Xem nhanh 12h: Diễn biến vụ giết người, phân xác ở Thủ Đức | Đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc

Xem nhanh 12h: Diễn biến vụ giết người, phân xác ở Thủ Đức | Đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc

14/02/2024 11:58 GMT+7

Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 14.2.2024 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Xem nhanh 12h ngày 14.2 có những tin tức đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 14.2: Diễn biến vụ giết người, phân xác ở Thủ Đức | Đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc

Gần 300 du khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc?

Đi tour du lịch nước ngoài nhưng khi đáp máy bay đến nơi thì không có đơn vị hướng dẫn, không có phòng khách sạn và không biết phải làm thế nào, sự việc nghe rất trớ trêu nhưng lại là những trải nghiệm của một đoàn gần 300 du khách Đài Loan trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo thông tin từ Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan, các du khách Đài Loan này đã mua các gói tour với công ty có tên là We Love Tour có trụ sở tại Đài Bắc, để đến Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đoàn khách đã bị công ty We Love Tour bỏ rơi.

Gần 300 du khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc?

Vụ án giết người phân xác ở Thủ Đức: Nghi phạm khai gì?

Hôm mùng 2 Tết Nguyên đán (11.2), Báo Thanh Niên đăng tải bài viết tìm người mất tích từ ngày 8.2 là một cô gái 25 tuổi (quê ở Đồng Nai, làm việc tại TP.HCM) khi đang chuẩn bị về quê ăn tết cùng gia đình.

Đến chiều hôm qua (13.2), nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên xác nhận Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đang khẩn trương điều tra nghi án giết người phân xác xảy ra trên địa bàn. Công an xác định nạn nhân chính là cô gái 25 tuổi mất tích, làm việc tại một công ty trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức) và ở trọ trên đường Quang Trung cùng người yêu. Người yêu chị này đã về quê ở tỉnh Phú Yên cách đây khoảng 1 tháng.

Vụ giết người phân xác ở thành phố Thủ Đức: Nghi phạm khai gì?

Công an cũng bắt giữ một nam thanh niên 26 tuổi, được xác định là nghi phạm xác hại cô gái rồi phân xác nạn nhân thành nhiều phần, phi tang tại một số đoạn đường vắng, cách hiện trường gây án khoảng 4 km.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai sống cùng dãy trọ với nạn nhân và có tình cảm với chị này nhưng nạn nhân sống cùng người yêu.

Chiều 8.2 (29 tháng chạp), thời điểm dãy trọ vắng vẻ, khi thấy cô gái chuẩn bị về quê ăn tết nên nghi phạm giả vờ nhờ cô gái qua phòng mình khiêng giúp đồ đạc. Tại đây, nghi phạm làm cô gái ngất đi rồi thực hiện hành vi đồi bại, sau đó cướp một số tài sản. Để che giấu hành vi của mình, nghi phạm sát hại và phân xác nạn nhân phi tang tại một số đoạn đường vắng trong Khu Công nghệ cao TP.HCM. Sau khi gây án, nghi phạm này bình tĩnh về quê bạn gái tại miền Trung ăn tết.

Chiến sĩ công an "hỏa tốc" đi hiến máu từ tin nhắn cầu cứu qua Facebook

Theo đại diện Công an tỉnh Lai Châu, sáng 13.2 (mùng 4 tết Nguyên đán), Facebook của Công an tỉnh Lai Châu nhận tin nhắn từ tài khoản có tên "Huyền Thương" với nội dung cầu cứu hiến máu cho người thân bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. Nội dung tin nhắn thể hiện rõ thông tin nạn nhân, cần nhóm máu gì và thông tin liên lạc của người nhà.

Xem nhanh 12h: Diễn biến vụ giết người, phân xác ở Thủ Đức | Đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc- Ảnh 1.

"Huyền Thương" nhắn tin qua Facebook Công an tỉnh Lai Châu để xin máu cứu em trai

ĐINH DƯƠNG

Nhận tin nhắn, Ban quản trị Fanpage Công an tỉnh Lai Châu đã trao đổi với Ban Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu huy động lực lượng đoàn viên có nhóm máu cần thiết đang trực chiến ở những đơn vị gần, khẩn trương đến viện hiến máu cứu người.

Sau khi thông tin được phát đi, hai chiến sĩ Giàng Xé Mè (cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) và Tòng Trung Thành (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lai Châu), đã xung phong tới bệnh viện.

Tiếp nhận máu kịp thời, người thân bệnh nhân cũng như các bác sĩ rất cảm phục tinh thần "dân cần là có" của lực lượng Công an nhân dân.

Xem nhanh 12h: Diễn biến vụ giết người, phân xác ở Thủ Đức | Đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc- Ảnh 2.

Hai cán bộ Công an tỉnh Lai Châu hiến máu, cứu người bị nạn

ĐINH DƯƠNG

Hơn 6.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 4 tết

Chiều 13.2, thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày 13.2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), toàn quốc xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 87 người, tăng 35 vụ tai nạn giao thông, 7 người chết so với ngày mùng 3 tết.

Về công tác tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý 13.246 trường hợp; phạt tiền 33,3 tỉ đồng; tạm giữ 225 xe ô tô, 6.891 xe mô tô; tước 3.266 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, lực lượng chức năng xử lý 6.178 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.240 trường hợp quá tốc độ, 17 trường hợp dương tính với ma túy.

Hơn 6.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 4 tết

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 15.2.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.