WHO giải thích những sự thật và lầm tưởng về Omicron

Thiên Lan
Thiên Lan
22/01/2022 00:07 GMT+7

Vì Omicron được biết đến gần đây nên còn rất nhiều điều chưa rõ ràng về biến thể mới này.

Sau đây Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ giải thích một số sự thật và lầm tưởng về biến thể Omicron, theo trang web của WHO.

Lầm tưởng 1: Omicron chỉ gây ra bệnh nhẹ

Sự thật: Omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta, nhưng chỉ ở người đã tiêm chủng.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức độ nghiêm trọng khi nhiễm Omicron thấp hơn so với Delta. Tuy nhiên, điều này phần lớn chỉ đúng với những người đã tiêm chủng, đặc biệt là ở các nhóm dễ bị tổn thương.

Những sự thật và lầm tưởng về Omicron

Shutterstock

Lầm tưởng 2: Omicron chỉ giống như cảm lạnh thông thường

Sự thật: Omicron nguy hiểm hơn nhiều so với cảm lạnh thông thường

Omicron không giống như cảm lạnh thông thường vì nó gây ra nhiều ca nhập viện hơn và đã có một số người tử vong. Nhưng những trường hợp này xảy ra chủ yếu ở người chưa tiêm chủng.

Người nhiễm Omicron cũng có nguy cơ mắc chứng Covid-19 kéo dài.

WHO cảnh báo: quá sớm để xem Covid-19 là bệnh đặc hữu như cúm

Lầm tưởng 3: Từng nhiễm Covid-19 trước đây sẽ không tái nhiễm với Omicron.

Sự thật: Người từng nhiễm Covid-19 vẫn có khả năng tái nhiễm Omicron

Vì vậy, người từng nhiễm Covid-19 vẫn nên tiêm phòng, vì vẫn có khả năng tái nhiễm từ Omicron, vẫn có thể bệnh nặng, lây truyền cho người khác hoặc bị chứng Covid-19 kéo dài.

Cho dù đã nhiễm Covid-19 hay chưa, tiêm phòng đầy đủ là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân.

Lầm tưởng 4: Người đã tiêm mũi 3 vẫn nhiễm Omicron, vậy có phải mũi 3 không có tác dụng?

Sự thật: Mũi 3 có hiệu quả trong việc tăng cường bảo vệ chống lại bệnh nặng do Omicron và tất cả các biến thể Covid-19 khác.

Không thể chỉ đeo 1 khẩu trang vải

Shutterstock

Hiệu quả của vắc xin sẽ giảm dần theo thời gian, vì vậy mũi tiêm thứ 3 sẽ tăng cường khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng và tử vong do Omicron. Đặc biệt đối với người trên 60 tuổi và người có bệnh nền - có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng.

Lầm tưởng 5: Đeo khẩu trang nào cũng chống được Omicron

Sự thật: Không thể chỉ đeo 1 khẩu trang vải, nên đeo khẩu trang y tế có viền ôm kín mặt

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng với chủng Omicron siêu lây, chỉ đeo một khẩu trang vải không thể bảo vệ khỏi lây nhiễm. Mà nên đeo thêm 1 khẩu trang y tế bên trong khẩu trang vải.

Hoặc tốt nhất nên đeo khẩu trang N95 hoặc KF94 có viền ôm khít mặt, theo trang web của CDC Mỹ.

Khẩu trang vải có chặn được Omicron?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.