'Xây lâu đài' cát nhắn nhủ du khách bảo vệ môi trường

Huy Đạt
Huy Đạt
30/04/2022 09:14 GMT+7

Nhiều bạn trẻ đến từ khắp nơi đã tham gia xây tượng cát trên bãi biển công viên Biển Đông (Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng ) để nhắn nhủ đến người dân và du khách nhiều thông điệp ý nghĩa để bảo vệ môi trường .

Cuộc thi “Xây tượng cát trên bãi biển” năm 2022 với chủ đề “Sắc màu Đà Nẵng” được Trường đại học Duy Tân phối hợp cùng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng tổ chức. Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện của chương trình “Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022”, cuộc thi nhằm góp phần đưa những hình ảnh đẹp về du lịch biển Đà Nẵng đến với người dân và du khách; kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường biển.

Các tác phẩm tượng cát độc đáo được hoàn thành trên bãi biển công viên Biển Đông (Q.Sơn Trà) sau hơn 5 giờ tỉ mẩn tạo hình của các bạn trẻ

Đ.X

Với chủ đề "Sắc màu Đà Nẵng" được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp đã thu hút sự tham gia của 30 đội thi.

Sau nhiều giờ đồng hồ đội nắng, tỉ mẫn tạo hình của hàng trăm bạn trẻ, đến chiều 29.4 những tác phẩm tượng cát đã hoàn thành vô cùng ấn tượng, các tác phẩm nghệ thuật cát đã thu hút đông đảo du khách tắm biển Đà Nẵng dừng chân tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.

Các tác phẩm nghệ thuật trên cát đã thu hút rất đông khách tắm biển tới tham quan, chụp ảnh kỷ niệm

Đ.X

Những loài động vật quý hiếm như vọoc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng được thể hiện đầy sinh động. Tác phẩm truyền đi thông điệp bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ thiên nhiên

Đ.X

Cuộc thi “Xây tượng cát trên bãi biển” được Trường ĐH Duy Tân lần đầu tiên tổ chức vào năm 2016. Trong những năm sau đó, quy mô cuộc thi được mở rộng với số lượng thí sinh tham gia ngày càng lớn.

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 nên cuộc thi đã phải tạm hoãn 2 năm qua. Năm nay cuộc thi lần thứ 5 được khởi động lại với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Cầu Rồng, biểu tượng của TP.Đà Nẵng xinh đẹp được các thí sinh kỳ công tạo hình bằng cát trên bãi biển

Đ.X

Xen lẫn những hình ảnh đẹp mang biểu tượng của thành phố biển xinh đẹp, có những tác phẩm lấy ý tưởng từ các vấn đề môi trường, như vấn nạn tràn dầu trên biển khiến thủy sản chết như một lời cảnh báo từ biển khơi

Đ.X

Trước đó, TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình khai trương mùa du lịch biển diễn ra từ 28.4 đến 3.5, tại công viên Biển Đông và các bãi biển nổi tiếng khác trên địa bàn. Hầu hết các bãi biển ở Đà Nẵng đều có các thông điệp bảo vệ môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.