Xem nhanh 20h ngày 21.4: Ông Nguyễn Quang Tuấn lãnh án | Lạ kỳ bị hại xin trả tự do cho bị cáo

Xem nhanh 20h ngày 21.4: Ông Nguyễn Quang Tuấn lãnh án | Lạ kỳ bị hại xin trả tự do cho bị cáo

21/04/2023 19:58 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 21.4 có nhiều tin tức đáng chú ý về: tuyên án ông Nguyễn Quang Tuấn, vụ ‘tiến sĩ làm giàu’ lừa trăm tỉ, vụ người đàn ông vào chùa đập tượng Phật, vụ nữ sinh ở Nghệ An tự tử...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 21.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Ông Nguyễn Quang Tuấn bị tuyên 3 năm tù, không bị cấm hành nghề

Chiều ngày 21.4, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc BV Tim Hà Nội, trong vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại BV Tim Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định phạt cựu Giám đốc BV Tim Hà Nội 3 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Quang Tuấn bị tuyên 3 năm tù, không bị cấm hành nghề

Cùng tội danh, 11 bị cáo còn lại bị tuyên từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm 6 tháng tù. Trong số này, bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu Phó giám đốc BV Tim Hà Nội, bị 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Nga, 3 năm 6 tháng tù; Phan Tuấn Đạt, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Hoà Phát, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo…

HĐXX cũng nhận định vi phạm của ông Tuấn không liên quan đến chuyên môn ngành y mà chỉ trong phạm vi quản lý nhà nước. Đây là tình tiết giảm nhẹ đáng kể, cần cân nhắc khi lượng hình, để bị cáo có thể sớm trở về với cộng đồng, tiếp tục đóng góp.

Xem nhanh 20h ngày 21.4: Ông Nguyễn Quang Tuấn lãnh án | Lạ kỳ bị hại xin trả tự do cho bị cáo

Vụ ‘tiến sĩ làm giàu’: Bị hại nói bị cáo 'rất tử tế', cần trả tự do

Ngày 21.4, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Phạm Thanh Hải (57 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ quốc tế - Công ty IDT, còn được biết đến là tiến sĩ “dạy làm giàu", về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ ‘tiến sĩ làm giàu’: Bị hại nói bị cáo ‘rất tử tế’, cần ‘trả tự do’ - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa

THẢO TRẦN

Vụ ‘tiến sĩ làm giàu’: Bị hại nói bị cáo 'rất tử tế', cần trả tự do

Vụ án này, trong số 2.574 nhà đầu tư góp vốn, đến nay cơ quan tố tụng xác định được 574 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt 576 tỉ đồng. 2.000 người còn lại do chưa đến làm việc nên công an đã tách tài liệu để tiếp tục điều tra, xử lý sau. HĐXX triệu tập các bị hại đến tòa, trong đó 87 người có mặt.

Chiều 20.4, bên cạnh những bị hại đề nghị được trả tiền, một số khác lại khẳng định không bị ông Phạm Thanh Hải lừa, giao dịch giữa 2 bên là dân sự, tự nguyện đầu tư, khi góp vốn đã nhận thức được rủi ro và tuyệt đối tin tưởng. Có người không yêu cầu bị cáo bồi thường và đề nghị tòa tuyên "trắng án" để cùng nhau kinh doanh. Sáng nay, trả lời HĐXX và luật sư, nhiều bị hại tiếp tục bày tỏ mong muốn cho bị cáo tại ngoại để 2 bên tự giải quyết.

AIC từng đưa 29 giáo viên Đồng Nai đi Malaysia đào tạo, chi phí 7,7 tỉ đồng

Như Thanh Niên đã đưa tin, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký quyết định thanh tra các dự án, gói thầu mua sắm trang thiết bị do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị thành viên (gọi tắt là AIC) thực hiện tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng cộng có 5 đơn vị bị thanh tra, trong đó có Sở Lao động-Thương binh-Xã hội (LĐ-TB-XH). Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vào năm 2012, Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai có ký kết với AIC hợp đồng "Cung ứng dịch vụ thực hiện đưa giáo viên dạy nghề đi đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề ở Malaysia năm 2012" với giá trị hàng tỉ đồng.

AIC từng đưa 29 giáo viên Đồng Nai đi Malaysia đào tạo, chi phí 7,7 tỉ đồng

Cụ thể, tháng 9.2012, Sở LĐ-TB-XH lập kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đạt tiêu chuẩn ASEAN tại Malaysia năm 2012 và được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Kinh phí thực hiện hơn 8,4 tỉ đồng.

Ngày 30.10.2012, Sở LĐ-TB-XH có tờ trình gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, trong đó Sở LĐ-TB-XH đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chọn AIC. Ngay trong ngày, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận với đề xuất của Sở LĐ-TB-XH.

Ngày 31.10.2012, Sở LĐ-TB-XH ký hợp đồng với AIC về việc cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng nghề cho giáo viên nghề Đồng Nai, giá trị hợp đồng tạm tính gần 8,3 tỉ đồng, số lượng đào tạo là 30 giáo viên.

Đến tháng 5.2013, hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng. Theo đó, số lượng giáo viên đào tạo còn 29 người, giá trị thực hiện hợp đồng hơn 7,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai còn ký với AIC một hợp đồng khác với tên gọi "Cung cấp dịch vụ đoàn giám sát" chương trình đào tạo trên, giá trị hợp đồng gần 179 triệu đồng.

Người đàn ông vào chùa đập tượng Phật, đốt chính điện: Trụ trì chùa nói gì?

Ngày 20.4, trao đổi với PV Thanh Niên, đại đức Thích Lệ Ân, trụ trì chùa Long Nguyên (xã Đức Lập Hạ, H.Đức Hòa, Long An) cho biết, người vào chùa đập tượng Phật, đốt chính điện là một người đàn ông nghi bị "ngáo đá" và hiện bị cơ quan chức năng xử lý.

Theo đại đức Thích Lệ Ân, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 14.4, người này chạy vào chùa, la hét, đập phá. Thấy người này hung hãn, trụ trì chùa đã chuyển các chú tiểu sang nhà Phật tử kế bên, đồng thời báo chính quyền.

Người đàn ông vào chùa đập tượng Phật, đốt chính điện: Trụ trì chùa nói gì?

Khi chính quyền đến, người này đã đập đến hậu tổ. Khi đó, toàn bộ chánh điện, nhà thờ tổ có diện tích 174 m2 đã bị người này đập phá, các tôn tượng Phật lớn, nhỏ đều bị đập, trống bị đốt. Trong chùa, chỉ có khu vực thờ cốt và di ảnh Phật tử chưa bị ảnh hưởng.

Sau khi thông tin chùa bị đập phá lan truyền trên mạng xã hội, nhiều tài khoản cá nhân đăng bài kêu gọi đóng góp, tu sửa chùa. Đại đức Thích Lệ Ân cho biết, nhà chùa rất cảm ơn tấm lòng của mọi người, nhưng chùa không có chủ trương quyên góp.

Nam thanh niên vào chùa đập tượng Phật, đốt chính điện: Trụ trì chùa nói gì? - Ảnh 2.

Người này sau đó đã bị cơ quan chức năng khống chế, đưa về trụ sở

Ảnh cắt từ clip

"Chùa xin khẳng định là chùa không kêu gọi quyên góp. Hiện chùa đã nhận được tượng Phật, trang hoàng lại nhờ đông đảo Phật tử. Giờ đây, còn nhiều nơi khó khăn hơn, mong mọi người hãy chia sẻ đến các hoàn cảnh đó", trụ trì chùa Long Nguyên nói.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.