Xây dựng Tuyên Quang là Trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

31/01/2023 08:23 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tuyên Quang là Trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sáng 30.1, tại thôn Trường Sơn, xã Chân Sơn, H.Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây năm 2023 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành T.Ư và tỉnh Tuyên Quang.

Xây dựng Tuyên Quang là Trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia trồng cây tại xã Chân Sơn, H.Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong phong trào thi đua yêu nước và công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện cho kỳ được vấn đề cốt lõi nhất: Những người trồng rừng phải sống được bằng rừng và giàu lên từ rừng, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tuyên Quang là Trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất, chế biến gỗ vùng trung du và miền núi Bắc bộ theo yêu cầu tại Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.