Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 470, phản công Ukraine tổn thất đáng kể; hiểm họa mới từ mìn

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 470, phản công Ukraine tổn thất đáng kể; hiểm họa mới từ mìn

09/06/2023 23:38 GMT+7

Hôm 9.6, Nga báo cáo giao tranh ác liệt dọc theo mặt trận ở miền nam và miền đông Ukraine, trong khi Kyiv vẫn giữ im lặng về cuộc phản công đã được lên kế hoạch từ lâu của nước này.

Dù vậy, phía Ukraine cũng xác nhận tình hình ở tiền tuyến rất căng thẳng và giao tranh ác liệt tập trung ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông.

Viết trên kênh Telegram, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết “Tình hình căng thẳng trên tất cả các khu vực của mặt trận. Đối phương tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các hướng Lyman, Bakhmut, Avdiivsky và Mariinka, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn”.

Bà cho biết quân đội Ukraine đang đẩy lùi các lực lượng Nga.

Hầu như không có báo cáo độc lập từ tiền tuyến nên không thể đánh giá mức độ hoạt động của Ukraine hay lực lượng nước này có xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của Nga hay không.

Cuộc phản công của Ukraine sẽ có sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí. Trong khi đó, với nhiều tháng chuẩn bị tuyến phòng thủ, Nga cho biết họ đã đứng vững trước các cuộc tấn công kể từ đầu tuần. Trong khi đó thì cho đến nay, Kyiv tiếp tục khẳng định rằng chiến dịch phản công được trông đợi từ lâu vẫn chưa thực sự bắt đầu.

Hãng tin Bloomberg ngày 8.6 dẫn nguồn thạo tin cho hay, Mỹ chuẩn bị công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 2 tỉ USD cho Ukraine.

Theo nguồn tin này, gói viện trợ sẽ tập trung tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, giúp Ukraine mua sắm các bệ phóng và tên lửa Hawk cũng như hai loại tổ hợp phòng không hiện đại Patriot gồm PAC-3 và GEM-T có khả năng đánh chặn tên lửa chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay của đối phương.

Tăng cường năng lực phòng không là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ukraine ở thời điểm này khi Nga liên tục tiến hành các cuộc tập kích đường không bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Kyiv và nhiều thành phố lớn ở Ukraine.

Phát biểu trước phòng viên tại Nhà Trắng hôm 8.6, Tổng thống Joe Biden cho biết phương Tây “đã làm mọi thứ có thể, để giúp Ukraine sẵn sàng, để hỗ trợ họ”.

Bình luận của Tổng thống Mỹ đưa ra trong bối cảnh mà quý vị đã biết là Ukraine được cho là đang bắt đầu cuộc phản công quy mô lớn ở một số mặt trận gồm Donbass ở miền Đông và Zaporizhzhia ở miền Nam.

Trong bài video phát biểu hằng đêm hôm 8.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết giao tranh đang diễn ra ác liệt ở Donetsk thuộc vùng Donbass. Ông ca ngơi binh sĩ Ukraine “đã làm rất tốt tại Bakhmut, từng bước một”.

Trong khi đó, Nga liên tục tuyên bố đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine và khiến Kiev tổn thất nặng nề. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ riêng trong 3 ngày đầu tuần, Ukraine mất gần 4.000 binh sĩ cùng nhiều xe tăng, xe bọc thép.

Trên thực tế, một số quan chức Mỹ đã cung cấp thông tin cho biết các lực lượng của Kyiv hiện đang chịu các tổn thất nặng nề khi tấn công vào phòng tuyến của Nga vì nước này tiếp tục có sự kháng cự vô cùng quyết liệt.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 9.6.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.