Xe tăng phương Tây giúp gì được Ukraine trong cuộc xung đột với Nga?

22/01/2023 07:22 GMT+7

Ukraine từ lâu đã muốn có xe tăng phương Tây cho cuộc chiến chống lại Nga. Và bây giờ họ đã nhận được chúng. Mỹ, Anh, Ba Lan và Pháp đều đã cam kết gửi các phương tiện chiến đấu bọc thép đến Ukraine.

Vì sao Ukraine muốn xe tăng phương Tây?

Bộ Quốc phòng Ukraine viết trên Twitter 16.2: "Xe tăng. Đây là thứ mà chúng tôi mong mỏi mỗi ngày, mỗi phút".

Ukraine thật ra không thiếu xe tăng. Quân đội nước này thu được một số lượng lớn xe tăng Nga và đã tân trang lại các xe tăng cũ hơn từ thời Liên Xô.

Tuy nhiên, theo tờ Politico, giới lãnh đạo Ukraine họ tin rằng các xe tăng phương Tây như M-1 Abrams của Mỹ và Leopard của Đức sẽ bổ sung một cú đấm mạnh mẽ, giúp giành lại thêm nhiều vùng lãnh thổ hơn.

Xe tăng liệu có hết thời?

Cuộc xung đột ở Ukraine thường gợi ra hình ảnh những chiếc xe tăng Nga bị phá hủy, khiến một số nhà quan sát đặt câu hỏi liệu xe tăng có còn hữu ích trong chiến tranh hiện đại hay không.

Tính đến tháng 10, tính toán của tạp chí Forbes cho rằng Nga đã mất trung bình 10 xe tăng mỗi ngày.

Tuy nhiên, theo trang Popular Mechanics, mặc dù cuộc xung đột đã chứng minh rằng xe tăng không phải bất khả chiến bại, nhưng quân đội "vẫn cần một phương tiện bọc thép có thể nhanh chóng kiểm soát mặt đất, bảo vệ binh sĩ và cung cấp hỏa lực".

Tại sao các nước phương Tây do dự?

Ông Sébastien Roblin viết cho NBC News nhận định Mỹ và các đồng minh NATO đã chậm cung cấp xe tăng "do nhận thức rằng chúng là vũ khí tấn công mà Nga có thể viện dẫn để mở rộng phạm vi chiến tranh".

Bên cạnh đó, cũng có những khó khăn về hậu cần.

Chuyên gia Shashank Joshi nói với trang France24: “Xe tăng mới sử dụng rất nhiều nhiên liệu, đặc biệt là xe Abrams cực kỳ ngốn nhiên liệu. Việc bảo trì tốn rất nhiều công sức, trong khi nhu cầu về phụ tùng thay thế rất lớn."

Ukraine hiện sắp nhận được gì?

Mỹ đã cam kết gửi 50 xe chiến đấu Bradley. Dù không đáng sợ như xe tăng Abrams nhưng vẫn có sức mạnh. Đó là một phương tiện bọc thép nặng 36 tấn được trang bị cả bệ phóng tên lửa và súng 26 mm.

Pháp và Đức cũng đã cam kết gửi "xe bọc thép hạng nhẹ" tương tự.

Ngay sau đó, Anh tuyên bố sẽ cung cấp 14 xe tăng chủ lực Challenger 2 cho Ukraine.

Ba Lan cũng có kế hoạch gửi 14 xe tăng Leopard của mình, tuy nhiên động thái đó cần có sự chấp thuận của Đức.

Xe tăng mới có giúp Ukraine chiến thắng?

Chuyên gia Timothy J. MacDonald cho rằng xe tăng phương Tây sẽ giúp thay đổi lợi thế trên chiến trường.

Theo ông, chỉ riêng xe chiến đấu hạng nhẹ Bradley do Mỹ cung cấp cũng "sẽ mang lại cho lực lượng Ukraine khả năng cơ động, sự nhanh nhẹn và khả năng bảo vệ cao hơn trong việc hỗ trợ các hoạt động của bộ binh”.

Nhưng những thay đổi sẽ không rõ ràng ngay lập tức. Quân đội Ukraine cần thời gian để điều chỉnh học thuyết chiến đấu của mình, cũng như đảm bảo cung cấp và bảo trì các loại vũ khí mới.

Vì vậy, nhiều khả năng các loại xe tăng và xe bọc thép phương Tây chỉ xuất trận vào mùa xuân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.