Xem nhanh 20h ngày 14.8: Thuốc thôi miên đội lốt thuốc mê | Bà lao công thay bác sĩ căng da mặt

Xem nhanh 20h ngày 14.8: Thuốc thôi miên đội lốt thuốc mê | Bà lao công thay bác sĩ căng da mặt

14/08/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 14.8 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về tình trạng thuốc gây mê bán tràn lan trên mạng, thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng cho nhân viên lao công căng da mặt khách và thông tin cập nhật vụ 3 thành viên CLB HAGL tử nạn,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 14.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Mẹ của Paollo không sang Việt Nam, ủy quyền cho HAGL đưa thi thể con trai về Bồ Đào Nha

Đã hơn 2 ngày trôi qua kể từ vụ va chạm giao thông thảm khốc khiến 3 thành viên CLB bóng đá HAGL qua đời. Tang lễ của trợ lý HLV Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí đã được tổ chức còn thi thể của tiền đạo Paollo Olivera vẫn còn đặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Y dược HAGL để chờ CLB hoàn tất thủ tục đưa anh trở về quê nhà.

Khác với dự kiến ban đầu, mẹ của tiền đạo Paollo sẽ không sang Việt Nam nữa. Bà tin tưởng và ủy quyền hoàn toàn cho CLB HAGL làm thủ tục để đưa thi thể anh trở về Bồ Đào Nha. Bà sẽ ở lại Bồ Đào Nha để đón con trai lần cuối cùng.

Mẹ của Paollo không sang Việt Nam, ủy quyền cho HAGL đưa thi thể con trai về Bồ Đào Nha

Giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Anh của CLB HAGL chia sẻ gia đình của tiền đạo Paollo mong muốn mang thi thể Paollo về Bồ Đào Nha an táng. Hiện CLB đang nỗ lực hết sức để đẩy nhanh quy trình làm thủ tục. CLB nhận giấy chứng tử trong chiều 14.8 và sẽ gửi hồ sơ đến Đại sứ quán Bồ Đào Nha. Khi xong xuôi giấy tờ, thi thể của Paollo sẽ được đưa vào thùng kẽm, vận chuyển về TP.HCM rồi đưa về thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha), sau đó tiếp tục đưa đi nối chuyến về quê nhà của tiền đạo này.

Ông Đoàn Nguyên Đức - ông bầu của CLB, đã chỉ đạo mọi chi phí liên quan đến việc mai táng cũng như đưa thi thể Paollo về Bồ Đào Nha đều do Tập đoàn HAGL và CLB HAGL chi trả.

Lên mạng mua thuốc gây mê: Coi chừng mua trúng "hơi thở của quỷ"

Những tưởng muốn gây mê thì phải vào bệnh viện, thế nhưng ít ai ngờ chỉ với vài cú click chuột là thấy cả “ma trận” thuốc gây mê được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Người bán hàng quảng cáo, chỉ cần ít phút là thuốc sẽ có tác dụng, thần kỳ như trong phim.

Lên mạng mua thuốc gây mê: Coi chừng mua trúng ‘hơi thở của quỷ’ - Ảnh 1.

"Ma trận" thuốc gây mê hiện ra chỉ sau vài cú click chuột

VÕ HIẾU

Theo quy định của Bộ Y tế, thuốc mê là thuốc phải kê đơn và có chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, không khó để tìm kiếm các trang web hoặc tài khoản mạng xã hội công khai quảng cáo, rao bán thuốc mê với nhiều dạng khác nhau như dạng xịt, dung dịch uống hay viên nén, có giá dao động từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng.

Lên mạng mua thuốc gây mê: Coi chừng mua trúng ‘hơi thở của quỷ’


Điều đáng nói là thuốc mê nhưng lại được quảng cáo có thể dùng cho các trường hợp bị mất ngủ lâu ngày, người bị rối loạn thần kinh, giảm đau, gây mê thần tốc sau 3-5 phút sử dụng và đặc biệt là không có tác dụng phụ.

Theo bác sĩ Lưu Kính Khương, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, những loại thuốc mê được bán tràn lan trên mạng thực chất chỉ là thuốc ngủ bị thổi phồng công dụng, bởi việc gây mê cho một ai đó không hề đơn giản như lời quảng cáo của những người bán.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.