Xem nhanh 20h: Thêm vụ án liên quan đến Việt Á | Bi hài người say tranh luận với CSGT

Xem nhanh 20h: Thêm vụ án liên quan đến Việt Á | Bi hài người say tranh luận với CSGT

Thanh Niên
Tổ chức sản xuất: ĐẶNG SINH | Biên tập: PHAN HIỆU | Dẫn chương trình: QUANG HUY | Quay phim: TUẤN ANH | Dựng phim: THANH NGUYÊN
18/02/2023 19:58 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 18.2 có nhiều tin tức đáng chú ý về khởi tố vụ án liên quan đến Việt Á, vụ người phụ nữ chửi CSGT, đấu giá bãi xe ở Đà Lạt, hội nghị an ninh Munich...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 18.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an Cần Thơ khởi tố vụ án liên quan 7 gói thầu với Việt Á

Ngày 18.2, Công an TP.Cần Thơ thông tin, qua quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến hành vi mua bán kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) sản xuất, xảy ra trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Theo Công an Cần Thơ, ngày 10.6.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố từ Thanh tra TP.Cần Thơ liên quan đến việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Cần Thơ năm 2020 - 2021.

Trong quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu. Tuy nhiên, đến hết thời hạn kiểm tra, xác minh kiến nghị khởi tố chưa nhận được kết quả nên tháng 10.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã tạm đình chỉ giải quyết kiến nghị khởi tố.

Công an Cần Thơ khởi tố vụ án liên quan 7 gói thầu với Việt Á

Sau đó, khi nhận được kết quả trưng cầu giám định, tài liệu của các cơ quan, tổ chức cung cấp, ngày 11.1.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra quyết định phục hồi giải quyết kiến nghị khởi tố và tiến hành xác minh theo quy định.

Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định đa số chủ đầu tư mượn kít xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất sử dụng trước, sau đó làm thủ tục chỉ định thầu không đúng quy định để thanh toán cho số hàng đã mượn sử dụng trước đó, không đảm bảo công bằng minh bạch, vi phạm những điều cấm trong Luật đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra TP.Cần Thơ, năm 2020 - 2021, Sở Y tế Cần Thơ và các đơn vị liên quan ở Cần Thơ đã thực hiện 576 gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống Covid-19 với tổng trị giá gần 280 tỉ đồng. Trong đó, 5 gói thầu do Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ chỉ định thầu, mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á có dấu hiệu "cố ý lựa chọn sản phẩm" của doanh nghiệp này, đồng thời chỉ định Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất là đơn vị cung cấp.

Còn tại Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, cơ quan thanh tra chỉ ra một gói thầu mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á theo hình thức chỉ định thầu cũng có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, một gói thầu mua sắm máy X-quang di động kỹ thuật số phục vụ phòng chống Covid-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng...

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đang tập trung lực lượng tiến hành điều tra vụ án liên quan Công ty Việt Á theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h ngày 18.2: Thêm vụ án liên quan đến Việt Á | Bi hài người say tranh luận với CSGT

Cười ra nước mắt chuyện phạt nồng độ cồn: “Thế này thì đi ăn xin à?”

Khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày (17.2), anh N.T.D (40 tuổi, quê Hải Dương) lái xe máy biển số 51Y1-06... chạy trên quốc lộ 50 (hướng ra đường Nguyễn Văn Linh), khi đến giao lộ nói trên thì bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Nồng độ cồn đo được từ anh D. là 0,198 mg/lít khí thở. Anh D. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Cười ra nước mắt chuyện phạt nồng độ cồn: “Thế này thì đi ăn xin à?”

Anh D. sau đó liên tục tranh cãi: "Tôi say nhưng gây tai nạn chưa mà phạt tôi? Trong khi tôi lao động chân tay, giờ các anh phạt tiền, giữ xe, giữ bằng lái thì lấy gì tôi đi làm? Như vậy có phải khổ không, tôi sẽ ý kiến lên bên trên…".  Lực lượng chức năng sau đó giải thích về những tác hại khi tham gia giao thông mà trong người có nồng độ cồn cho anh D. hiểu, sau hơn 20 phút, mới xử lý xong vụ việc.


Tâm sự của “ngoại binh” ghi bàn đầu tiên tại giải Thanh Niên Sinh viên VN 2023

Trong trận đấu mở màn bảng B giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam diễn ra sáng nay (18.2), cầu thủ người Lào Vilay Sayyalath chớp thời cơ tốt, giúp đội Học viện Hàng không Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số trước đội ĐH Sư phạm TP.HCM.

Tuy có lợi thế dẫn bàn do công của "ngoại binh" Vilay Sayyalath nhưng đội Học viện Hàng không Việt Nam không bảo vệ được thành quả. Trước sức tấn công liên tục của đối thủ, Vilay Sayyalath cùng các đồng đội đành thua ngược đội ĐH Sư phạm TP.HCM 1-5.

Tâm sự của “ngoại binh” ghi bàn đầu tiên tại giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2023

Chia sẻ sau trận đấu, Vilay Sayyalath cho biết mình từ Lào sang Việt Nam học tiếng Việt được 4 năm và hiện là năm 3 ngành Quản trị kinh doanh. "Đây là đầu tiên tôi tham gia một giải đấu quy mô lớn như vậy nên cố gắng thể hiện những gì tốt nhất. Tôi rất vui sướng khi may mắn có bàn thắng mở tỷ số, tạo niềm tin cho các đồng đội. Tuy kết quả chung cuộc không như mong muốn nhưng đây là trải nghiệm không thể nào quên với tôi", Vilay Sayyalath cho biết.

‘Ngoại binh’ Vilay Sayyalath vui sướng khi đi vào lịch sử giải Thanh Niên Sinh viên  - Ảnh 2.

Vilay Sayyalath (14) ăn mừng bàn thắng lịch sử cùng các đồng đội Học viện Hàng không Việt Nam

NHẬT THỊNH

"Ngoại binh" người Lào tiết lộ anh rất thích cuộc sống nhộn nhịp tại TP.HCM với nhiều món ăn ngon. Bản thân anh cũng có bố mẹ nuôi đang làm giám đốc một trung tâm tiếng Anh tại TP.HCM. "Mục tiêu của tôi khi ra trường là ở lại Việt Nam làm việc vài năm để tích lũy kinh nghiệm sau đó về Lào để cống hiến cho quê hương", Vilay Sayyalath nói.

Giải Thanh Niên Sinh viên VN (18.2): Khai mạc ấn tượng | “Ngoại binh” người Lào đi vào lịch sử

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 19.2 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.