Xem nhanh: Chiến dịch ngày 519, phản công Ukraine có bước tiến; ông Putin so sánh tổn thất

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 519, phản công Ukraine có bước tiến; ông Putin so sánh tổn thất

28/07/2023 23:41 GMT+7

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 27.7 thông báo binh sĩ nước này đã tái kiểm soát Staromaiorske, một ngôi làng quan trọng ở tỉnh Donetsk.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng ảnh một nhóm binh sĩ Ukraine cầm quốc kỳ, cho biết họ thuộc đơn vị giành lại làng Staromaiorske.

Ông Alexander Khodakovsky, phó chỉ huy dân quân do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Donetsk, thừa nhận quân Nga đã phải rút khỏi Staromaiorske do lực lượng Ukraine có lợi thế về bố trí hỏa lực.

Bên cạnh bước tiến này, Thứ trưởng quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết quân đội Ukraine đang “tiến dần” ở khu vực phía nam Bakhmut với mục tiêu cắt tuyến tiếp tế của Nga tới thành phố này. Bà Maliar cũng cho biết giao tranh ác liệt diễn ra tại ba ngôi làng ở phía nam thành phố Bakhmut là Kleshcheevka, Kurdyumovka và Andreevka.

Bà Maliar cho biết Nga tiếp tục tìm cách đẩy lùi lực lượng Ukraine tại tỉnh Kharkiv và Luhansk nhưng không thành công.

Đài CNN cũng phân tích một video xuất hiện trên mạng xã hội hôm 27.7 và cho biết đây là video đầu tiên cho thấy xe bọc thép của Ukraine đến gần được phòng tuyến “răng rồng”, lớp đầu tiên trong hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga tại Zaporizhzhia. Đây là dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine bắt đầu tiếp cận được tuyến phòng thủ chính đầu tiên của Nga sau gần hai tháng mở chiến dịch phản công lớn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng xác nhận quân đội Ukraine đã tăng cường phản công, nhưng chịu tổn thất nặng nề trong quá trình này.

Ngày 27.7, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của Nga thông báo đã phá âm mưu tấn công khủng bố một tàu chiến thuộc Hạm đội biển Đen và bắt một thủy thủ người Nga. Nghi phạm sở hữu 2 quả bom tự chế, và còn bị tình nghi chuyển bí mật nhà nước cho Ukraine.

Trong ngày 28.7, hãng tin RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine trước khi nó có thể tấn công các mục tiêu gần thủ đô Moscow. Bộ cho biết vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại cho các tòa nhà. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Quân đội Nga cùng ngày tuyên bố đã tiến hành tập kích bằng tên lửa vào xưởng lắp ráp và kho chứa xuồng tự sát của Ukraine, cùng nhiều mục tiêu quân sự khác như sở chỉ huy và kho chứa tên lửa, vũ khí và thiết bị quân sự do Mỹ và châu Âu chuyển cho Ukraine. Cơ quan này cho biết quân đội Nga “đạt được toàn bộ mục đích trong đợt tập kích” hôm 27.7, vô hiệu hóa toàn bộ mục tiêu được chỉ định.

Trong những ngày gần đây, Nga nhiều lần tập kích thành phố Odessa, thủ phủ tỉnh cùng tên. Phía Ukraine nói Nga đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng cảng và xuất khẩu ngũ cốc tại đây. Đợt tập kích đường không này diễn ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine dùng xuồng tự sát tấn công làm hư hại cầu Ukraine. Ngay sau đó, Nga cũng đã rút khỏi thỏa thuận quốc tế cho phép Ukraine xuất khẩu nông sản qua biển Đen.

Nhà Trắng hôm 27.7 bình luận rằng việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine đã gây ra biến động giá ngũ cốc. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng Sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen đã giúp cho hơn 32 triệu tấn ngũ cốc được xuất khẩu. Bà cáo buộc hành động của Nga “làm trầm trọng thêm nạn đói ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, bao gồm cả châu Phi”.

Tuy nhiên, tại hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi đang diễn ra ở thành phố Saint Petersburg của Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng chính phương Tây, chứ không phải Nga, là bên khiến cho cuộc khủng hoảng lương thực thêm trầm trọng. Bên cạnh đó, ông cũng cam kết rằng trong vòng vài tháng tới, Nga sẽ cung cấp miễn phí hàng chục nghìn tấn ngũ cốc cho các nước châu Phi.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 28.7.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.