lại vào đấy. Nhìn rộng ra cả thế giới, bóng đá nữ vẫn luôn nhận phần thiệt thòi. Tôi chỉ mong người hâm mộ sẽ dành sự quan tâm thực chất, không phải là hành động trong chốc lát".

Thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam từng nhiều lần có được thành công ở cấp độ khu vực và châu lục. Những khoản thưởng dành cho đội nữ cũng khá lớn nhưng cũng chỉ xuất hiện ở ngay ở thời điểm diễn ra sự kiện nóng. Về mặt thực chất, bóng đá nữ Việt Nam vẫn khá èo uột về mặt chân đế và chưa được sự quan tâm nhiều của các doanh nghiệp. Hiện vẫn còn hơn 100 cầu thủ nữ đang chịu cảnh thiệt thòi, khó khăn đủ đường. Họ hy sinh tuổi thanh xuân, sắc đẹp để cống hiến cho bóng đá nước nhà. Nhưng đánh đổi lại, chế độ đãi ngộ mà các CLB dành cho họ vẫn còn rất khiêm tốn.

Thật khó trách các CLB. Bởi họ cũng chỉ có một quỹ lương eo hẹp để trả lương và chế độ cho cầu thủ nữ Việt Nam. Cách đây 2 năm, Thái Nguyên suýt chút nữa phải giải thể khi các cầu thủ bỏ đi làm công nhân nhà máy để kiếm sống. Nếu như không có sự ra tay kịp thời của bầu Hiển, bóng đá Thái Nguyên chưa chắc đã tồn tại như ngày hôm nay. Đấy là chưa kể sự hỗ trợ của bầu Tú, với việc thường xuyên sát cánh trong vai trò nhà tài trợ chính nhiều năm liên tiếp cho giải vô địch nữ quốc gia.

Bóng đá nữ Việt Nam muốn phát triển mạnh cần có chân đế rộng và chắc. Hơn lúc nào hết, sự xuất hiện của những ông bầu, những Mạnh thường quân giống như tại V-League mới có thể giúp bóng đá nữ nước nhà vượt qua khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.