WHO cấp phép xét nghiệm chẩn đoán đậu mùa khỉ

Khánh An
Khánh An
05/10/2024 06:00 GMT+7

Nhằm tăng cường năng lực xét nghiệm tại các nước đối diện nguy cơ bùng phát đậu mùa khỉ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 3.10 lần đầu cấp phép một phương pháp chẩn đoán để sử dụng trong tình huống khẩn cấp, theo Reuters.

Xét nghiệm Alinity m MPXV, thuộc dạng xét nghiệm PCR thời gian thực, cho phép phát hiện ADN của vi rút đậu mùa khỉ từ tăm bông lấy mẫu dịch tổn thương da, WHO cho biết, đồng thời nói thêm rằng phương pháp này dành cho các nhân viên xét nghiệm lâm sàng được đào tạo. WHO hiện đang đánh giá 3 phương pháp xét nghiệm chẩn đoán mới để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và cũng đang thảo luận với các nhà sản xuất khác để mở rộng tính khả dụng của các công cụ chẩn đoán đậu mùa khỉ.

WHO cấp phép xét nghiệm chẩn đoán đậu mùa khỉ- Ảnh 1.

Một cơ sở điều trị đậu mùa khỉ tại CHDC Congo

ẢNH: AFP

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật thuộc Liên minh Châu Phi (ACDC), đã có hơn 860 người tử vong vì đậu mùa khỉ tại châu lục này và dịch bệnh "hiện không được kiểm soát". ACDC đã ghi nhận tổng cộng 34.297 ca mắc đậu mùa khỉ tại các nước châu Phi kể từ tháng 1. Trong số đó có 38 ca ở Ghana, nâng tổng số quốc gia châu Phi ghi nhận các ca đậu mùa khỉ trong năm nay lên 16. "Dịch bệnh hiện không được kiểm soát", ông Jean Kaseya, người đứng đầu ACDC, phát biểu trong một cuộc họp báo và cho biết số ca tử vong từ đầu năm đến nay là 866. Cộng hòa Dân chủ Congo, tâm chấn của đợt bùng phát dịch, sẽ bắt đầu tiêm chủng trong 2 ngày nữa, theo ông Kaseya. Việc tiêm chủng trước đó dự kiến bắt đầu vào ngày 2.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.