Xem nhanh: Chiến dịch ngày 492, Ukraine bức xúc vì chỉ trích phản công; Mỹ nói thực tế khắc nghiệt

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 492, Ukraine bức xúc vì chỉ trích phản công; Mỹ nói thực tế khắc nghiệt

01/07/2023 23:23 GMT+7

Ukraine đã công khai thận trọng trong việc tính toán lợi ích trong cuộc phản công mà nước này đã phát động hồi đầu tháng 6 nhằm giành lại lãnh thổ bị lực lượng Nga kiểm soát.

Trong hôm 30.6, các quan chức cấp cao Ukraine và Mỹ đã kêu gọi đánh giá dựa trên thực tế, vì tiến bộ trong phản công được đo bằng máu.

Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley nói rằng cuộc phản công đang tiến lên “đều đặn”, và ông không ngạc nhiên khi tiến độ chậm hơn so với suy nghĩ của một số người và dự đoán của máy tính. Ông nói: “Xung đột trên giấy tờ và trên thực tế hoàn toàn khác nhau. Trong chiến tranh thực sự, có người chết thật. Những người thật sự ở trên những chiến tuyến đó và những người thật sự ở trong những phương tiện đó. Những xương thịt thật sự đang bị chất nổ cắt vụn”.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc phản công diễn ra “chậm hơn mong muốn” mà không đưa ra thông tin cụ thể. Ukraine cho biết họ đã chiếm lại một cụm làng trong các chiến dịch giải phóng 130 km vuông ở phía nam, nhưng đây là một tỷ lệ nhỏ trong tổng số lãnh thổ hiện đang do Nga nắm giữ.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine muốn thể hiện kết quả trước hội nghị thượng đỉnh của NATO vào ngày 11.7 tại Lithuania, tại đó Kyiv đang hy vọng nhận được lời mời bắt đầu quá trình gia nhập liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo - nhưng không phải bằng bất cứ giá nào.

Đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha RTVE dẫn lời ông Zelensky từ Kyiv nói: “Mỗi cây số tiến lên đều phải trả giá bằng mạng sống”. Ông Zelensky thừa nhận kế hoạch phản công đã chậm lại trong những tháng gần đây. “Chúng tôi dừng lại vì không thể tiến lên được. Tiến lên có nghĩa là mất người và chúng tôi không có pháo binh”, ông nói.

Đài RTVE dẫn lời ông Zelensky rằng Ukraine “rất thận trọng trong vấn đề này” và rằng ông sẽ chọn kéo dài hơn nếu điều đó đồng nghĩa với việc mất ít người hơn. “Giữa thời gian và con người, con người là quan trọng nhất”, RTVE dẫn lời ông Zelensky bình luận.

Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cũng tỏ ra bực bội trước những ý kiến cho rằng chiến dịch phản công diễn ra quá chậm. Trong cuộc phỏng vấn được tờ Washington Post của Mỹ công bố hôm 30.6, tư lệnh Zaluzhny khẳng định các nước phương Tây sẽ không bao giờ tiến hành chiến dịch phản công khi chưa làm chủ được bầu trời. Bên cạnh đó, nguồn lực hạn chế khiến hỏa lực pháo binh Ukraine chỉ tương đương 10% đối phương, trong khi họ muốn duy trì mức tiêu thụ đạn dược tương đương quân đội Nga.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 30.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về tình hình Ukraine và cách Moscow giải quyết cuộc nổi loạn của nhóm Wagner.

Moscow cho biết ông Modi đã bày tỏ sự ủng hộ đối với điều mà Điện Kremlin gọi là các hành động quyết đoán của giới lãnh đạo Nga trong việc xử lý sự biến của nhóm Wagner xảy ra một tuần trước. Chính phủ Ấn Độ cho biết ông Putin, người cũng sẽ cùng ông Modi tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào 4.7, đã thông báo cho thủ tướng Ấn Độ về những diễn biến gần đây ở Nga trong cuộc trò chuyện của họ.

Ấn Độ đã không lên án Nga về chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine và thúc giục cả hai bên giải quyết những bất đồng thông qua ngoại giao. Ngoài ra, Ấn Độ vẫn phụ thuộc vào Moscow về nhu cầu quốc phòng và đã tăng mạnh nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga, khiến phương Tây thất vọng.

Năm ngoái, ông Modi nói với ông Putin rằng “thời đại ngày nay không phải là thời đại chiến tranh”. “Trong khi thảo luận về tình hình ở Ukraine, Thủ tướng Modi đã nhắc lại lời kêu gọi đối thoại và ngoại giao”, New Delhi cho biết trong một tuyên bố.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 1.7.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.