Xe tăng Abrams sẽ đến Ukraine vào tháng 9

Xe tăng Abrams sẽ đến Ukraine vào tháng 9

30/07/2023 09:31 GMT+7

Mỹ hy vọng sẽ chuyển giao đợt xe tăng hạng nặng Abrams đầu tiên cho Ukraine vào khoảng tháng 9 để hỗ trợ chiến dịch phản công của lực lượng Kyiv đang diễn ra.

Tờ Politico ngày 27.7 dẫn 6 nguồn tin ẩn danh cho biết số xe tăng đầu tiên sẽ được đưa đến Đức trong tháng 8 để "tân trang lần cuối" trước khi được giao cho Ukraine trong tháng 9.

Ngoài ra, một quan chức chính phủ và một cố vấn quốc hội Mỹ cho hay đợt cung cấp đầu tiên sẽ gồm từ 6 đến 8 xe tăng. Mỹ đã cam kết cung cấp tổng cộng 31 xe Abrams - tương đương với một tiểu đoàn - cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra cam kết này vào tháng 1.2023, nhằm thúc đẩy Đức cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kyiv. Cho đến nay, dù nhiều xe tăng Leopard đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh ác liệt, xe tăng Mỹ vẫn chưa có mặt tại Ukraine.

Binh sĩ lái xe tăng Ukraine đã được huấn luyện sử dụng xe Abrams tại căn cứ quân đội Mỹ ở Grafenwoehr (Đức). Theo một quan chức Lầu Năm Góc, khóa huyến luyện kéo dài 10 tuần này sẽ kết thúc vào tháng 8.

Xe tăng Abrams Mỹ viện trợ Ukraine có kém uy lực?

Ban đầu Lầu Năm Góc dự định gửi xe tăng Abrams phiên bản M1A2, nhưng đến tháng 3 thông báo sẽ cung cấp phiên bản M1A1 cũ hơn. Các xe tăng này cần được tân trang lại, bao gồm việc loại bỏ công nghệ "nhạy cảm" mà Mỹ lo ngại có thể bị Nga thu giữ, từ hệ thống điều khiển hỏa lực đến phần giáp uranium.

Washington hiện đang phối hợp với các đồng minh NATO để thiết lập "các cơ sở sửa chữa bảo dưỡng hạng nặng, đặc biệt là các thiết bị chịu thiệt hại trong chiến đấu" để có thể bảo dưỡng số xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley đã chuyển giao cho Kyiv.

Mỹ cam kết viện trợ 190 xe bọc thép Bradley cho Ukraine, và đã chuyển giao được khoảng một nửa nhưng nhiều xe đã bị phá hủy hoặc hư hỏng trong các cuộc giao tranh.

Dù khẳng định không can dự vào xung đột, Mỹ và đồng minh đã cung cấp hơn 100 tỉ USD vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Ukraine kể từ tháng 2.2022. Moscow nhiều lần khẳng định vũ khí phương Tây chuyển giao sẽ không thay đổi cục diện mà chỉ khiến xung đột kéo dài.

Trước tháng 1.2023, Ukraine chủ yếu được viện trợ xe tăng T-72 thời Liên Xô từ Ba Lan, CH Czech và Slovakia. Sau đó, Kyiv nhận được một số biến thể xe tăng Leopard 1 và 2 do Đức sản xuất. Anh cũng viện trợ 14 xe Challenger 2 nhưng số này chưa xuất hiện trên chiến trường.

Xe tăng Abrams được phát triển từ thập niên 1970 và lần đầu tham chiến trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Các phiên bản xuất khẩu đã được cung cấp cho Ả Rập Xê Út, Kuwait, Ai Cập, Maroc, Iraq và Úc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.