Xe vẫn xếp hàng dài chờ đăng kiểm ở Hà Nội

30/01/2023 00:39 GMT+7

Tại Hà Nội, ngày 27.1 (tức mùng 6 tháng giêng, ngày làm việc đầu tiên năm Quý Mão 2023), nhiều người dân đã đưa ô tô đến các TTĐK từ sớm nhưng vẫn phải xếp hàng chờ đến lượt kiểm định.

Tại TTĐK 29-03V (P.Láng Thượng, Q.Đống Đa) có gần 40 ô tô xếp hàng chờ đăng kiểm. Phía bên ngoài đường Cầu Giấy, 2 hàng xe cũng nối đuôi nhau chờ tới lượt.

Ô tô xếp hàng đợi đăng kiểm ở Hà Nội sau tết Nguyên đán

Ô tô xếp hàng đợi đăng kiểm ở Hà Nội sau tết Nguyên đán

NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc TTĐK xe cơ giới 29-10D (ở P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai), sau kỳ nghỉ tết, tình trạng ô tô xếp hàng vẫn còn nhưng đã "hạ nhiệt" hơn so với trước tết. "Trước tết, trung tâm hoạt động cả tuần, còn hiện tại chỉ làm việc đến ngày thứ bảy, nghỉ ngày chủ nhật. Trung bình một ngày kiểm định được khoảng 130 - 150 ô tô", ông Cường nói.

Để người dân chủ động hơn, ông Cường cho biết đơn vị đang phát phiếu hẹn cho khách hàng. "Trung tâm sẽ sàng lọc xem xe nào đã, sắp hết hạn kiểm định sẽ làm trước; xe nào vẫn còn hạn thì phát phiếu hẹn vào ngày tiếp theo", ông Cường chia sẻ thêm.

Thêm một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội mắc sai phạm

Tình trạng người dân xếp hàng đợi đến lượt đăng kiểm ở Hà Nội tiếp tục kéo dài sang ngày 28.1 (tức mùng 7 tết). Theo ghi nhận vào 6 giờ sáng 28.1, khoảng 40 ô tô đã đỗ bên ngoài TTĐK xe cơ giới 29-30D (P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông). Trong khi đó, do nhu cầu đăng kiểm tăng đột biến nên trung tâm này dán thông báo cho biết số phiếu đăng kiểm đã được phát hết đến ngày 30.1.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.