Xả súng tại ga tàu điện ngầm New York nghi do khủng bố

Khánh An
Khánh An
12/04/2022 23:08 GMT+7

Vụ xả súng vào giờ cao điểm tại ga tàu điện ngầm ở New York (Mỹ) khiến ít nhất 16 người bị thương và cảnh sát đang điều tra theo hướng khủng bố.

Lực lượng chức năng tại khu vực hiện trường vụ xả súng

afp

Hãng AFP ngày 12.4 đưa tin ít nhất 16 người bị thương trong vụ xả súng vào giờ cao điểm tại ga tàu điện ngầm ở Brooklyn (New York, Mỹ), gây cảnh hỗn loạn trong khi nhiều người hốt hoảng bỏ chạy khỏi toa tàu đang bốc khói trên sân ga.

Xe cấp cứu xếp hàng dài dọc con đường bên ngoài ga tàu tại đường số 36 và cảnh sát cho hay đã nhận được tin báo vào khoảng 8 giờ 27 ngày 12.4 (giờ địa phương). Nhiều cảnh sát được huy động đến hiện trường, trong khi vẫn chưa tìm thấy hung thủ.

Khung cảnh hoảng loạn trong vụ xả súng bắn 10 người trong ga tàu New York

Theo nhiều nguồn tin, nghi phạm là một người đàn ông đeo mặt nạ phòng hơi độc và mặc đồ xây dựng màu cam, người bị nghi quăng một quả bom khói trước khi nổ súng, theo NBC.

Nhân chứng Yav Montano cho biết khói bốc lên đầy toa tàu khi anh đang ở đó. “Có nhiều máu trên sàn. Lúc đó tôi không nghĩ rằng đó là vụ xả súng vì nghe như tiếng pháo”, anh kể.

Nhiều hành khách bắt đầu lao ra khỏi toa xe và một số dường như bị thương. Một đoạn phim đăng trên Instagram cho thấy các hành khách đang chăm sóc những nạn nhân bị thương nằm trên sân ga.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm tại khu Brooklyn ở New York

afp

Sở cứu hỏa thành phố cho biết có 16 người bị thương, trong khi Đài ABC dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết trong số đó có ít nhất 5 người bị thương do trúng đạn.

Cảnh sát cho biết “không có thiết bị nổ có khả năng kích hoạt vào thời điểm này”, còn sở cứu hỏa cho biết “một số thiết bị chưa kích hoạt” đã được tìm thấy tại hiện trường.

Nhà Trắng cho hay Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về sự việc và đang liên hệ với giới chức New York.

Rất nhiều cảnh sát được huy động đến hiện trường

afp

Tạp chí Newsweek dẫn lời một sĩ quan cảnh sát New York cho hay lực lượng này đang điều tra theo hướng khủng bố. Thủ phạm được cho là người da màu cao khoảng 1m65 và nặng khoảng 82 kg. Cảnh sát vẫn đang truy tìm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.