Xây dựng những làng quê đáng sống

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/03/2022 06:30 GMT+7

Ngày 13.3, T.Ư Đoàn tổ chức ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” cấp T.Ư tại 4 tỉnh: Sơn La, Thái Bình, Quảng Ngãi và Long An, với nhiều hoạt động thiết thực để xây dựng những làng quê đáng sống.

Tại xã Chiềng Khay, H.Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, T.Ư Đoàn tổ chức ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Hướng vào hoạt động thiết thực

Phát động lễ ra quân, anh Bùi Quang Huy cho biết để chung tay xây dựng nông thôn mới, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chọn ngày 13.3 là ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” tổ chức chuỗi hoạt động đồng loạt trên cả nước, nhằm phát huy sức trẻ của đoàn viên thanh niên và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Theo anh Huy, trong 10 năm phát động phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã huy động nguồn lực xã hội lớn, làm mới hàng nghìn kilomet đường nông thôn, thắp sáng hơn 15.000 km đường thôn bản, xây mới hơn 2.500 cây cầu dân sinh, hơn 1.000 nhà văn hóa thôn, hơn 56.000 nhà vệ sinh, thành lập mới hơn 1.000 hợp tác xã thanh niên, trồng hoa, cây xanh ở hàng vạn tuyến đường.

Anh Bùi Quang Huy cùng các đại biểu làm đường dân sinh tại H.Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Bảo Anh

“Các mô hình: “Con đường bích họa”, “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Giữ sạch cánh đồng quê hương”, “Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường cấp xã”, “Làng xã xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… đã góp phần rất lớn vào thành tựu xây dựng nông thôn mới của đất nước”, anh Huy nói.

Anh Huy cho biết năm nay ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được tổ chức trên phạm vi cả nước, ở tất cả các cấp bộ và cơ sở Đoàn, trong đó T.Ư Đoàn chỉ đạo điểm tại 4 tỉnh Sơn La, Thái Bình, Quảng Ngãi, Long An.

Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới là cơ hội cho tuổi trẻ khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong dựng xây quê hương, đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn

“Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới là cơ hội cho tuổi trẻ khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong dựng xây quê hương, đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng”, anh Huy nhấn mạnh.

Theo anh Huy, xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và còn nhiều thách thức. Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” là nội dung lớn của thanh niên, được triển khai rộng rãi và có tính kế thừa. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn phải chủ động, sáng tạo trong triển khai phong trào; phải triển khai thực chất, gắn kết hơn với các tiêu chí nông thôn mới mà Đoàn có thế mạnh tham gia; phải lựa chọn khâu đột phá quan trọng để tạo điểm nhấn trong triển khai xây dựng nông thôn mới.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022, T.Ư Đoàn đã định hướng các cấp bộ Đoàn vào các hoạt động xây dựng thôn bản thành làng quê đáng sống như: trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; triển khai mô hình “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Vườn ươm thanh niên”; cải tạo nhà cửa, vườn - ao - chuồng, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng; làm hàng rào xanh; xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở, công trình nước sạch cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh rạch, xử lý các điểm đen về môi trường.

Các đoàn viên, thanh niên cũng hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình; triển khai mô hình nuôi trùn quế để bảo vệ môi trường; thành lập và nhân rộng đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường.

Các bạn trẻ đã làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh; thắp sáng đường giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn, bản; khởi công xây dựng Nhà nhân ái, Nhà “Khăn quàng đỏ”; xây dựng, nâng cấp các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, T.Ư Đoàn đã hướng các cấp bộ Đoàn vào các hoạt động: hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp; tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Chiềng Khay, H.Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, sau phần nghi lễ, đoàn công tác đã tham gia các hoạt động: trồng cây bảo vệ môi trường; triển khai công trình tuyến đường kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” tại trung tâm xã Chiềng Khay; xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng bản làng”; tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; tham quan mô hình thanh niên phát triển du lịch cộng đồng tại xã Pá Ma Pha Khinh, H.Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Tại 3 điểm ra quân cấp T.Ư có sự tham dự của các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Ngọc Lương tại xã Quỳnh Dao, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; anh Ngô Văn Cương tại xã Nghĩa Trung, H.Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; chị Nguyễn Phạm Duy Trang tại TT.Tầm Vu, H.Châu Thành, tỉnh Long An.

Dịp này, T.Ư Đoàn hỗ trợ 4 tỉnh Sơn La, Thái Bình, Quảng Ngãi và Long An các công trình, quà tặng gồm: 2 mô hình bảo vệ môi trường trị giá 200 triệu đồng; 80 bồn nước Sơn Hà trị giá 220 triệu đồng; 4 mô hình “Vườn Đoàn” trị giá 200 triệu đồng; 4 Sàn nông sản trong vũ trụ ảo Metasquare trị giá 160 triệu đồng; 400 túi an sinh trị giá 100 triệu đồng; 1 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 80 triệu đồng. Tổng trị giá hỗ trợ gần 1 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.