Xem nhanh 12h ngày 30.3: Thực hư tin đồn ‘nữ sinh làng đại học’ | Lạ lùng 'siêu đạo chích' ở Đà Nẵng

Thanh Niên
Đặng Sinh: Tổ chức sản xuất Yến Thi: Biên tập - Dẫn chương trình Vân Vân: Dựng phim Thanh Hải: Quay phim Quỳnh Phương: Đọc thuyết minh 1 tin
30/03/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 30.3.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Có hay không việc nữ sinh viên bị tấn công tình dục ở làng đại học?

Vài ngày qua, bài viết có nội dung cho rằng một nữ sinh viên bị tấn công tình dục xuất hiện trên trang "KTX ĐHQG Confessions" đã khiến nhiều sinh viên hoang mang, đặc biệt là các nữ sinh.

Bài viết sau khi đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

Có hay không việc nữ sinh viên bị tấn công tình dục ở làng đại học?

Theo lời kể của một sinh viên năm nhất, trong lúc đang đi cùng một nữ sinh viên khác trên đoạn đường sau ký túc xá khu B (thuộc Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM) để sang nhà thờ thực lễ, thì sinh viên này có dừng lại để xem điện thoại. Trong khi người bạn đi cùng đã đi trước thì bất ngờ nữ sinh này bị hai thanh niên tiếp cận, khống chế và tấn công tình dục nữ sinh này.

Sau sự việc sinh viên này bày tỏ sự hoang mang và lo lắng sẽ mang thai. Một số sinh viên nhắc tên bạn bè vào để cảnh giác lẫn nhau. Số khác khuyên nữ sinh này nên đi khám và tìm biện pháp an toàn để tránh thai.

Bên cạnh những ý kiến hoang mang, cũng có luồng ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng cần vào cuộc để xác thực vụ việc.

Cũng theo bài viết, nữ sinh viên được cho là gửi tâm sự đến trang "KTX ĐHQG Confessions" vào sáng ngày 22.3 nhưng đến ngày 25.3 mới được trang đăng tải công khai.

Đến ngày 29.3, bài viết này vẫn còn hiện diện trên trang và tiếp tục thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, trang "KTX ĐHQG Confessions" không thuộc sự quản lý của Trung tâm Quản lý Ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện Trung tâm quản lý và phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết khả năng cao đây là thông tin giả. Vì nội dung bài viết có nhiều điểm bất hợp lý.

Theo vị đại diện này chia sẻ, từ KTX khu B đến nhà thờ gần nhất, hoặc là nhà thờ Tin lành, hoặc là nhà thờ Thiên chúa giáo thì hầu hết mọi người lựa chọn đi cung đường phía trước KTX chứ không đi đường sau KTX khu B. Phía trung tâm này khẳng định đoạn đường sau KTX khu B là khu vực đông nhà dân, không dễ để thực hiện hành vi như trong bài viết đang lan truyền trên mạng.

Cũng theo người này, hiện Trung tâm quản lý và phát triển Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM đã chuyển thông tin cho công an và cơ quan chức năng.

Nhận định ban đầu cho thấy có thể thông tin đang lan truyền trên mạng là tin giả, bịa đặt và sai sự thật. Công an phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) hiện vẫn đang xác minh tìm hiểu thêm.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, trong khoảng 15 ngày gần đây, Công an phường Đông Hòa không tiếp nhận trình báo nào có nội dung liên quan đến câu chuyện như trang "KTX ĐHQG Confessions" đăng tải.

Lời khai của ‘siêu đạo chích’ mê rượu ngoại vừa bị bắt ở Đà Nẵng

Như Báo Thanh Niên thông tin, Công an quận Liên Chiểu vừa phá thành công chuyên án lớn, bắt nghi phạm Nguyễn Văn Long (34 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), đây là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở Đà Nẵng thời gian gần đây.

Ngày 30.3.2023, thông tin từ Công an quận Liên Chiểu (tại thành phố Đà Nẵng) cho biết, trong 5 vụ trộm cắp với trị giá tài sản 500 triệu đồng, nghi phạm Nguyễn Văn Long chỉ lấy tiền, vàng và rượu ngoại, "chê" các loại laptop và điện thoại khác.

Lời khai của ‘siêu đạo chích’ mê rượu ngoại vừa bị bắt ở Đà Nẵng

Qua điều tra, nghi phạm Nguyễn Văn Long khai nhận phần lớn số tiền trộm được đã đánh bạc qua mạng, chơi game bắn cá ăn tiền tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) gần như thua sạch và một phần dùng tiêu xài cá nhân.

Theo công an quận, quá trình truy xét Nguyễn Văn Long gặp rất nhiều khó khăn bởi nghi phạm ít khi để lại dấu vết, vào thành phố Đà Nẵng gây án chớp nhoáng rồi rút ra thành phố Huế lẩn trốn.

Nghi phạm Nguyễn Văn Long cũng rất tinh ranh, chỉ trộm cắp tiền, vàng là những tài sản dễ cất giấu, không lấy điện thoại, laptop bởi khó tiêu thụ và dễ lộ dấu vết. Tuy nhiên, trong các vụ trộm, cơ quan điều tra phát hiện nghi phạm Long còn trộm rượu ngoại.

Nhận định đây là sở thích đặc biệt của nghi phạm này, lực lượng tập trung nhận dạng, truy xét. Rạng sáng 29.3, sau khi gây án, Long mang chai rượu ngoại đến đường Nguyễn Khuyến (thuộc quận Liên Chiểu) thì bị bắt giữ.

Nguyễn Văn Long khai nhận trước đó vừa đột nhập ngôi nhà cao tầng trên đường Phú Lộc 10 (thành phố Đà Nẵng). Dù gia chủ đã cẩn thận khóa cửa ngoài, cửa chính, cửa phụ, các ô thông gió tầng trệt và các tầng cao đều kiên cố, nhưng Nguyễn Văn Long vẫn dùng kềm cộng lực phá được khóa cửa thoát hiểm sau nhà.

Nguyễn Văn Long trộm dây chuyền vàng trị giá 20 triệu đồng, một nhẫn vàng trị giá 3 triệu đồng, 15 triệu đồng tiền mặt ở ngăn tủ, 20 triệu đồng trong heo đất và lấy 11 chai rượu ngoại. Tổng tài sản hơn 70 triệu đồng.

Rạng sáng 12.2, Nguyễn Văn Long đột nhập qua cửa thông gió tầng 2 ngôi nhà trên đường Nguyễn Xí (quận Liên Chiểu), phá két sắt trộm 200 triệu đồng, 2 chỉ vàng (trị giá 12 triệu đồng), heo đất có 100 triệu đồng. Tổng tài sản hơn 300 triệu đồng.

Đến rạng sáng 26.2, Nguyễn Văn Long phá cửa thoát hiểm ngôi nhà đường Bùi Huy Bích (quận Sơn Trà), trộm nhẫn vàng trị giá 6,5 triệu đồng, 2 chỉ vàng trị giá 13 triệu đồng, 3 chai rượu ngoại.

Khu du lịch Vườn Xoài hoạt động chui 16 năm đã tạm ngừng đón khách

Giữa thành phố công nghiệp sầm uất, một khu du lịch rộng hàng chục hecta hoạt động công khai hàng chục năm trời dù không có giấy phép.

Đến cả lãnh đạo địa phương cũng phải thừa nhận đây là “chuyện thật như đùa” khi chính quyền địa phương không hề hay biết gì.

Từ sở thú, đến villa, nhà hàng, nhà thi đấu và cả biển nhân tạo - 16 năm qua, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) dần phình to ra, xây dựng hàng trăm hạng mục dù chưa được phê duyệt chủ trương và chưa được cấp phép.

Và những bí ẩn về khu du lịch “chui” mà hoạt động công khai hơn chục năm trời này chỉ được hé lộ khi bạn đọc phản ánh thông tin và Báo Thanh Niên vào cuộc xác minh.

Khu du lịch Vườn Xoài hoạt động chui 16 năm đã tạm ngừng đón khách

Đi xe đạp có nồng độ cồn, một phụ nữ ở Sơn La bị xử phạt

Theo thông tin từ Công an huyện Yên Châu (tại tỉnh Sơn La), sáng 29.3.2023, tại số 8 đường 20 tháng 11 thị trấn Yên Châu (huyện Yên Châu), lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn hàng loạt phương tiện tham gia giao thông.

Qua gần 60 lượt kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, trong số này có một trường hợp hy hữu là người phụ nữ 47 tuổi (trú tại bản Huổi Hẹ, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu) đi xe đạp mà trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,073 mg/ lít khí thở.

Đi xe đạp có nồng độ cồn, một phụ nữ ở Sơn La bị xử phạt

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, người này vui vẻ chấp hành ký biên bản vi phạm và cam kết sẽ không tái phạm.

Lực lượng CSGT Công an huyện Yên Châu đã giải thích và lập biên bản xử phạt người phụ nữ vi phạm 80.000 đồng, đồng thời tạm giữ xe đạp 7 ngày.

Nga nói vẫn chiếm ưu thế, Ukraine sẵn sàng phản công

Một video được công bố hôm 28.3 cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Anh lần đầu tiên có mặt ở chiến trường Ukraine. Đoạn video này được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov chia sẻ kèm theo lời cảm ơn London đã cung cấp xe tăng cho Kyiv. Những chiếc xe tăng này đang được đặt rất nhiều kỳ vọng.

Nga nói vẫn chiếm ưu thế, Ukraine sẵn sàng phản công

Suốt nhiều tháng qua, Ukraine đã kêu gọi được viện trợ vũ khí tiên tiến để tổ chức cuộc phản công lớn đánh bật Nga ra khỏi miền đông và miền nam.

Mỹ và NATO đã cam kết cung cấp xe tăng và pháo binh với hy vọng Kyiv có thể viết tiếp các thành công vào năm ngoái trong chiến dịch đẩy lùi quân Nga ra khỏi nhiều vùng ở miền đông bắc và miền nam.

Tuy nhiên, cuộc phản công mới vẫn chưa thành hình.

Ukraine và Nga đã trải qua nhiều tháng giao tranh gay gắt ở thành phố Bakhmut, một trận chiến mà cả hai bên đã mô tả như cối xay thịt, nơi chiến tuyến hầu như không di chuyển.

Một quan chức do Nga bổ nhiệm ở miền đông Ukraine hôm 28.3 cho biết các lực lượng Moscow đang đạt được những tiến bộ ở Bakhmut.

Tuy nhiên, trong một video trên ứng dụng Telegram, chỉ huy Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng của ông đang gây tổn thất nặng nề cho quân Nga trong nỗ lực làm kiệt sức kẻ thù.

Giao tranh ác liệt cũng đã lan đến thị trấn Avdiivka, hơi chếch về phía nam, nơi tình báo Anh cho biết một sư đoàn xe tăng Nga đã chịu tổn thất nặng nề.

Xem nhanh 12h ngày 30.3:  - Ảnh 5.

Nhà cửa bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga vào Avdiivka hôm 28.3

REUTERS

Đoạn video do cảnh sát Ukraine công bố cho thấy các quan chức đang nỗ lực sơ tán dân thường khi chiến tuyến đang nhích lại gần hơn. Nhưng cư dân ở thị trấn Semenivka gần đó nói với Reuters rằng họ không có kế hoạch ra đi. Bà Elena (56 tuổi) nói rằng bà không có nơi nào để đi và không thể bỏ lại nhà cửa của mình. Còn cụ ông 71 tuổi này nói ông tin mọi chuyện sẽ ổn.

Cả hai bên đang báo hiệu sự sẵn sàng cho cuộc chiến thậm chí còn tàn khốc hơn ở phía trước. Hôm 28.3, Moscow đã công bố đoạn video Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thị sát các nhà máy sản xuất vũ khí, cho thấy đạn dược đã sẵn sàng cho chiến trường.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 31.3.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.