Xem nhanh 12h: Lạ lùng tên trộm vái lạy cửa hàng | Một bệnh nhân ngộ độc botulinum tử vong

25/05/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 25.5.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế: Một bệnh nhân ngộ độc botulinum đã tử vong; Đình chỉ công tác cô giáo tát bé trai 18 tháng tuổi 31 cái ở Đồng Nai; Quan chức Ukraine giảm kỳ vọng vào cuộc phản công mùa xuân;...

Bệnh nhân ngộ độc botulinum đã tử vong

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tối 24.5.2023, với sự hỗ trợ rất kịp thời của Tổ chức y tế thế giới (tức WHO), 6 lọ thuốc Botulinum Antitoxin Heptavalent (gọi tắt là thuốc BAT) được gửi từ kho của WHO tại Thuỵ Sĩ đã về đến TP.HCM, kịp thời điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc botulinum.

Đến sáng 25.5, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết nam bệnh nhân 45 tuổi ngụ tại thành phố Thủ Đức (thuộc TP.HCM) được chẩn đoán ngộ độc botulinum sau khi ăn một loại mắm để lâu ngày đã tử vong sau 10 ngày điều trị. 

Bệnh nhân ngộ độc botulinum sau khi ăn mắm đã tử vong

Ngộ độc vì lầm tưởng xác nhộng ve sầu là ‘đông trùng hạ thảo’

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 24.5.2023, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân 34 tuổi, ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, bị ngộ độc sau khi ăn xác nhộng ve sầu vì lầm tưởng là “đông trùng hạ thảo”.

Xem nhanh 12h: Lạ lùng tên trộm vái lạy cửa hàng - Ảnh 2.

Nam bệnh nhân ở Bình Thuận nhập viện sau ăn xác nhộng ve sầu vì lầm tưởng là đông trùng hạ thảo

BVCC

Theo bệnh sử, ngày 21.5, nam bệnh nhân đi làm vườn nhà và đào thấy xác nhộng ve sầu cùng với hình thù cây nấm, nghĩ là “đông trùng hạ thảo” nên đã mang về ăn.

Sau đó, bệnh nhân bị mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, nôn ói rất nhiều nên được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Xôn xao cô giáo tát bé trai 18 tháng tuổi 31 cái ở Đồng Nai

Vụ việc xảy ra tại Trường mầm non Tuổi Ngọc ở phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Thảo (mẹ ruột của bé trai bị đánh trong đoạn phim) cho biết vào chiều 17.5.2023, khi đón con trai đi học về, chị phát hiện nhiều vết bầm đỏ trên má con trai nên gọi hỏi cô giáo phụ trách. 

Xôn xao cô giáo tát bé trai 18 tháng tuổi 31 cái ở Đồng Nai

Theo tường trình của cô Nguyễn Thị Bích Hường, trong quá trình ăn trưa, do bé trai nhiều lần dọa ói nên cô này thừa nhận có vỗ nhiều cái lên trán của bé trai với mục đích để bé “giật mình”. Tuy nhiên sau đó, bé vẫn phun ói nên cô tát vào má bé với “lực nhẹ”.

Cũng theo tường trình thì sau đó, cô Hường tiếp tục tát vào má và đánh vào trán bé với “lực nhẹ, lực mạnh và cả lực vừa phải”.

Đến ngày 24.5.2023, đại diện Trường mầm non Tuổi Ngọc cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác với cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường (kể từ ngày 18.5) do đã vi phạm kỷ luật trong quá trình công tác.

Theo biên bản của cơ quan công an, cô Nguyễn Thị Bích Hường đã đánh tổng cộng 31 cái vào người bé trai 18 tháng tuổi.

Trộm vái lạy sau khi vơ vét siêu thị mini

Camera an ninh đã ghi lại cảnh một nghi phạm trộm cắp vái lạy sau khi vơ vét tiền bạc và tài sản tại siêu thị mini 2M Mart Lô 43 Shophouse nằm trên đường Minh Mạng ở Khu đô thị Nam Hòa Xuân (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Trộm vái lạy sau khi đập cửa kính, vơ vét siêu thị mini ở Đà Nẵng

Nóng lòng chờ cầu Rạch Đỉa mới

Mới đây, đoàn giám sát của Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy, làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công thực hiện dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa.

Dự án cầu Rạch Đỉa được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2000 với tổng mức đầu tư hơn 512 tỉ đồng. Cầu Rạch Đỉa mới sẽ thay thế cầu sắt trên đường Lê Văn Lương (nối huyện Nhà Bè và quận 7) đang nhỏ hẹp, xuống cấp

Quan chức Ukraine giảm kỳ vọng vào cuộc phản công mùa xuân

Cuộc phản công lớn của Ukraine vẫn là một vấn đề mà cả quan chức hai bên tham chiến và bên lề cuộc chiến quan tâm suốt nhiều tháng qua. Việc mất quyền kiểm soát thành phố Bakhmut cũng khiến các quan chức Ukraine cân nhắc kỹ lưỡng về cuộc phản công này. 

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 26.5.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.