Xem nhanh: Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 20

15/03/2022 23:01 GMT+7

Thủ tướng của ba nước Ba Lan , CH Czech và Slovenia ngày 15.3 cùng khởi hành đến thủ đô Kyiv giữa lúc chiến sự đang diễn ra tại Ukraine. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, và vòng vây xung quanh thủ đô Kyiv đang bị siết chặt.

Hôm nay, vòng 4 của cuộc đàm phán Nga-Ukraine sẽ được nối lại sau khi bị tạm hoãn trong ngày 14.3 vì lý do kỹ thuật, cũng như một số vấn đề cần bổ sung và làm rõ các định nghĩa.

Kết quả đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra, kéo theo nhiều thiệt hại nhân mạng và vật chất.

Nhiều người Ukraine tiếp tục ở lại để đương đầu quân đội Nga, và giới chức Ukraine cho biết đã phân phát hàng chục ngàn súng trường cho người dân. Nhưng cùng lúc đó, số lượng người Ukraine phải rời quê nhà đi sơ tán đã lên đến 2,8 triệu người.

Theo Reuters, kinh tế Nga đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 vì bị áp đặt một loạt biện pháp cấm vận liên quan đến việc thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 15.3.2022, Báo Thanh Niên sẽ chuyển đến quý vị các thông tin liên quan đến phản ứng mới của Nga liên quan lệnh cấm vận từ phương Tây, vòng thứ 4 của cuộc đàm phán cùng nhiều thông tin nóng khác, kính mời quý vị đón xem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.