Xem nhanh: Chiến dịch ngày 248, hạm đội Nga bị tấn công, Mỹ lo gì khi gửi vũ khí cho Ukraine?

30/10/2022 23:26 GMT+7

Hải quân Nga cho biết trong sáng 29.10 đã thành công ngăn chặn vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cảng Sevastopol , căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã tấn công Hạm đội Biển Đen gần Sevastopol trên bán đảo Crimea và các “chuyên gia” hải quân Anh đã giúp điều phối cuộc tấn công “khủng bố”.

Moscow cũng cáo buộc các nhân viên hải quân Anh đã làm nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9, một cáo buộc mà London cho là sai sự thật và được đưa ra nhằm đánh lạc hướng khỏi những thất bại của quân đội Nga ở Ukraine.

Sau vụ tấn công tàu Nga tại biển Đen, Moscow cho biết sẽ tạm ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine, do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm trung gian. Điều này khiến các bên lên án, đồng thời giáng đòn vào nỗ lực xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu gây ra bởi chính cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Liên Hiệp quốc và Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) phải có phản ứng mạnh mẽ trước hành động mà ông gọi là động thái vô nghĩa của Nga. Ông nói “Đây là một nỗ lực của Nga nhằm đưa thế giới quay trở lại với mối đe dọa về nạn đói quy mô lớn từng hoành hành ở châu Phi, châu Á”.

Trong cuộc điện đàm với đại tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cho hay Nga không giành được phần thắng trên các trận địa bất chấp hỏa lực vượt trội và quân số gia tăng, theo Reuters.

Điện Kremlin vừa xác nhận lệnh động viên cục bộ cho chiến trường Ukraine đã chấm dứt và khoảng 80.000 lính đã đến Ukraine.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (trụ sở Washington D.C, Mỹ) cũng cho rằng quân Nga chưa đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào dọc theo các tiền tuyến. Tuy nhiên, Nga đang có chuyển biến tại Bakhmut (Donetsk), nơi lực lượng lính đánh thuê Wagner Group đang dẫn đầu chiến dịch.

Hiện cả hai bên chưa cung cấp thông tin cập nhật về thương vong binh sĩ của chính mình. Trong một buổi hỏi đáp tại Moscow hôm 27.10, Tổng thống Vladimir Putin nói “Tổn thất về người của Nga ít hơn của Ukraine khoảng 10 lần hoặc 8 lần, gần đây thường là 6 lần hoặc 8 lần”. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin cũng không nêu cụ thể tổn thất của các bên sau hơn 8 tháng xung đột.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 30.10.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.