WHO: Hơn nửa dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron trong 6-8 tuần tới

Văn Khoa
Văn Khoa
11/01/2022 21:26 GMT+7

Giám đốc phụ trách châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Hans Kluge hôm nay 11.1 cho hay hơn phân nửa dân số châu Âu được dự đoán sẽ mắc biến thể Omicron trong 6-8 tuần tới.

Châu Âu có thêm 7 triệu ca nhiễm Covid-19 trong tuần đầu tiên của năm 2022

REuters

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, ông Kluge cho hay châu Âu đã có thêm hơn 7 triệu ca nhiễm Covid-19 trong tuần đầu tiên của năm 2022.

“Với tỷ lệ này, Viện Đánh giá và chỉ số sức khỏe (thuộc Đại học Washington, Mỹ) dự báo hơn 50% dân số ở khu vực sẽ bị nhiễm Omicron trong 6-8 tuần tới”, ông Kluge cho hay. Ông nói thêm đã có 50 trong 53 quốc gia ở châu Âu và Trung Á ghi nhận có ca mắc biến thể Omicron.

Hiện có bằng chứng cho thấy Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với những biến thể trước đó, nhưng WHO cho rằng cần nghiên cứu thêm để chứng minh điều này.

Thực hư biến thể 'lai' Omicron - Delta

Hôm 10.1, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng có thể đã đến lúc nên thay đổi cách theo dõi sự tiến hóa của Covid-19 và thay vào đó có thể dùng phương pháp tương tự như cách theo dõi cúm, vì khả năng gây tử vong của Covid-19 đã giảm. Điều này có nghĩa xem Covid-19 là một bệnh đặc hữu hơn là đại dịch, không ghi nhận mỗi trường hợp và không xét nghiệm tất cả những người có triệu chứng, theo Reuters.

Trong khi đó, quan chức ứng phó khẩn cấp của WHO phụ trách khu vực châu Âu Catherine Smallwood cho rằng còn lâu mới có thể xem Covid-19 như là một bệnh đặc hữu, lập luận bệnh đặc hữu có sự lây lan ổn định và có thể đoán trước được.

“Chúng ta vẫn còn nhiều điều không chắc chắn và một virus đang tiến hóa nhanh, gây ra những thách thức mới. Chúng ta chắc chắn hiện không ở giai đoạn mà chúng ta có thể gọi nó (Covid-19) là bệnh đặc hữu”, bà Smallwood khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.