Xem lứa U.23, lo cho tuyển Việt Nam

03/11/2021 07:30 GMT+7

Thắng U.23 Myanmar 1-0 ở trận đấu cuối bảng I diễn ra hôm qua, U.23 Việt Nam đã đoạt vé dự vòng chung kết U.23 châu Á Uzbekistan 2022, nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn chưa tạo sự an tâm, không chỉ về kỹ năng mà còn ở thái độ chơi bóng.

Chiến thắng vừa đủ

U.23 Việt Nam đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ đề ra khi đánh bại Myanmar và đoạt vé dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2022. Cộng với chiến thắng trước U.23 Đài Loan, các học trò của HLV Park Hang-seo đã có 2 chiến thắng tối thiểu với cùng tỷ số 1-0. Không hoành tráng, nhưng 2 bàn thắng giải quyết 2 đối thủ vừa đủ để đoạt vé trực tiếp đến VCK U.23 châu Á 2022 với tư cách đầu bảng I. Kết quả này cũng đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp Việt Nam góp mặt ở sân chơi bóng đá trẻ cao nhất châu lục.

Highlight U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Myanmar: Vào VCK với tư cách đội đầu bảng

Khởi đầu từ Qatar 2016, nơi HLV Toshiya Miura lần đầu ra biển lớn ngập ngừng sử dụng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh..., bóng đá Việt Nam đã có 3 lần liên tiếp cùng HLV Park Hang-seo trở thành khách quen ở VCK U.23 châu Á. Nhưng phải thừa nhận với con người hiện tại, rất khó để lứa U.23 Việt Nam này tiệm cận được kỳ tích Thường Châu 2018.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Xin chúc mừng U.23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo về tấm vé dự VCK U.23 châu Á 2022. Đó là một kết quả đáng ghi nhận khi nhìn lại biết bao khó khăn đã xảy ra bởi dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn khiến các cầu thủ chỉ biết tập luyện chay, không được thi đấu cọ xát nhiều như các đàn anh trước đó. Về mặt điểm số và thành tích thì U.23 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận U.23 Việt Nam đã bộc lộ những hạn chế dù đối thủ vòng loại này là Đài Loan hoặc Myanmar đều dưới tầm. Do vậy, mặc dù U.23 Việt Nam thắng và lọt vào VCK vẫn để lại nhiều lo lắng cho người hâm mộ. Các cầu thủ này cần được đầu tư nhiều hơn nữa”.

Các cầu thủ U.23 VN (7) thể hiện lối chơi chưa thuyết phục tại vòng loại U.23 châu Á

VFF

Lạc lõng cánh én Hai Long

Dù chỉ vào sân thay người trong hiệp 2 trận gặp U.23 Đài Loan và đá chính trước Myanmar nhưng tiền vệ Nguyễn Hai Long đều tỏa sáng rực rỡ, với 2 pha kiến tạo cho Văn Xuân và Thanh Minh ghi bàn. Nhìn Hai Long đá chính trước Myanmar, người ta thấy rõ anh quá quan trọng khi là tiền vệ duy nhất thổi hồn vào trận đấu bằng cách chơi bóng kỹ thuật và khoáng đạt. Có thể nói Hai Long được kỳ vọng sẽ là “Quang Hải 2.0” của lứa cầu thủ U.23 Việt Nam hiện tại cho hành trình sắp tới ở VCK U.23 châu Á sẽ diễn ra giữa năm 2022.

Mặc dù U.23 Việt Nam thắng và lọt vào vòng chung kết vẫn để lại nhiều lo lắng cho người hâm mộ. Các cầu thủ này cần được đầu tư nhiều hơn nữa.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương

Ông Đoàn Minh Xương bày tỏ: “Chúng ta cần rõ ràng một điều: nhiệm vụ chính của U.23 Việt Nam không phải là tranh các danh hiệu trẻ mà phải cung cấp thật nhiều nhân tố mới cho tuyển Việt Nam. Xem qua 2 trận của U.23 Việt Nam, người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho tuyển Việt Nam vài năm tới. Chúng ta càng phải trăn trở vì nói gì thì nói, lứa cầu thủ này sẽ đóng vai trò tương đối quan trọng cho tuyển Việt Nam trong 3 - 4 năm tới, tại vòng loại World Cup 2026. Nhìn vào đội hình U.23 Việt Nam tôi tạm yên tâm Văn Toản, Thanh Bình, Hai Long, hay thấp hơn một chút là Văn Xuân, Bảo Toàn... Nhưng nhìn vào số ít cầu thủ này, ngoại trừ Văn Toản có lẽ rất khó để khẳng định mạnh mẽ ai đủ sức đá chính ở tuyển Việt Nam vài năm tới.

Điều cốt yếu là, khác với 3 lứa dự VCK U.23 châu Á trước, lần này U.23 Việt Nam ngoại trừ Hai Long thể hiện được tư duy và tinh thần chơi bóng, còn lại có quá nhiều cầu thủ được uốn nắn từ nhỏ để trở thành thợ đá bóng ngay từ các giải trẻ. Cách duy nhất giúp cải thiện phần nào cách chơi là VFF đầu tư cho lứa U.23 và U.19 Việt Nam ngay từ lúc này vì thực tế họ quá thiếu các giải tập huấn cọ xát với các đối thủ quốc tế”.

Cần sớm lên kế hoạch chỉn chu, chuyên nghiệp

Có thể phần nào chia sẻ với tâm trạng không được thoải mái cho lắm của HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận, dù đội của ông đã có vé dự VCK U.23 châu Á 2022. Thậm chí ông còn đề nghị phóng viên đừng hỏi gì về cảm nghĩ của cá nhân ông vì: “Tôi không có nhiều chia sẻ về cảm xúc của tôi trong trận đấu này. Xin hỏi câu hỏi tiếp theo”. Khi được yêu cầu nói sâu hơn về chuyên môn, thì ông Park không từ chối mà trả lời rất thẳng thắn: “Hiệp 1, đội U.23 Myanmar tập trung số đông cầu thủ ở khu vực trung tuyến nên chúng tôi đã khá khó khăn khai triển các tình huống tấn công. Tuy nhiên, nói đối thủ chơi hay thì cũng chỉ là một mặt của vấn đề. Bởi những khó khăn này còn do sai lầm của chính chúng tôi nữa. Cầu thủ U.23 Việt Nam đã để mất bóng khá nhiều, dẫn đến thế trận không được như mong muốn. Thông qua một số sự thay đổi người ở hiệp 2, thế trận đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng mọi người phải hiểu là U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng, đó là điều quan trọng mặc dù tỷ số 1-0 vẫn hơi đáng tiếc. Các cầu thủ Việt Nam đã cố gắng hết sức”.

Đỗ Hùng Dũng lên tuyển

Ngày mai 4.11, đội U.23 Việt Nam sẽ rời Kyrgyzstan để trở về Việt Nam và dự kiến có mặt tại Hà Nội vào 20 giờ cùng ngày. Các thành viên không thuộc tuyển Việt Nam sẽ cách ly y tế tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Còn ông Park, bác sĩ Choi và dự kiến 5 cầu thủ gồm Việt Anh, Văn Xuân, Thanh Bình, Hoàng Anh, Văn Toản sẽ về khách sạn Grand Plaza để gia nhập tuyển Việt Nam (đang thực hiện quy trình bong bóng). Có thể ông Park sẽ có buổi tập với tuyển Việt Nam vào ngày 5.11.

Một chi tiết đáng lưu ý, ngày 1.11, VFF đã có quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Đỗ Hùng Dũng dù anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục 100% sau chấn thương.

Trung Ninh

Nhận xét về Hồ Thanh Minh, người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, ông Park nói: “Cậu ấy hiện là cầu thủ ở giải hạng nhất. Trong thời gian tôi bận cùng tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Minh đã được gọi lên tập cùng U.23 Việt Nam. Có nhiều điều mà Minh cần cải thiện trong tương lai. Tuy nhiên về cơ bản, Minh có rất nhiều ưu điểm. Nếu nỗ lực hơn nữa, Minh hoàn toàn có thể trở thành tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam”.

VFF đã thưởng cho U.23 Việt Nam thêm 500 triệu đồng và tổng cộng tiền thưởng sau hai trận thắng tại vòng loại U.23 châu Á 2022 là 800 triệu đồng. Tuy nhiên, điều U.23 Việt Nam cần không chỉ là vật chất mà sự đầu tư sẽ như thế nào để có thể thỏa mãn được hai mục tiêu quan trọng là đạt kết quả khả quan tại giải U.23 châu Á 2022 và trước đó là bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 (dự kiến vào tháng 5.2022 tại quê nhà).

Một quan chức VFF nói: “Đây là lứa cầu thủ của bóng đá Việt Nam trong tương lai nên những giải đấu như vòng loại, VCK U.23 châu Á đã và sẽ là sân chơi rất bổ ích giúp họ trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn. Dựa theo lịch thi đấu của mùa giải mới, chúng tôi sẽ có phương án tập trung đội U.23 Việt Nam một cách hợp lý nhất để các cầu thủ có nhiều thời gian chuẩn bị. Hy vọng tại V-League, giải hạng nhất 2022, các đội sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu, trong đó có những cầu thủ của U.23 Việt Nam. VFF cũng sẽ tính toán để đưa các em ra nước ngoài tập huấn và cọ xát với những quân xanh chất lượng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.