Xem nhanh 20h ngày 17.12: Bí ẩn những chuyến xe chở hơn 108.000 tỉ rời SCB | ‘Nổ’ làm công an lừa đảo

Xem nhanh 20h ngày 17.12: Bí ẩn những chuyến xe chở hơn 108.000 tỉ rời SCB | ‘Nổ’ làm công an lừa đảo

17/12/2023 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 17.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cập nhật vụ Vạn Thịnh Phát; Giả danh công an lừa đảo; Vụ học sinh bán trú ở Lào Cai thiếu thức ăn; Thành viên nhóm Maroon 5 nói gì?;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 17.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Rút 1 triệu tỉ đồng từ SCB, bà Trương Mỹ Lan tiêu vào việc gì?

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị Viện KSND tối cao truy tố về 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan là người có vai trò cao nhất, đạo diễn việc rút ruột hơn 1 triệu tỉ đồng từ SCB, qua đó chiếm đoạt của ngân hàng hàng trăm ngàn tỉ đồng.

Rút 1 triệu tỉ đồng từ SCB, bà Trương Mỹ Lan tiêu tiền vào việc gì? - Ảnh 1.

Trong 10 năm, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã "rút ruột" hơn 1 triệu tỉ đồng từ SCB

TIỂU VÂN

Toàn cảnh quá trình bà Trương Mỹ Lan 'rút ruột' hơn 1 triệu tỉ đồng từ SCB

Với việc thâu tóm hơn 91,5% cổ phần tại SCB, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ quyền lực tuyệt đối, chi phối và điều hành mọi hoạt động của ngân hàng này. Về bản chất, SCB là công cụ tài chính để phục vụ cho "đế chế" Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp, do bà Lan chèo lái.

Trong 10 năm, từ 2012 - 2022, cơ quan tố tụng xác định Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm sử dụng hàng loạt chiêu trò để rút tiền từ SCB. Điển hình như thành lập hàng trăm công ty ma rồi thuê người để đứng tên, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, câu kết với công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, lập phương án rút tiền rồi cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân…

Bên trong xưởng sản xuất 30.000 ngôi sao đèn LED cho mùa Giáng sinh, khách mua nườm nượp

Ông Lương Vĩnh Cửu (ở quận Tân Bình, TP.HCM) là chủ xưởng sản xuất và cũng là người đưa ra ý tưởng làm nên những ngôi sao đèn LED như thế. Ông chia sẻ, bản thân đã gắn bó với công việc này từ khi còn là sinh viên, thời điểm đó ông vừa học, vừa làm để bán trong dịp Giáng sinh. Đến nay ông đã sở hữu một xưởng sản xuất với diện tích 1.500 mét vuông.

Ông Cửu chia sẻ, xưởng của mình đã bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 2.2023, duy trì với số lượng nhân công khoảng 20 người. Thời điểm nhân công cao nhất là khoảng 40 người.

Ông Lương Vĩnh Cửu là chủ xưởng sản xuất ngôi sao đèn LED này.

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, đối với nhiều mặt hàng trang trí Giáng sinh, sức mua có giảm, nhiều chủ tiệm gồng lỗ. Tuy nhiên, ông Cửu tự tin, xưởng vẫn sản xuất tốt, sức mua tuy giảm nhưng không kém phần so với các năm trước.

‘Hốt bạc’ mùa giáng sinh nhờ 30.000 đèn ngôi sao, cao nhất 60 triệu đồng/chiếc - Ảnh 2.

Dự kiến 30.000 ngôi sao đèn LED sẽ được sản xuất trong mùa Giáng sinh này.

SẦM ÁNH

Với nguồn khách hàng quen thuộc, ông Cửu cho biết không phải lo lắng quá nhiều đến đầu ra, sản phẩm được bán hầu hết tại các tỉnh thành trên cả nước.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.